Đông đảo nghệ sĩ đến chúc mừng sinh nhật ông chủ Trung tâm Giáng Ngọc - Lê Bá Chư

Thứ sáu - 31/03/2023 15:14
Vừa qua, doanh nhân Lê Bá Chư - giám đốc Trung tâm băng nhạc Giáng Ngọc tại hải ngoại - đã có chuyến về thăm quê hương và tổ chức sinh nhật để gặp gỡ những nghệ sĩ và bạn bè thân quen tại Việt Nam. Đây cũng là buổi tiệc đồng thời để kỷ niệm 41 năm thành lập Trung tâm Giáng Ngọc do "ông bầu" Lê Bá Chư thành lập từ năm 1982.
MC Thanh Bạch, ca sĩ Cát Tuyền, Lâm Chấn Huy và các khách mời đến chúc mừng sinh nhật ông bầu Lê Bá Chư
MC Thanh Bạch, ca sĩ Cát Tuyền, Lâm Chấn Huy và các khách mời đến chúc mừng sinh nhật ông bầu Lê Bá Chư
Đến chúc mừng sinh nhật ông bầu Lê Bá Chư là những người thân, bạn bè thân thiết và nhiều nghệ sĩ đã từng cộng tác với Trng tâm Giáng Ngọc nhiều năm qua như: MC Thanh Bạch, ca sĩ Mộng Tuyền, ca sĩ Cát Tuyền, ca sĩ Lâm Vũ, ca sĩ Lâm Chấn Huy, Nam vương Quốc tế Tài năng hát - Ricky Bình Đỗ, ca sĩ Đỗ Hoàng Phúc, ca sĩ Hồ Khắc Tùng, diễn viên Giang Kim, MC Cẩm Như, Hoa hậu Hồng Vân, bà bầu Thúy Uyển, ông Nguyễn Hải Bình (Tổng giám đốc BH Media), bà Kim Chi (Tổng giám đốc Mikko Hương Xưa)...

Le Ba Chu 30
MC Thanh Bạch đến chúc mừng sinh nhật ông bầu Lê Bá Chư

Le Ba Chu 32
Ông Lê Bá Chư và Ca sĩ Lâm Vũ

Le Ba Chu 3

Với ca sĩ Cát Tuyền và Lâm Chấm Huy

Le Ba Chu 29
Từ trái sang: MC Cẩm Như, bà Chi (giám đốc Tập đoàn Mikko - Bột bánh xèo Hương Xưa), bà bầu Thúy Uyển và ca sĩ Hồ Khắc Tùng

Le Ba Chu 33

Với các khách mời và ca sĩ nổi tiếng: ông Nguyễn Hải Bình (giám đốc BH Media, hàng sau bìa trái), bà Chi (giám đốc Tập đoàn Mikko, áo đen hàng trước), ca sĩ Cát Tuyền, Lâm Chấn Huy, MC Cẩm Như (hàng sau), Nam vương Quốc tế Tài năng hát Ricky Bình Đỗ, ca sĩ Đỗ Hoàng Phúc (hàng trước)...

Le Ba Chu 17
Nam vương Quốc tế Tài năng hát - Ricky Bình Đỗ

Le Ba Chu 19
Ca sĩ Đỗ Hoàng Phúc

Le Ba Chu 22
Cùng các khách mời và bạn bè thân hữu

Le Ba Chu 16

Le Ba Chu 18

Le Ba Chu 20

Le Ba Chu 14
Hoa hậu Hồng Vân

Le Ba Chu 26
Nhóm Miss Sài Gòn đến chúc mừng

Buổi tiệc đã diễn ra trong không khí ấm cúng, vui vẻ, thắm tình nghệ sĩ và thân hữu cả trong và ngoài nước tại Vũ trường Tango (Sài Gòn) với nhiều tiết mục biểu diễn góp vui đầy màu sắc. Niềm vui của ông bầu Lê Bá Chư như được nhân đôi khi mọi người không chỉ đến chúc mừng sinh nhật ông mà còn đến chúc mừng Trung tâm Giáng Ngọc nhân dịp kỷ niệm 41 năm thành lập.

Le Ba Chu 4

Le Ba Chu 11

Le Ba Chu 7

Le Ba Chu 13

Le Ba Chu 28

Le Ba Chu 12

Le Ba Chu 2

Le Ba Chu 21

Le Ba Chu 10

Le Ba Chu 24

Le Ba Chu 23

Nhắc đến Trung tâm Giáng Ngọc, ai cũng biết ông Lê Bá Chư là chủ nhân cũng như giám đốc điều hành trung tâm này trong mấy chục năm qua. Trung tâm băng nhạc Giáng Ngọc bắt đầu hoạt động từ năm 1982, lúc đó ở vùng Little Saigon chỉ có vài trung tâm ca nhạc như Thanh Lan, Làng Văn, Tú Quỳnh, Dạ Lan.

Le Ba Chu 27

Ông bầu Lê Bá Chư cho biết thời gian từ năm 1975 đến những năm giữa thập niên 1980, tình hình ca nhạc ở hải ngoại rất khó khăn. "Bởi thời điểm đó khó tìm ra những bài nhạc gốc, ngoại trừ có những người khi ra đi họ mang theo các cuốn băng cassette của các trung tâm như Sóng Nhạc, Thúy Nga, Bốn Phương... sang hải ngoại. Sau đó chúng tôi nghe lại, và chọn những ca khúc nhiều người yêu thích, rồi nhờ ca sĩ nổi tiếng sang bên này hát lại, rồi hòa âm... và thu vào băng cassette".

Giám đốc Trung tâm Giáng Ngọc - Lê Bá Chư nhớ lại: "Tôi qua Mỹ năm 1975, từng cộng tác với các tờ báo Đời, Dân Chúng, Sài Gòn, Thời Báo... đồng thời có những giờ phát thanh trên các đài Radio Bolsa, Little Saigon Radio, Sài Gòn Radio Hải Ngoại... Hai năm đầu mới bước chân đến Mỹ tôi làm trong nhà hàng Mỹ, lúc đó chỉ là phụ nấu bếp thôi, nhưng sau đó được thăng chức làm bếp trưởng (chef cook).

Đến khoảng năm 1984, tôi mở nhà hàng Champaign, đồng thời vẫn giữ cho Trung tâm Giáng Ngọc hoạt động song song. Gia đình tôi thật sự cũng có gốc gác về lĩnh vực văn hóa, ca nhạc vì ông cậu ruột tôi là đạo diễn Lê Hoàng Hoa. Tôi còn nhớ lúc nhỏ cứ đi theo ông chơi, bởi vậy mỗi lần ông bấm máy cho bất cứ bộ phim nào, ở đâu, tôi cũng đều có mặt. Có lẽ nhờ vậy mà tôi có nhiều cơ hội quen biết với nhiều ca nghệ sĩ tên tuổi như Thái Thanh, Xuân Sơn, ông Ngọc Chánh, Phương Hồng Ngọc...

Với mục đích ban đầu khi thành lập Trung tâm Giáng Ngọc là để tổ chức show. Bời trước đó từ những năm 1979-1980, tôi có cộng tác với ban nhạc Teen Sound, ban nhạc này chuyên trình diễn tại các nhà thờ và cũng có đi show. Tôi cũng có tổ chức show chung với ban nhạc này! Cuốn cassette đầu tay tôi và Trung tâm Giáng Ngọc thực hiện là Thung Lũng Hồng có sự góp mặt của các ca sĩ như Khánh Ly, Như Mai, Hoàng Oanh, Elvis Phương, Hương Lan...

Lúc đó chỉ có Trung tâm Giáng Ngọc và Mây Bốn Phương là hai trung tâm hầu như tháng nào cũng thực hiện những chương trình ca nhạc thật đặc biệt, dù tổ chức ở những chỗ lớn như Anaheim Convention Center vậy mà khách đến xem vẫn đông nghịt. Các ban nhạc lừng danh thời gian ấy gồm Family Love, CBC (Houston), Anh Tài, Shortgun, Dreamer (Duy Quang) đều cộng có cộng tác với Trung tâm Giáng Ngọc...

Le Ba Chu 6

Qua mấy chục năm sinh hoạt như thế, Trung tâm Giáng Ngọc có khoảng 267 cuốn cassette, CD, VCD, DVD. Nhạc của chúng tôi làm được chia làm nhiều thể loại như nhạc new wave, nhạc chủ đề của ba miền Nam Bắc Trung (bao gồm những bài hát chuyên về nhạc quê hương), nhạc tình (Ngô Thụy Miên, Từ Công Phụng, Vũ Thành An...), nhạc tình ướt át, nhạc lính (từ cuốn cassette Giáng Ngọc 16 trở đi). Lúc đó là khoảng những năm từ 1987 đến 1996, tính ra Trung tâm Giáng Ngọc cũng đã có một thời hoàn kim và hoạt động sôi nổi trong khoảng 14, 15 năm".

Thời gian gần đây, Trung tâm Giáng Ngọc cũng như nhiều trung tâm khác tại hải ngoại chỉ hoạt động cầm chừng và các sản phẩm của họ chủ yếu phát hành trên YouTube để khán thính giả trong và ngoài nước xem - nghe miễn phí chứ không còn bán băng đĩa hay tổ chức show nhiều như trước nữa.

Dù sao, sự ra đời của Trung tâm Giáng Ngọc cũng tạo được dấu ấn một thời và góp phần đưa những giọng hát vượt thời gian, những ca khúc bất hủ của Việt Nam vươn xa ra hải ngoại, ra khắp thế giới và vẫn còn sống mãi đến ngày hôm nay.

HỒNG SƠN
 

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây