Ca sĩ Bằng Kiều từng có mối tình đầu với diva Mỹ Linh

Thứ hai - 29/10/2012 11:43

Bằng Kiều ngại nói về mối tình đầu với Mỹ Linh

Bằng Kiều ngại nói về mối tình đầu với Mỹ Linh
Ông bố của 3 cậu con trai tinh nghịch hiếu động cho rằng chuyện anh yêu Mỹ Linh ngày xưa đã bị bạn thân tiết lộ nhưng anh thấy vui bởi ai cũng có một thời trai trẻ.

>> Mỹ Linh 'kể tội' Bằng Kiều đi hát đám cưới từ năm 6 tuổi

Những ngày gần đây, Bằng Kiều trở thành tâm điểm của báo chí trong nước với những hình ảnh và thông tin liên quan đến liveshow lớn nhất trong sự nghiệp ca hát của anh được tổ chức tại 2 thành phố lớn là TP.HCM và Hà Nội vào cuối tuần này.

"Cơn sốt" Bằng Kiều không chỉ ở hình thức vé bán chạy kỷ lục mà những thông tin về anh cũng khá khan hiếm. Ê-kip sản xuất chương trình concert của Bằng Kiều cũng như bản thân danh ca hải ngoại vì muốn dành hết thời gian cho việc tập luyện, nên rất hạn chế tiếp xúc với truyền thông. Anh hầu như không nhận lời phỏng vấn của bất kỳ cơ quan báo đài nào. Tuy vậy, ngay trước đêm diễn, anh đã có những chia sẻ rất thú vị với Zing về những yếu tố đặc biệt của các đêm nhạc sắp diễn ra, cũng như cả chuyện tình đầu "hot" với diva Mỹ Linh hơn chục năm về trước.

* Sau gần 10 năm mới có dịp được trở về nước biểu diễn cùng khán giả, cảm xúc của anh như thế nào?

- Cũng đã lâu rồi tôi mới lại được đứng trên sân khấu âm nhạc tại Việt Nam. Tôi nhớ khán giả quê nhà và cũng hi vọng mọi người vẫn chào đón tôi như cách đây 10 năm trước. Thú thật với bạn, tôi hồi hộp và mong cho đến giờ mở màn của đêm diễn tại Sài Gòn lắm rồi.

* Khán giả vẫn luôn yêu mến giọng ca của anh, anh có bất ngờ và cảm giác thế nào khi gia đình anh đặt chân xuống sân bay Tân Sơn Nhất và được người hâm mộ đón chào như một ngôi sao lớn quốc tế?

- Tôi cũng bất ngờ lắm khi rất đông khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ đã đến chào đón tôi và gia đình nhỏ của mình ở sân bay Tân Sơn Nhất hôm vừa qua. Đó chính là món quà quí giá nhất mà tôi nhận được. Tôi biết mình vẫn được yêu thương và cũng sẵn sàng gửi đi sự yêu thương của mình tới khán giả. Tôi muốn được hát để nói lên tình cảm của mình.

Gia đình Bằng Kiều gây náo loạn ở sân bay Tân Sơn Nhất khi về nước vào ngày 20/10

* Anh đã chuẩn bị những gì cho các đêm nhạc sắp diễn ra ở hai đầu đất nước của mình?

- Không phải chỉ có tôi mà toàn bộ ê-kip sản xuất, đặc biệt là ê-kip rất trẻ của Việt Vision cùng với “ông già tài ba” Phạm Hoàng Nam đã chuẩn bị cho tôi một kịch bản âm nhạc rất chu đáo và tình cảm. Họ đã tạo một điều kiện tốt nhất để tôi có thể thăng hoa cùng khán giả của mình. Tất cả những điều đặc biệt tôi xin để dành cho tất cả những khán giả sẽ có mặt tại hai đêm diễn này để tạo sự bất ngờ.

* Cảm giác hồi hộp, hạnh phúc cũng đồng nghĩa với việc anh gặp nhiều áp lực cho sự trở lại, anh muốn hứa hẹn điều gì với khán giả quê nhà?

- Tôi không muốn hứa hẹn điều gì cả, mà sẽ cố gắng hết sức để mỗi lần xuất hiện tại Việt Nam, là mỗi lần khán giả của mình sẽ được thưởng thức âm nhạc đẳng cấp và chất lượng nhất với những gì họ đã yêu mến và mong chờ. Tôi tự tin mình và ê-kip sẽ làm được điều đó.

* Gần đây những bài hit thuở xưa của anh liên tục được các ca sĩ trẻ cover lại và ít nhiều gây được tiếng vang với giới trẻ bây giờ. Nên nhiều người cũng thắc mắc về danh mục bài hát mà anh chọn cho liveshow sắp tới. Đó là những bài hát cũ – quen thuộc hết, hay vừa cũ vừa mới?

- Kịch bản âm nhạc cũng như sân khấu đã được tất cả chúng tôi bàn bạc và phân tích rất tỉ mỉ. Tôi nghĩ rằng ở hai đêm nhạc của mình, khán giả sẽ ngập tràn tình cảm và trên hết, họ sẽ hát theo những bài hát của tôi. Tuy nhiên, có một thay đổi nhỏ sát ngày diễn là tôi sẽ đưa thêm vào ca khúc Nơi tình yêu bắt đầu. Tôi biểu diễn bài hát này theo yêu cầu của số đông người hâm mộ.

* Vé liveshow của anh hiện nay đang sốt, trong khi đó rất nhiều liveshow của ca sĩ trong nước lại gặp tình trạng ế ẩm, điều này tạo cho anh áp lực gì trong đêm nhạc sắp tới?

- Đó là áp lực về mặt tình cảm, vì tôi nghĩ mình sẽ phải cống hiến hai đêm nhạc thật hay cho mọi người. Tôi cũng bất ngờ với tình cảm yêu mến của khán giả trong nước dành cho mình. Tôi thực sự bối rối và hồi hộp lắm.

* Minh Tuyết thì đã quá quen thuộc với anh trong gần chục năm trở lại đây, nhưng với Mỹ Linh, vì sao anh lại quyết định mời cô ấy tham gia show diễn lần này, có phải vì mối tình đầu 6 năm của hai người? Còn với Hồng Nhung thì sao?

- Những khách mời đều là những người thân thiết với tôi trong khoảng thời gian trong cuộc đời mình. Ít nhiều họ đều gắn liền với một quãng đời của tôi, còn thân thiết như thế nào thì mọi người chờ xem họ nói ra sao trong concert lần này nhé, cười.

Thông tin Mỹ Linh và Bằng Kiều từng có mối tình đầu 6 năm không khỏi khiến khán giả ngạc nhiên và thích thú

* Trước ngày diễn ra liveshow, thông tin anh và Mỹ Linh từng có mối tình đầu kéo dài 6 năm, thậm chí hai người chuẩn bị cưới nhưng không thành khiến khán giả tiếc nuối?

- Tôi không biết ai trong đám bạn bè thân thiết với tôi tung tin đồn này ra. Nhưng tôi cũng vui lắm, tuổi trẻ mà (cười). Ai mà chẳng có những giây phút như thế. Mà thôi, tôi ngại nói chuyện riêng tư này lắm.

* Chuyện tình cảm một thời của anh và Mỹ Linh được tiết lộ ở thời điểm mà cả hai đều có gia đình riêng, cuộc sống của anh có bị xáo trộn đôi chút?

- Chúng tôi là những người văn minh mà. Mỹ Linh đi biểu diễn ở Mỹ toàn qua nhà tôi, buôn chuyện với bà xã Trizzie Phương Trinh đấy thôi. Tôi cũng thân thiết với chồng Mỹ Linh, nhạc sĩ Anh Quân. Theo bạn thì thông tin này có ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình tôi và Mỹ Linh không? (cười).

* Song ca với người yêu cũ Mỹ Linh trước mặt bà xã Phương Trinh, anh có thoải mái thể hiện cảm xúc?

- Tôi thấy cực kỳ thoải mái. Không hề bị gò bó gì đâu. Chúng tôi đều là người văn mình mà. Vợ tôi cũng rất tuyệt, cô hiểu và chia sẻ với tôi nhiều điều lắm nên không bao giờ ghen đâu.

* Cuộc sống của anh bên Mỹ thế nào?

- Mục tiêu lớn nhất của tôi bây giờ là tiếp tục giữ vững phong độ trong sự nghiệp ca hát và lấy đó làm nền tảng cho vợ và ba đứa con của mình. Tôi luôn cố gắng vì điều đó. Thời gian rảnh tôi đi uống cafe và nuôi cá. Tôi thích nuôi cá và chăm sóc cá cả ngày không chán. Đó là thú vui tao nhã nhất của tôi hiện tại.

Bằng Kiều sẽ biểu diễn hit Nơi tình yêu bắt đầu trong liveshow

* Kể từ khi lấy anh, Phương Trinh rút lui khỏi làng giải trí, chọn cách đứng sau anh và chăm sóc gia đình. Cô ấy tự quyết định hay anh muốn như thế?

- Tôi không ép vợ mình từ bỏ ca hát nhưng Trizzie muốn như vậy. Cô ấy đã chọn cách đứng sau lưng tôi. Tôi luôn biết ơn cô ấy vì điều đó. Chính vì cô chăm sóc gia đình, là hậu phương vững chắc nên tôi mới an tâm đi hát.

* Trên sân khấu anh lịch lãm, nhẹ nhàng, còn ở nhà, trong vai trò người chồng, người cha, anh thể hiện mình như thế nào?

- Tôi cũng bình thường như bao người đàn ông khác thôi. Nếu bạn muốn biết kỹ thì hãy hỏi Trizzie nhé.

* Một vài người bạn của anh tiết lộ, bà xã anh rất chiều chồng. Cô luôn chăm sóc những người bạn thời đi học, người thân từ Việt Nam qua Mỹ định cư. Có người ở nhà anh những hai năm, đều được vợ chồng anh nuôi ăn, ở. Anh hẳn rất tự hào về vợ mình?

- Vợ và ba đứa con trai là chỗ dựa vững chắc về tinh thần cho tôi đến giây phút này, khi đã bước qua nhiều thăng trầm của cuộc sống. Vợ tôi cũng là một người bạn thân, tôi hay chia sẻ với cô ấy những người bạn thân của mình ở Việt Nam và cô ấy cũng thân luôn với họ. Tôi rất tự hào về Trizzie.

* Trước khi kết hôn với Phương Trinh, anh từng sánh đôi với nhiều người đẹp của showbiz, nói Bằng Kiều đào hoa có đúng không?

- Nói tôi đào hoa cũng đúng (cười). Tuy nhiên, điều quan trọng là tôi luôn biết cái gì quan trọng với mình trong từng thời điểm. Cuộc sống của một người đàn ông đào hoa cũng có cái hay của nó chứ đúng không. Đào hoa không xấu nhưng bạn phải biết cái gì quan trọng trong cuộc sống của mình. Và tôi làm được điều đó.

* Được biết, sau bao nhiêu năm xa quê, anh vẫn giữ thói quen hút thuốc lào, anh ghiền thuốc hay đó là cách để cảm thấy được gần quê hương hơn?

- Tôi đã hạn chế bớt nhiều rồi vì gia đình và để hợp với văn hóa ở Mỹ. Hút thuốc lào là một thói quen của tôi và tất nhiên những gì thuộc về nơi sinh ra và lớn lên cũng luôn hiện hữu trong những thói quen như thế.

* Nhạc sĩ Dương Thụ nói về anh là nhớ đến hình ảnh “người Hà Nội vỉa hè” thích đá bóng phủi, thích la cà hàng nước... hình ảnh đó đến nay còn bao nhiêu phần trăm?

- Bạn bè lâu ngày gặp lại vẫn nói tôi chẳng thấy mày thay đổi gì cả. Tôi vẫn vậy mà chắc cũng vì vậy nên tôi mới giữ được tiếng hát của mình như những ngày xưa.

Nhạc sĩ Dương Thụ nhớ về tôi như thế nào thì đến nay tôi vẫn thế thôi.

* Anh có thể chia sẻ đôi chút về ba cậu quí tử vừa đẹp trai và láu lỉnh của mình. Có cậu bé nào muốn theo nghiệp ca sĩ như bố mẹ?

- Còn quá sớm để biết chúng thích cái gì. Tôi tự hào vì cả ba đứa đều lầm lầm lì lì và manly giống tôi. Đứa đầu tiên là Beckham Bằng Phương, tên của con được ghép tên lót của mẹ và của bố. Beckham năm nay 9 tuổi và đang học lớp 4. Cậu nhóc rất có năng khiếu về nghệ thuật như nhảy, làm xiếc, đánh đàn và võ thuật. Beckham tự học những điệu nhảy trên Youtube và thuộc rất nhiều bài hát của Michael Jackson.

Còn Colin tên đầy đủ là Colin Bằng Anh, 6 tuổi và đang học lớp 1. Colin không có năng khiếu về nghệ thuật, nhưng ngược lại, cậu bé học rất giỏi và thông minh. Ngay từ lúc 3 tuổi, bé đã biết đọc sách lớp 1 và bây giờ, khi đang học lớp 1 thì cậu luôn đứng đầu bảng của cả trường. Colin có năng khiếu về máy tính, có thể "decode" được password trên iphone cũng như ipad của mẹ.

* Xin cám ơn anh về cuộc trò chuyện thú vị này.

 Theo zing

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Xem tiếp...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây