SAI GON GIAI TRI

https://saigongiaitri.net


Dự án nghìn tỷ bị trù dập suốt 12 năm tại Long An - Vì sao nên nỗi (Kỳ 1)

Đó là Dự án "Khu dân cư cao cấp, trường đua ngựa và câu lạc bộ đua ngựa" do Công ty CP địa ốc Hồng Phát làm chủ đầu tư, đã bị Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Long An "cấm vận" làm tê liệt suốt nhiều năm qua và gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Hơn 2,32 triệu m2 đất nằm ngay mặt tiền dẫn ra QL 22 giáp ranh TP.HCM, trị giá nhiều nghìn tỷ đồng "tắm nắng, phơi sương", gây lãng phí khủng khiếp về nguồn tài nguyên quốc gia. Không chỉ khiến chủ đầu tư gánh chịu thiệt hại hàng trăm tỷ đồng, lệnh "cấm vận" còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường đầu tư, sự phát triển kinh tế, nguy cơ gây mất ANTT tại địa phương và nhiều hệ lụy khác...
Trụ sở Công ty Hồng Phát tại Long An

Trao đổi với PV Báo CATP đầu xuân Nhâm Dần 2022, bà Trần Thị Việt Thanh - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) kiêm Tổng giám đốc (TGĐ) Công ty cổ phần Địa ốc Hồng Phát (Công ty HP), nhớ lại: 12 năm trước, đúng dịp xuân Canh Dần 2010, Công ty HP đã gởi đơn kêu cứu Báo CATP vì bị Công ty China Policy Limited (gọi tắt "CPL") lợi dụng việc tranh chấp, bày "mưu sâu, kế độc", đâm đơn tố cáo Công ty HP "chiếm đoạt 15,6 triệu USD". Rõ ràng, đây là hành vi vu khống của CPL nhằm đẩy người đứng đầu Công ty HP vào vòng lao lý để độc chiếm dự án tại tỉnh Long An.

Ngay khi tiếp nhận đơn, Ban biên tập Báo CATP đã cử PV xác minh, làm rõ và có loạt bài điều tra, đăng kỳ đầu tiên vào ngày 31-8-2010, dẫn chứng bằng kết luận của Cơ quan CSĐT Bộ Công an: "Công ty HP không chiếm đoạt tiền của CPL". Đồng thời, Báo CATP đã điểm trúng "huyệt" của CPL cùng Công ty mẹ là Chuangs Consortium International Limited (Công ty "Chuangs") đã "đánh lận con đen" để trục lợi hàng chục triệu USD từ dự án của HP.

Trăn trở với vùng đất nghèo…

Qua tìm hiểu của PV, nữ doanh nhân Trần Thị Việt Thanh là con của Mẹ Việt Nam anh hùng. Cha của bà là cán bộ lão thành, nguyên Phó Chủ nhiệm Thanh tra TP.HCM và hai ông bà đều là cựu tù Côn Đảo, có hai con trai (anh của bà Thanh) là liệt sĩ. Bà Thanh cũng từng là cán bộ nhà nước. Sau khi Luật Doanh nghiệp ra đời năm 1990, bà bắt đầu khởi nghiệp kinh doanh.

Ngược thời gian gần 20 năm về trước, khi đó, nữ doanh nhân đang ăn nên làm ra ở khu vực miền Đông Nam bộ. Bất ngờ, bà chuyển hướng về tỉnh Long An, dồn hết tâm huyết để đầu tư Dự án "Khu dân cư cao cấp, trường đua ngựa và câu lạc bộ đua ngựa" (gọi tắt "Dự án") quy mô gần 500ha đất (5 triệu m2), trải rộng trên địa bàn hai xã Đức Lập Thượng và Tân Mỹ, thuộc H.Đức Hòa. Trong đó, giai đoạn I triển khai "Khu dân cư cao cấp" (trước đây có tên "Khu đô thị mới Hồng Phát"), được UBND tỉnh Long An giao đất ngày 11-7-2005 với 273 ha (2,73 triệu m2).

Cty Hong Phat QC
Quảng cáo "Saigon Beverly Hills" ở... Long An trên trang Web của Chuangs
Một góc dự án

Nữ doanh nhân nêu lý do khiến bà chọn tỉnh Long An để đầu tư: "Tôi rất yêu mến, quý trọng sự bình dị, nghĩa tình cũng như sự hy sinh của người dân Long An. Vào những năm đầu thế kỷ 21, dù giáp ranh với TPHCM nhưng Long An vẫn chậm phát triển so với hai tỉnh Bình Dương và Đồng Nai. Nhiều gia đình ở hai xã vùng Dự án (giáp H.Củ Chi, TPHCM) cuộc sống vẫn còn khó khăn. Công ty HP kỳ vọng sẽ biến vùng đất bưng trũng, hoang hoá, thành một khu đô thị hiện đại cùng với một trường đua ngựa lớn nhất Việt Nam, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Dự án hoàn thành không chỉ góp phần phát triển kinh tế, tạo diện mạo mới cho tỉnh Long An mà còn tạo thêm công ăn việc làm, mở ra cơ hội cho người dân nghèo...".

Trên tinh thần chia sẻ cộng đồng, khi mới về Long An triển khai dự án, dù chưa có lợi nhuận nhưng khi UBND tỉnh Long An mở cuộc vận động, bà ủng hộ ngay 1 tỷ đồng để tỉnh chăm lo cho bà con nghèo, gia đình chính sách... Suốt hơn 20 năm qua, chỉ riêng nhà tình nghĩa, nhà tình thương, nhà đại đoàn kết mà nữ doanh nhân tặng đã gần 300 căn (riêng nhà tình nghĩa 140 căn) tại nhiều địa phương, trong đó tỉnh Long An chiếm số lượng lớn nhất.

"Saigon beverly hills" ở… Long An (!)

Nhận thấy dự án có quy mô rất lớn, mang tính khả thi cao, nằm vị trí đắc địa nên nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước muốn hợp tác với Công ty HP để cùng triển khai. Qua giới thiệu của ông chủ một tập đoàn kinh tế đa quốc gia, Công ty HP đã chọn CPL và Công ty mẹ Chuangs làm đối tác.

Sau khi thảo luận, đàm phán, ngày 1-6-2007, đại diện Công ty Hồng Phát và CPL cùng ký "Thỏa thuận khung" (TTK), xác định tổng số vốn đầu tư ban đầu cho Dự án là 140 triệu USD. Hai công ty dự định ký kết một hợp đồng, thành lập "Công ty liên doanh" với vốn điều lệ 21,4 triệu USD, trong đó Công ty HP góp 30% bằng giá trị quyền sử dụng đất (QSDĐ); CPL góp 70% bằng tiền mặt. CPL sẽ tạm ứng 15 triệu USD để trả cho các khoản chi phí đền bù, giải phóng mặt bằng, hoàn thành thủ tục cấp QSDĐ. Trong số 15 triệu USD, CPL chấp thuận cho chủ đầu tư tuỳ nghi sử dụng 2 triệu USD. Khoản tạm ứng này được tính vào tiền góp vốn của CPL khi thành lập Công ty liên doanh.

Vừa ký TTK thì phía CPL đã liên tục vi phạm có hệ thống. Cụ thể:

Thứ nhất, tại Điều 4.1 và 4.2 của TTK xác định rõ thời gian CPL phải chuyển số tiền tạm ứng 15 triệu USD, chia thành 2 đợt. Trong đó, đợt đầu là 9 triệu USD, CPL phải chuyển toàn bộ vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ tư vấn Nhà đất tỉnh Long An (gọi tắt "Trung tâm") trước 12-6-2007. Đợt 2, CPL chuyển 6 triệu USD còn lại vào Trung tâm trước ngày 30-6-2007. Thực tế, mãi đến cuối tháng 2-2008, CPL mới chuyển đủ khoản tạm ứng 15 triệu USD và hơn 600.000 USD chi phí cho công tác rà phá bom mìn, lập quy hoạch 1/2000...

Cty Hong Phat CT
Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty HP - Trần Thị Việt Thanh với ấn phẩm xuân Nhâm Dần của Báo CATP

Thứ hai, tại Điều 11 của TTK, hai bên cam kết bảo mật thông tin về Dự án. Thế nhưng, chưa tới 3 tuần sau khi ký TTK, ngày 20-6-2007, CPL qua Công ty mẹ Chuangs đưa toàn bộ Dự án do Công ty HP làm chủ đầu tư lên Sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông, quảng cáo "nổ" ầm ầm: "CPL đang sở hữu 70% Dự án "Saigon Beverly Hills" với 273 ha tại tỉnh Long An, Việt Nam".

Bà Thái Thị Hồng Hậu - Phó TGĐ Công ty HP, phản ứng gay gắt: Việc CPL và Công ty Chuangs đưa Dự án lên sàn chứng khoán không chỉ ngang nhiên vi phạm nghiêm trọng pháp luật Việt Nam mà còn xem thường pháp luật Hồng Kông. Bởi, Dự án thời điểm này chưa được tỉnh Long An cấp giấy chứng nhận đầu tư, toàn bộ 273ha đất vẫn thuộc quyền sử dụng của các hộ dân. Hơn nữa, TTK được ký giữa Công ty HP với CPL, chưa được cơ quan thẩm quyền Việt Nam công nhận nên CPL và công ty mẹ chưa có bất kỳ quyền sở hữu nào đối với Dự án theo quy định của pháp luật. Việc CPL quảng cáo "nổ" Dự án thành "Saigon Beverly Hills" càng thể hiện hành vi vi phạm pháp luật mang tính cố ý. Thực tế, đến thời điểm này, tại Việt Nam, hoàn toàn không có dự án nào mang tên "Saigon Beverly Hills". CPL và Công ty mẹ Chuangs đã dở chiêu trò "đánh lận con đen" nhằm lừa đảo để trục lợi. Các cổ đông và nhà đầu tư lầm tưởng CPL đang sở hữu dự án bất động sản "khủng", hạng sang, lên đến hàng trăm triệu USD tại Việt Nam, nên mạnh dạn bỏ tiền đầu tư làm cổ phiếu tăng giá, giúp hai "mẹ - con" thu lợi hơn 80 triệu USD.

Phía CPL phủ nhận việc trục lợi, và cho rằng cổ phiếu tăng hay giảm không phụ thuộc vào Dự án "Saigon Beverly Hills" ở...Long An. Thế nhưng, CPL không thể nào che giấu hành vi gian dối nên đã gỡ bỏ quảng cáo "nổ" trên trang Web của mình.

Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ Công ty HP Trần Thị Việt Thanh lên tiếng: "Chuangs được giới thiệu là tập đoàn đầu tư bất động sản hùng mạnh, có vốn hàng tỷ đô. Vậy mà 15 triệu USD tạm ứng (bằng khoảng 1/10 vốn đầu tư vào Dự án), CPL phải chuyển nhiều lần, suốt 8 tháng mới xong, trong khi theo TTK, CPL phải chuyển đủ trong vòng 3 tuần! Điều này cho thấy, Chuangs rất khó khăn nên bất chấp thủ đoạn, tìm mọi cách kiếm tiền, để giải quyết vấn đề tài chính. Bằng chứng là vừa ký TTK, hai "mẹ con" Chuangs - CPL đã "phù phép" biến Dự án của Công ty HP thành "sở hữu riêng" để trục lợi, bất chấp quy định pháp luật. Do cố tình làm sai nên CPL và công ty mẹ ém nhẹm, nhưng đã bị Báo CATP vạch trần bằng bài viết đăng ngày 31-8-2010...".

(Còn tiếp...)

(Theo Công An TP.HCM)
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây