Giám đốc Lê Thị Bích Trâm đoạt danh hiệu Hoa khôi doanh nhân 2014

Thứ sáu - 02/01/2015 01:00
Tối 31/12, vào thời khắc cuối cùng của năm 2014 cũng là lúc khép lại đêm chung kết chương trình Hoa khôi doanh nhân lần 1-2014 với danh hiệu Hoa khôi đã thuộc về thí sinh Lê Thị Bích Trâm (sinh năm 1981), giám đốc Công ty cao su Đông Nam Á.
Hoa khôi Lê Thị Bích Trâm và hai á khôi trong phút đăng quang
Hoa khôi Lê Thị Bích Trâm và hai á khôi trong phút đăng quang
Vượt qua các vòng thi trang phục dạ hội, trang phục công sở và trang phục tự chọn, Lê Thị Bích Trâm đã lọt vào Top 12 để tiếp tục vòng thi ứng xử. Với câu trả lời thông minh, sắc sảo của mình, Bích Trâm đã tiếp tục lọt vào Top 3 để một lần nữa ứng xử tại chỗ trên sân khấu và cô cũng đã trả lời câu hỏi một cách xuất sắc trong sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả để sau đó chính thức được xướng tên đăng quang ngôi vị Hoa khôi doanh nhân đầu tiên.


Phần thi trang phục công sở của 35 thí sinh tại vòng chung kết


Phần thi trang phục tự chọn


Khán giả và người thân lên sân khấu tặng hoa cho Hoa khôi doanh nhân Lê Thị Bích Trâm và 2 á khôi


Ảnh đời thường của Hoa khôi Bích Trâm, giám đốc Công ty cao su Đông Nam Á

Danh hiệu Á khôi 1 đã thuộc về thí sinh Lê Ngọc Thanh (sinh năm 1989), tổng giám đốc Công ty TNHH may mặc Tài Phát, kiêm giám đốc điều hành Nhà sản xuất thời trang Lê Thành, nhãn hiệu DLT. Ngọc Thanh cũng là thí sinh có những câu trả lời ứng xử rất hay và tự tin. Ngoài ra cô còn đoạt thêm giải Hoa khôi được khán giả yêu thích nhất với 57, 69% lượt bình chọn của khán giả qua tin nhắn.


Giám đốc TTVH Q.1 Phan Trọng Quyền và DVĐA Mai Thu Hiền trao danh hiệu Á khôi 1 cho Lê Ngọc Thanh


Ảnh đời thường của Lê Ngọc Thanh

Danh hiệu Á khôi 2 là thí sinh Trần Ngọc Lan (sinh năm 1972), giám đốc Công ty yến sào Ngọc Lan. Chị cũng là một trong các thí sinh được cổ vũ nhiều nhất trong đêm chung kết.


Ông Phan Trọng Quyền và tiến sĩ tâm lý Huỳnh Văn Sơn trao danh hiệu Á khôi 2 cho Trần Ngọc Lan


Ảnh đời thường của Giám đốc Công ty yến sào Ngọc Lan

Ngoài ra, BTC còn trao 9 danh hiệu Á khôi 3 cho 9 thí sinh còn lại của Top 12 và một số giải thưởng phụ khác như Hoa khôi thân thiện, Hoa khôi tỏa sáng, Hoa khôi thời trang, Hoa khôi có làn da đẹp, Hoa khôi có đóng góp cho thiện nguyện nhiều nhất, Hoa khôi do báo chí bình chọn...
 

Thí sinh Nguyễn Thị Bông được trao danh hiệu Hoa khôi có đóng góp thiện nguyện nhiều nhất và thí sinh có làn da đẹp nhất


Hoa khôi do Ban giám khảo báo chí bình chọn Nguyễn Đình Anh Thư, phó TGĐ Công ty CP Amazona Vietnam

Chương trình Hoa khôi doanh nhân lần 1-2014 do TTVH Q.1 - Nhà hát Bến Thành và Công ty truyền thông giải trí Bến Thành phối hợp tổ chức, được phát động từ tháng 11/2014 và nhận được 281 hồ sơ gửi về dự thi. Sau khi xét chọn, BTC đã chọn 35 thí sinh hội đủ điều kiện do chương trình để ra là các thí sinh phải có chức danh từ phó giám đốc trở lên và làm việc cho một công ty thực thụ đã và đang hoạt động từ 6 tháng trở lên.

Có thể nói đây là một sân chơi đúng nghĩa cho các quý cô, quý bà là các lãnh đạo công ty có dịp giao lưu và khẳng định mình. Cho nên ngay từ đâu BTC gọi đây là chương trình chứ không phải cuộc thi, cho nên yếu tố nhan sắc hay số đo 3 vòng không phải là yếu tố quyết định cho sân chơi này. Chính vì thế mà chương trình không có phần thi áo tắm như các cuộc thi sắc đẹp khác, mà chương trình Hoa khôi doanh nhân chỉ tôn vinh vẻ đẹp tâm hồn, sự năng động , tự tin và khả năng giao tiếp mới là những yến tố quan trọng. Dự kiến chương trình Hoa khôi doanh nhân sẽ được tổ chức hằng năm.

Trong đêm chung kết trao giải, BTC cũng đã trao cho Quỹ người nghèo Q.1 50 triệu đồng từ số tiền đóng góp thiện nguyện của các thí sinh và thu được từ bán vé của BTC.
 

MC Duy Mạnh, giám đốc Công ty truyền thông giải trí Bến Thành, trưởng ban tổ chức, trưởng ban giám khảo, trao cho ông Phan Trọng Quyền số tiền 50 triệu đồng của BTC đóng góp cho Quỹ Vì người nghèo Q.1

HỒNG SƠN


Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây