1,3 tỉ đồng cho Bài hát của năm sẽ về tay ai?

Thứ bảy - 05/01/2013 09:16
Sau nhiều lần tổ chức tại Hà Nội, lễ công bố và trao giải Bài hát của năm của chương trình Bài hát yêu thích sẽ diễn ra lúc 20g ngày 6-1 tại sân khấu Lan Anh, TP.HCM.
Bài hát yêu thích của năm có thể là cuộc so kè giữa hai ca khúc Chiếc khăn piêu (nhạc sĩ Doãn Nho - ca sĩ Tùng Dương, trái) và Người hát tình ca (nhạc sĩ Lưu Thiên Hương - ca sĩ Uyên Linh, phải) -
Bài hát yêu thích của năm có thể là cuộc so kè giữa hai ca khúc Chiếc khăn piêu (nhạc sĩ Doãn Nho - ca sĩ Tùng Dương, trái) và Người hát tình ca (nhạc sĩ Lưu Thiên Hương - ca sĩ Uyên Linh, phải) -

Live show tháng 1-2013 ngoài là live show biểu diễn 12 ca khúc được bình chọn nhiều nhất trên bảng đề cử tháng vừa rồi, sẽ đồng thời là lễ công bố và trao giải Bài hát của năm. Đây là giải thưởng lớn nhất trong năm 2012 với giải thưởng “khủng” lên tới 1,3  tỉ đồng (gồm 1 tỉ đồng dành cho ca sĩ thể hiện và 300 triệu đồng dành cho nhạc sĩ sáng tác).

Khác với live show của các tháng trước, bảng xếp hạng tháng 12 sẽ được đóng lại vào 12g chủ nhật 6-1 để ban tổ chức có đủ thời gian tiến hành kiểm tra lượng bình chọn của các ca khúc trong bảng, đặc biệt là ca khúc đứng đầu.

Đến thời điểm hiện tại, cơ hội đang chia đều cho 11 ca khúc đứng đầu các bảng xếp hạng trong tháng của năm 2012. Tuy nhiên, theo diễn biến kết quả bình chọn online đến thời điểm này, đây đang là cuộc cạnh tranh gay gắt giữa Người hát tình ca và Chiếc khăn piêu do hai ca sĩ Uyên Linh và Tùng Dương thể hiện. Hai ca khúc này đang liên tục bám đuổi nhau ở vị trí số 1 và số 2 bảng xếp hạng online tháng 12 với tỉ lệ bình chọn cách biệt hẳn so với các ca khúc còn lại. Cuộc cạnh tranh này cũng đem đến nhiều thú vị khi một là ca khúc mới, trẻ trung, hiện đại, luôn là ứng viên số 1 cho danh hiệu Bài hát của năm suốt một năm qua (Người hát tình ca) và một là ca khúc kinh điển của âm nhạc Việt với 56 tuổi đời (ca khúc Chiếc khăn piêu được sáng tác năm 1956).

Trải qua năm đầu tiên đi vào hoạt động, Bài hát yêu thích đang dần hoàn thiện tiêu chí xây dựng một bảng xếp hạng nhạc Việt minh bạch và đáng tin cậy. Lần đầu tiên tại VN, một sân khấu hoàn toàn hát live dành cho các ca khúc đang được yêu thích được thực hiện. Nhờ thế, không ít ca sĩ lộ khuyết điểm và cũng khá nhiều giọng hát đẹp được tôn vinh. Đặc biệt, để đảm bảo tính minh bạch của chương trình, ban tổ chức chương trình Bài hát yêu thích cũng mạnh dạn hủy bình chọn từ tin nhắn ảo, sim rác đối với những ca khúc có lượt bình chọn cao bất thường.

Sang năm 2013, các bài hát đã biểu diễn trong năm 2012 sẽ tiếp tục tham gia bảng xếp hạng năm 2013 cùng với các bài hát mới.

Theo TUỔI TRẺ

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây