Văn hóa đa sắc màu tại Triển lãm quốc tế du lịch

Thứ sáu - 21/09/2012 13:50

Văn hóa đa sắc màu tại Triển lãm quốc tế du lịch

Không chỉ là nơi để các doanh nghiệp gặp gỡ, giới thiệu sản phẩm lữ hành, Triển lãm quốc tế về Du lịch 2012 còn là nơi quảng bá hình ảnh và những giá trị văn hóa độc đáo của nhiều nước trong khu vực.
Sáng nay, Triển lãm quốc tế về du lịch (ITE 2012) đã bắt đầu khai mạc tại Trung tâm triển lãm hội chợ Sài Gòn (quận 7, TP HCM).
Sáng 13/9, Triển lãm quốc tế về Du lịch (ITE 2012) do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND TP HCM tổ chức đã khai mạc tại Trung tâm triển lãm hội chợ Sài Gòn (quận 7, TP HCM). Chương trình triển lãm sẽ kéo dài đến hết ngày 15/9. Triển lãm thu hút khoảng 500 doanh nghiệp đến từ 30 quốc gia trên thế giới.
Ngoài ra, còn có 19 cơ quan xúc tiến du lịch của các quốc gia và 26 đơn vị đến từ các tỉnh thành trong cả nước.
Ngoài ra, còn có 19 cơ quan xúc tiến du lịch của các quốc gia như: Indonesia, Hàn Quốc, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ, Malaysia... và 26 đơn vị đến từ các tỉnh thành trong cả nước gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Khánh Hòa, Thanh Hóa... và 8 tỉnh Tây Bắc.
Trong khuôn khổ ngày hội, không chỉ diễn ra các hoạt động giao lưu, ký kết của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch mà còn là nơi quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa của các quốc gia tham dự.
Không chỉ diễn ra các hoạt động giao lưu, ký kết của các doanh nghiệp du lịch mà đây còn là nơi quảng bá hình ảnh đất nước, con người, văn hóa của các quốc gia tham dự. Triển lãm quốc tế Du lịch là một trong những hoạt động thường niên và lớn nhất của ngành du lịch Việt Nam. Trong ảnh, những cô gái đến từ tỉnh vùng Tây Bắc đang quảng cáo về hình ảnh du lịch của địa phương.
Tiết mục đàn dân tộc của một đơn vị tham gia triển lãm thu hút đông đảo khách tham quan và phóng viên quốc tế đến ghi hình.
Tiết mục đàn dân tộc của một đơn vị tham gia triển lãm tạo nên không gian văn hóa rất đặc trưng của Việt Nam thu hút đông đảo khách tham quan.
Tại triển lãm, các cô gái Việt Nam cũng đi giao lưu với các nghệ sĩ của Malaysia.
Các thiếu nữ Việt Nam đi giao lưu với các nghệ sĩ đến từ Malaysia.
Hoa hậu và người đẹp Myanma cũng tham gia triển lãm để quảng bá cho hình ảnh đất nước mình.
Hoa hậu và người đẹp Myanma cũng tham gia triển lãm để quảng bá cho hình ảnh đất nước.
Các cô gái đến từ đất nước Campuchia tại gian hàng của quốc gia mình.
Các cô gái đến từ đất nước Campuchia.
Không gian triển lãm của nước Lào cũng khá nổi bật tại triển lãm.
Gian hàng của nước Lào cũng nổi bật tại triển lãm với biểu tượng ngôi chùa vàng.
Thiếu nữ người Thái ngồi vẽ tranh trên những chiếc ô.
Thiếu nữ Thái Lan say sưa vẽ tranh trên những chiếc ô truyền thống.
Các cô gái Thái với trang phục truyền thống độc đáo khiến nhiều khách tham quan thích thú xin chụp hình lưu niệm.
Các cô gái Thái với trang phục truyền thống độc đáo khiến nhiều khách tham quan thích thú xin chụp hình lưu niệm.

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây