SAI GON GIAI TRI

https://saigongiaitri.net


Chính thức ra mắt Viện Chiến lược và đổi mới sáng tạo (ISAI)

Sáng 28/11/2020, Viện Chiến lược và Đổi mới sáng tạo (ISAI) chính thức được ra mắt trong buổi lễ công bố diễn ra tại Nhà khách T78, TP.HCM.
Trao quyết định thành lập 7 trung tâm trực thuộc Viện ISAI
Đến dự buổi lễ ra mắt có Tiến sĩ Bùi Đặng Dũng – Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng kiêm phó Ban tài chính ngân sách Quốc hội, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Chi Lê; TS Bùi Đức Thụ, Thành viên Hội đồng tư vấn chính sách tài chính tiền tệ quốc gia, nguyên Ủy viên Thường trực Ban Tài chính Ngân sách Quốc hội; Tiến sĩ Vương Đình Tuấn – Phó cục trưởng Cục Công tác phía Nam – Bộ Khoa học công nghệ; Ông Nguyễn Mạnh Cường - Cục phó Cục Công tác phía Nam cùng đông đảo khách mời, đại biểu đến từ Văn phòng Ban chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế; Bộ Khoa học công nghệ; các Ban ngành tại TP.HCM; Thường trực UBND các tỉnh thành phía Nam. Đặc biệt, buổi lễ thu hút gần 200 doanh nghiệp trong và ngoài nước… cùng các cơ quan thông tấn, báo chí.

Isai 17

Viện Chiến lược và Đổi mới sáng tạo - ISAI ra đời dưới sự cho phép của Bộ Khoa học Công nghệ. Bên cạnh đó, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam là đơn vị chủ quản nhằm bám sát, theo dõi cũng như đề ra những định hướng hoạt động giúp Viện ISAI hoàn thành sứ mệnh và phát huy được hết thế mạnh của mình. 

Isai 22

Isai 5

Tại buổi lễ, Tiến sĩ Vương Đình Tuấn đã có những ý kiến chỉ đạo rất sát sao với tình hình thực tế hiện nay của Việt Nam cũng như trên thế giới, qua đó đánh giá cao sự ra đời của Viện ISAI trong thời kỳ đổi mới và hội nhập nhằm tìm kiếm, quy tụ và tạo điều kiện bồi dưỡng, đào tạo các doanh nhân, doanh nghiệp; phát triển những tài năng của Việt Nam để phục vụ cho công cuộc xây dựng chiến lược phát triển doanh nghiệp ngày càng bền vững cũng như góp phần thúc đẩy sự phát triển của đất nước.

Isai 20

Tiến sĩ Vương Đình Tuấn cũng đã đọc quyết định thành lập và bổ nhiệm Viện trưởng và Viện phó Viện Chiến lược và đổi mới sáng tạo và trao quyết định thành lập 7 Trung tâm trực thuộc viện, gồm: Trung tâm Phát triển truyền thông và tài năng trẻ Việt Nam; Trung tâm Phát triển doanh nghiệp và tài năng vùng ĐBSCL; Trung tâm Phát triển truyền thông và tài năng trẻ Việt Nam; Trung tâm Phát triển doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo vùng miền Trung – Tây Nguyên; Trung tâm truyền thông và sự kiện TP.HCM; Trung tâm đào tạo nghề; Trung tâm Phát triển nữ doanh nhân Việt Nam…

Isai 19

Nhà báo - luật gia Hồ Minh Sơn – Viện trưởng Viện ISAI cho biết việc ISAI ra đời dưới sự cho phép của Bộ Khoa học công nghệ và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Với sứ mệnh là mái nhà chung, sân chơi luôn luôn đổi mới của các doanh nhân, doanh nghiệp, cá nhân có tâm huyết trong lĩnh vực sáng tạo – chế tạo... Viện ISAI (cổng thông tin điện tử www.ISAI.vn) sẽ góp phần nhỏ bé trong việc thúc đẩy sự chuyển mình của đất nước từ nền kinh tế tuyến tính sang nền kinh tế tuần hoàn trên cơ sở cung cấp các kiến thức và giải pháp về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chính sách trong nghiên cứu, ứng dụng và phát triển mô hình phát triển doanh nghiệp và các tài năng.
Bên cạnh đó, Viện ISAI là nơi có rất nhiều nhà khoa học trong nước cũng như quốc tế nhằm hỗ trợ về các giải pháp phát triển của nhiều doanh nghiệp và các tài năng trên khắp mọi miền Tổ quốc.

Isai 4

Isai 1

Đến tham dự và biểu diễn góp vui trong buổi ra mắt Viện ISAI còn có Nghệ sĩ – Quái kiệt – Kỷ lục gia thế giới Mai Đình Tới cùng các ca sĩ, nghệ sĩ tại TP.HCM và đặc biệt là phần trình diễn thời trang áo dài truyền thống của các nữ doanh nhân đến từ nhiều ngành nghề và lĩnh vực khác nhau.

HỒNG SƠN
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây