Chợ nổi trái cây hoạt động đến suốt hè

Chủ nhật - 16/06/2013 17:49
Khai mạc từ Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6, Lễ hội Trái cây Nam bộ 2013 vừa bế mạc tại Khu Du lịch Văn hóa Suối Tiên (TPHCM) vào ngày 12-6-2013 (tức Tết Đoan ngọ - mùng 5/5 âm lịch). Tuy nhiên, theo ông Đoàn Minh Tuấn - Phó Tổng Giám đốc Công ty Du lịch văn hóa Suối Tiên, mặc dù lễ hội đã bế mạc nhưng một số hoạt động như chợ nổi trái cây, các show diễn “Tứ linh bách quả thần tiên hội” và các chương trình biểu diễn nghệ thuật… vẫn tiếp tục diễn ra hằng ngày cho đến hết 3 tháng hè.
Mặc dù Lễ hội trái cây đã bế mạc, nhưng chợ nổi vẫn hoạt động đến suốt hè
Mặc dù Lễ hội trái cây đã bế mạc, nhưng chợ nổi vẫn hoạt động đến suốt hè
Lễ hội Trái cây Nam bộ được tổ chức hàng năm là một trong những sự kiện văn hóa - du lịch nổi bật, góp phần quảng bá sản phẩm, dịch vụ của du lịch TP. HCM nói riêng và du lịch Việt Nam nói chung. Đặc biệt, thông qua lễ hội, những sản vật, cây trái Nam bộ được quy tụ, giới thiệu rộng khắp nhằm tôn vinh những giá trị vật chất và văn hóa tinh thần của vùng đất và con người phương Nam. Lễ hội được diễn ra với nhiều hoạt động phong phú, hấp dẫn đáp ứng nhu cầu tham quan, thưởng ngoạn của du khách trong và ngoài nước. 

Năm nay, lễ hội đã thu hút hơn 300 ngàn lượt khách đến tham quan và với hơn 350 tấn trái cây được tiêu thụ chỉ trong hai tuần. Đây được đánh giá là lễ hội trái cây quy mô nhất từ trước đến nay. Nổi bật và mới lạ trong chuỗi sự kiện lễ hội năm 2013 là “chợ nổi trái cây” với 55 chiếc thuyền chở đầy 90 chủng loại trái cây ngon, tái hiện lại cảnh mua bán của vùng sông nước Nam bộ với giá rẻ hơn ngoài thị trường từ 20 - 30%.  Những thương hiệu trái cây điển hình từ những năm trước cứ "đến hẹn lại lên" như: bưởi Tân Triều - Biên Hòa, bưởi da xanh Ba Rô - Bến Tre, mít Tố Nữ - Lái Thiêu, xoài cát Hòa Lộc, xoài Tứ Quý, mận An Phước, khóm Tân Lập - Tiền Giang là những chủng loại luôn được du khách ưa thích.


 
Nét mới lễ hội năm nay còn có bộ sưu tập củ quả, gồm có 35 mô hình trái cây khổng lồ dọc trục đường chính của lễ hội, tạo cho du khách sự phấn khích khi đi thưởng ngoạn. Ngoài loại bí đao khổng lồ nặng 40 kg/ trái, năm nay, xuất hiện thêm loại bí ngô khổng lồ nặng 50kg - 60kg/ trái. 
 

 

 Bí ngô và bí đao khổng lồ
 
 
Đặc biệt năm nay có sự tham gia của 05 đoàn nghệ thuật đến từ Indonesia, Hàn Quốc, Lào, Malaysia, Thái Lan đã tạo nên một không khí sôi động, vui tươi trong những ngày diễn ra lễ hội. Cũng trong dịp này, Ban tổ chức Lễ hội trái cây Nam bộ 2013 cũng đã tổng kết và trao giải hội thi nghệ thuật tạo hình trái cây. Năm nay, ngoài các chủ đề văn hóa dân tộc, ca ngợi  quê hương đất nước, ca ngợi Bác Hồ kính yêu... còn có chủ đề biển đảo quê hương thể hiện lòng yêu nước, mối quan tâm đến thời sự nước nhà của các nghệ nhân. Kết quả, giải thưởng cao nhất đã thuộc về nghệ nhân Lê Ngọc Điệp với tác phẩm “Hồn thiêng Đất Việt” và nghệ nhân Nguyễn Ngọc Tròn với tác phẩm “Hồ Chí Minh Người là tấm gương sáng ngời”.
 

Tác phẩm đoạt HCV cuộc thi Tạo hình nghệ thuật bằng trái cây
 
Hội thi Trái ngon - An toàn Nam bộ, năm nay có 628 nhà vườn đến từ 15 tỉnh thành tham dự, với tổng số 756 mẫu trái ngon dự thi. Kết quả có 78 mẫu đoạt giải trái ngon, an toàn. Ban tổ chức đã chọn trao 03 giải nhất, 09 giải nhì, 29 giải ba, 37 giải khuyến khích và 05 giải củ - quả lạ, hiếm. Kết quả cho thấy đã có sự chuyển biến lớn về chất lượng cuộc thi. Bà con nông dân đã ngày càng nhận thức rõ ràng hơn: trái ngon - an toàn là phải đạt những tiêu chuẩn nào, từ đó có hướng canh tác, chăm sóc cây trái để đạt chất lượng hơn. Đây là sân chơi bổ ích tạo động lực giúp bà con nông dân cố gắng trồng trọt, chăm sóc cây trái của mình để cho ra những sản phẩm tốt hơn, ngon hơn và đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường. Đặc biệt tại buổi hội thảo "Giao lưu và ký kết hợp tác giữa các đơn vị đạt giải hội thi trái ngon với các đơn vị kinh doanh" lần đầu tiên được tổ chức trong khuôn khổ hội thi lần này, có 9 hợp đồng đã được ký kết, mở ra một bước phát triển mới trong mối quan hệ cung cầu trái ngon - an toàn Nam bộ.   
 

 
Phát biểu tại lễ bế mạc Lễ hội trái cây Nam bộ, ông Lã Quốc Khánh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TPHCM nhấn mạnh: “Lễ hội trái cây Nam bộ đã và đang khẳng định thương hiệu của mình như là một sự kiện đặc sắc của du lịch thành phố, hiệu ứng lan tỏa của lễ hội trái cây hàng năm sẽ góp phần tiếp thị và tiếp tục củng cố uy tín và nâng cao thương hiệu trái cây Nam bộ nói riêng và trái cây Việt Nam nói chung và đây cũng là nét văn hóa đặc sắc thu hút khách du lịch quốc tế, trong nước đến với TP.HCM”. Đồng thời ông cũng yêu cầu ban tổ chức cần họp đánh giá rút kinh nghiệm những việc đã làm được và những mặt còn hạn chế để tiếp tục nâng tầm và mở rộng quy mô lễ hội trong năm 2014.
 
 
Sau đây là hình ảnh Chợ nổi trái cây xung quanh hồ Lạc Cảnh.
 

































 
SGGT

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Xem tiếp...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây