Xin đừng quơ đũa cả nắm

Thứ năm - 13/11/2014 20:26
Thời gian gần đây, trên một số tờ báo có phản ánh tình trạng một số đoàn xiếc tặng vé xem miễn phí ở các trường tiểu học, nhưng khi phụ huynh đưa con tới thì mới tá hỏa là phải mua vé vào xem. Chỉ có những em từ 10 tuổi trở xuống mới được miễn phí. Tình trạng trên là có thật, tuy nhiên đó là những con sâu làm rầu nồi canh, làm ảnh hưởng đến hoạt động và uy tín của một số đoàn xiếc làm ăn chân chính, khiến họ đang gặp rất nhiều khó khăn vì bị vạ lây.
Vé xem chương trình xiếc của Đoàn Bông Hồng Trắng
Vé xem chương trình xiếc của Đoàn Bông Hồng Trắng
Anh Nguyễn Văn Pho, phó giám đốc DNTN biểu diễn nghệ thuật Bông Hồng Trắng, bức xúc cho biết: “Một số đoàn xiếc đã lợi dụng chiêu bài tặng vé miễn phí để mập mờ câu khách, họ cố tình không ghi hoặc ghi rất nhỏ, rất mờ khiến phụ huynh không nhìn thấy nên cứ tưởng là vé mời xem miễn phí. Khi đến nơi thì mới biết đó là vé chỉ dành tặng cho các trẻ em từ 10 tuổi trở xuống, còn từ 10 tuổi trở lên và phụ huynh đều phải mua vé vào cổng và thuê ghế để ngồi xem. Chính vì tình trạng mập mờ đánh lận con đen như thế nên mới bị người dân phản ảnh, bị báo lên án, cho rằng lừa đảo… Việc họ làm thì họ chịu đã đành, nhưng khi báo đăng lên thì làm ảnh hưởng chung đến cả các đoàn khác, trong đó có Đoàn Bông Hồng Trắng của chúng tôi”.

Nói đoạn anh Pho cầm tất cả giấy phép kinh doanh, giấy phép biểu diễn, vé mời, vé bán và cả các banner, tờ rơi, băng ghi âm phát loa… cho chúng tôi xem và nghe rồi cho biết thêm: “Đoàn Bông Hồng Trắng chúng tôi đã hoạt động hơn 10 năm nay và đã lưu diễn khắp cả nước với nhiều tiết mục xiếc người, xiếc thú, ảo thuật chọn lọc để phục vụ bà con khắp nơi. Để cạnh tranh với các đoàn khác, chúng tôi cũng có các chương trình khuyến mãi như giảm 20% giá vé người lớn từ 100.000 đồng xuống còn 80.000 đồng. Đi phát vé miễn phí cho trẻ em và trên vé có ghi rất rõ ràng là ‘Vé xem dành cho 1 em nhỏ từ 01 đến 10 tuổi’. Ngoài ra trên vé mời chúng tôi đều ghi rõ tên đơn vị tổ chức vì đó là thương hiệu của đoàn chúng tôi. Có ghi ngày giờ và địa điểm biểu diễn hẳn hoi vì nếu không ghi thì khán giả biết ở đâu mà đi xem. Ngoài ra tất cả nội dung này chúng tôi cũng phát rất rõ ràng trên xe loa để mọi người cùng biết. Thêm nữa, ghế vào xem chúng tôi phát miễn phí cho người có vé chứ không hề cho thuê như một số báo phản ảnh”.


Vé mời có ghi rõ "Dành cho 01 em nhỏ từ 01 đến 10 tuổi"

Hôm người viết về Cà Mau thị sát một đêm diễn của Đoàn Bông Hồng Trắng, có cả thanh tra Sở Văn hóa – Thể thao & du lịch tỉnh Cà Mau và một số nhà báo nữa. Thì đúng là những gì anh Nguyễn Văn Pho trình bày là đúng sự thật, không hề có sự mập mờ hay đánh lận con đen. Tất cả đều rất rõ ràng từ vé mời, vé bán, banner quảng cáo cho đến tờ rơi, loa phát thanh… Và chương trình của đoàn thật sự ấn tượng với nhiều tiết mục xiếc tạp kỹ độc đáo như: xiếc kungfu, xiếc cá sấu, xiếc xe đạp dài cao, xiếc dê, xiếc khỉ, xiếc trăn, xiếc lạc đà, xiếc đế kiếm, xiếc con lăn, ảo thuật, hề…


Tiết mục xiếc kungfu của nghệ sĩ Bảo Cường


Tiết mục xiếc cá sấu

Hiện nay mặt bằng sân chơi cũng như các chương trình nghệ thuật dành cho thiếu nhi không nhiều, nếu đoàn nào lợi dụng điều này để làm ăn bất chính hay mập mờ lừa đảo thì cần có biện pháp chế tài và các báo phản ảnh là đúng. Tuy nhiên, cũng xin đừng quơ đũa cả nắm và phản ảnh chung chung, một chiều khiến khán giả hiểu lầm làm ảnh hưởng đến các đoàn nghệ thuật chân chính. Các cấp chính quyền địa phương khi cấp phép cần xem xét rõ các yêu tố trên và nếu đoàn nào tuân thủ đầy đủ, minh bạch, rõ ràng và chương trình đúng với đơn xin phép thì tạo điều kiện cho họ tổ chức tốt để phục vụ công chúng, nhất là các em thiếu nhi đang thiếu sân chơi trầm trọng. Còn đoàn nào làm ăn gian dối, phi pháp thì cần có biện pháp chế tài, thậm chí rút giấy phép hoạt động để không làm ảnh hưởng đến các đoàn nghệ thuật chân chính khác.

SGGT

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây