SAI GON GIAI TRI

https://saigongiaitri.net


Hậu xử phạt là PR?

Hậu xử phạt là PR?
Lẽ nào một ca sĩ từng bị phạt vì phản cảm, phi văn hóa trong biểu diễn lại có “nguy cơ” trở thành ca sĩ xuất sắc nhất? Xử lý việc này đang làm đau đầu ban tổ chức các giải thưởng âm nhạc hàng năm!

 Nghị định số 79/2012/NĐ-CP (Nghị định 79) gồm 5 chương 31 điều quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, thi người đẹp và người mẫu, lưu hành, kinh doanh bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu... sẽ có hiệu lực từ ngày 1-1-2013. Cho đến nay, Nghị định 79 là văn bản có tính pháp lý cao nhất về lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật. Việc cho ra đời Nghị định 79 trong bối cảnh thị trường biểu diễn liên tục xuất hiện nhiều “hạt sạn” khổng lồ cho thấy cơ quan chức năng sẽ mạnh tay chấn chỉnh hoạt động biểu diễn nhằm hạn chế sai sót, xóa bỏ các sự cố phản cảm. Theo đó, bên cạnh xử phạt tiền sẽ có các biện pháp chế tài khác. Các mức phạt hiện áp dụng chỉ từ 3 triệu đến 7 triệu đồng, Nghị định 79 sẽ nâng mức tiền phạt lên gấp hàng chục lần kèm theo đó là hình thức cấm biểu diễn và không được xuất hiện trên các phương tiện truyền thông trong một thời gian
nhất định

. 
Ca sĩ Minh Hằng

Thực tế, sau hàng loạt hành vi phản cảm, hát nhép của ca sĩ, các cơ quan quản lý văn hóa lộ rõ sự lúng túng trong xử phạt. Ví như vụ Đàm Vĩnh Hưng hôn môi nhà sư, sự việc đã “tòe loe” khắp từ báo mạng tới báo in nhưng Sở VH-TT-DL TPHCM thì... chờ ý kiến của Cục Tổ chức biểu diễn (!?), còn cục thì bảo đang đợi xem quyết định xử phạt của sở ra sao thì mới tuyên bố. Sau gần nửa tháng được “PR” tràn ngập, nam ca sĩ hôn môi sư chỉ bị phạt 5 triệu đồng, so ra là chi phí PR quá hời! 
 


 Người mẫu Hồng Quế diện váy trong suốt 
Minh Hằng từng bị phạt vì mặc quần “xuyên thấu”

Phạt nhẹ như gãi ngứa và không kèm các biện pháp chế tài đã như liều thuốc kích thích các nghệ sĩ tiếp tục vi phạm. Quả vậy, tiếp bước hành vi phản cảm của đàn anh, tối 25-11-2012, dù không phải là khách mời nhưng người mẫu tuổi teen Hồng Quế vẫn đến và ung dung sải bước trên thảm đỏ tại lễ khai mạc LHP quốc tế Hà Nội lần thứ hai với chiếc váy may bằng vải ren gần như...  trong suốt, lộ rõ hai mảnh nội y và nhiều chỗ da thịt nhạy cảm khiến từ đồng nghiệp, ban tổ chức cho tới khán giả đều bị một phen choáng váng. Đây cũng không phải lần đầu cô người mẫu trẻ tuổi này ăn mặc theo phong cách “thả rong” cơ thể như vậy. Dư luận đang đặt dấu hỏi rất lớn: vì sao cơ quan chức năng chưa xử lý “cô người mẫu thả rong” này? Ở thời điểm hiện nay, vì Nghị định 79 chưa có hiệu lực, có lẽ cũng chỉ phạt Hồng Quế từ 3 triệu đến 5 triệu đồng là “đụng nóc” rồi! Còn nhớ, trong đêm nhạc “Ngàn sao hội tụ” diễn ra vào ngày 20-4-2012 tại Sân khấu Cầu Vồng (Q3, TPHCM), vì mặc trang phục phản cảm khiến dư luận bức xúc nên ca sĩ Thu Minh đã bị Sở VH-TT-DL TPHCM xử phạt 3,5 triệu đồng. Trước đây Minh Hằng cũng từng bị phạt vì mặc chiếc quần “xuyên thấu” tại “Đêm mỹ nhân” tổ chức tại Quảng Bình. Xem lại, thấy bộ trang phục “phản cảm” của Thu Minh, Minh Hằng chẳng là gì so với bộ váy ren của Hồng Quế. Rõ mười mươi đến thế nhưng cơ quan chức năng vẫn đang “suy nghĩ”
xem có nên phạt không?
 

 Ca sĩ Thu Minh

Không chỉ các cục, sở lúng túng mà ngay cả một số giải thưởng âm nhạc hiện đang vào mùa cũng gặp “sự cố” đau đầu này. Nguyên do, một số ca sĩ từng có “tiền án” bị xử phạt trong năm lại được bạn đọc hoặc cộng đồng đề cử cho giải ca sĩ xuất sắc nhất. Lẽ nào một ca sĩ từng bị phạt vì phản cảm, phi văn hóa trong biểu diễn lại có “nguy cơ” trở thành ca sĩ xuất sắc nhất? Xử lý việc này đang làm đau đầu ban tổ chức các giải thưởng âm nhạc hàng năm!           

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây