Hà Thúy Anh thay thế Khánh Linh tại Cặp đôi hoàn hảo

Thứ tư - 09/01/2013 09:43

Hà Thúy Anh và diễn viên điện ảnh Minh Tiệp

Hà Thúy Anh và diễn viên điện ảnh Minh Tiệp
Ca sĩ Hà Thúy Anh, tức Đinh Thị Thu Thùy - thí sinh từng bị loại khỏi vòng "Đối đầu" của đội Đàm Vĩnh Hưng sẽ thế chỗ cho nữ ca sĩ Khánh Linh.

Chỉ còn hơn một tuần nữa, chương trình Cặp đôi hoàn hảo mùa thứ 2 sẽ lên sóng trở lại. Như đã thông báo trước đó, chương trình năm nay có sự góp mặt của 10 cặp nghệ sĩ nổi tiếng, trong đó có nữ ca sĩ Khánh Linh. Tuy nhiên, vì lý do sức khỏe nên giọng ca của Họa mi hót trong mưa đã xin rút lui.

Thay vào đó, Cặp đôi hoàn hảo 2013 chào đón sự trở lại của thí sinh cuộc thiGiọng hát Việt Đinh Thị Thu Thùy). Tại cuộc thi này, bằng việc trình bày ca khúcThu cạn trong vòng Giấu mặt, Thu Thùy đã chinh phục 2 vị huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng và Trần Lập. Thu Thùy không chỉ sở hữu gương mặt đẹp và vóc dáng cao ráo, giọng hát của cô cũng được đánh giá cao, tuy nhiên, ngay trong vòng Đối đầu, cô gái trẻ bất ngờ bị Mr. Đàm loại trong sự tiếc nuối của khán giả.

Sau đó, Thu Thùy được huấn luyện viên Đàm Vĩnh Hưng ưu ái tặng nghệ danh là Hà Thúy Anh. Dù không đồng hành cùng đội nhưng Thu Thùy luôn nhận được sự giúp đỡ của nam ca sĩ Dạ khúc cho tình nhân. Cô cũng trân trọng và lấy nghệ danh Thúy Anh mà Mr. Đàm đặt cho.

Trước khi đến với cuộc thi The Voice, Thu Thùy từng đoạt Huy chương vàngTiếng hát học sinh, sinh viên các trường chuyên nghiệp Toàn quốc (2008), giải nhì Tiếng hát mùa thu lần thứ 9 - Đài truyền hình Hà Nội và giải nhất Tiếng hát Người làm báo toàn quốc lần thứ 2 (2010). Năm 2011 cô lọt vào chung kếtSao mai toàn quốc khu vực phía Bắc.

Đến với Cặp đôi hoàn hảo lần này, Thu Thùy sẽ ghép cặp với "chàng King Kong"Minh Tiệp. Ngay khi biết thông tin này, cặp đôi đã có buổi gặp gỡ, chụp hình và tập luyện chuẩn bị cho cuộc thi.


 
Theo INFONET

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây