Nghệ sĩ Tâm Tâm bị cướp đẩy ngã dập não

Thứ sáu - 13/09/2013 09:39
Sáng 12-9, các bác sĩ Bệnh viện 115 đã giải phẫu hộp sọ nghệ sĩ Tâm Tâm – Diễn viên đoàn 1 Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang. Cô bị cướp giật giỏ và đạp xe ngã xuống đường. Hiện nữ nghệ sĩ này vẫn đang trong tình trạng được gây mê chờ ngày ghép hộp sọ.
Nghệ sĩ Tâm Tâm bị nạn hôm qua 12/9
Nghệ sĩ Tâm Tâm bị nạn hôm qua 12/9
>> Tâm tâm chống cự quyết liệt với bọn cướp trước khi ngã té

Nghệ sĩ Khánh Tuấn – người bạn diễn thân thiết với nghệ sĩ Tâm Tâm kể lại: “Nếu đúng như lịch trình, 6 giờ sáng ngày 9-9, chúng tôi phải có mặt tại bến xe để đi diễn theo lời mời của ban tổ chức Hội chợ thương mại tại Hà Tiên. Tôi ra bến xe, chờ đến 7 giờ 30 nhưng vẫn chưa thấy Tâm Tâm đến nên gọi điện về nhà cô. Mẹ của Tâm Tâm (vợ soạn giả Hoàng Ngọc Ẩn – trưởng đoàn cải lương Thanh Nga sau năm 1996 đến nay) báo hung tin cô bị bọn cướp giật giỏ, ngã xe trên đường Tô Hiến Thành, quận 10-TP HCM khi trên đường ra bến xe lúc 5 giờ sáng. Lực lượng công an địa phương và người dân đưa nạn nhân vào cấp cứu tại Bệnh viện 115. Tâm Tâm bị chấn thương sọ não rất nguy kịch”.           
                                                                                                                                                                                                  
Soạn giả Hoàng Ngọc Ẩn cho biết thêm, theo bệnh án, con gái ông bị dập não cấp tính. Dù phẫu thuật thành công nhưng gia đình vẫn còn rất lo lắng, bởi đến giờ Tâm Tâm vẫn đang trong tình trạng được gây mê trong thời gian khoảng 1 tuần. Các bác sĩ cho biết khi nào não không còn xuất huyết mới tiến hành ghép hộp sọ.
                                                                       
Năm 2006, Tâm Tâm đã từng bị một thanh niên say rượu lái xe tông vào xe cô gây tai nạn, dẫn đến chấn thương sọ, trán bị lún và nay cô lại tiếp tục gặp nạn.
                                                                  
 Tâm Tâm vai Lý Chiêu Hoàng  trong vở Vương quyền tội ác
                                          
Tâm Tâm sinh năm 1977 trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Cha của cô là soạn giả Hoàng Ngọc Ẩn, ông chuyên diễn vai kép độc, kép lão và đồng thời sáng tác kịch bản cải lương, làm trưởng đoàn cải lương Thanh Nga từ năm 1996. Năm 2000, Tâm Tâm được NSND Bạch Tuyết hỗ trợ dàn dựng trích đoạn Lý Chiêu Hoàng, nhờ nỗ lực không ngừng, cô đã đoạt HCV triển vọng Giải Trần Hữu Trang với vai diễn Lý Chiêu Hoàng.
                                                                                                                                                         
Hiện nay đoàn cải lương Thanh Nga lâm vào hoàn cảnh khó khăn, nhiều năm qua chỉ sống bằng những suất diễn phục vụ tại các đình, chùa trong các lễ cúng Kỳ Yên. Ngoài việc tham gia biểu diễn tại Đoàn 1 Nhà hát cải lương Trần Hữu Trang, Tâm Tâm và Khánh Tuấn nhận hát các chương trình đại nhạc hội và hội chợ thương mại. Suất diễn gần đây trên sân khấu Nhà hát TP trong chương trình Làn điệu phương nam “Những kép độc trên sân khấu cải lương”, Tâm Tâm đã tái hiện xuất sắc vai Lý Chiêu Hoàng trong vở Vương quyền tội ác.
                                                                                                                                                                                                                                                            
Tâm Tâm và các bạn diễn trong chương trình "Kép độc trên sân khấu cải lương"

Biết tin Tâm Tâm gặp nạn, NSƯT Vũ Linh đã liên lạc với soạn giả Hoàng Ngọc Ẩn, dự định tổ chức một suất hát vận động nghệ sĩ, khán giả cùng giúp đỡ nữ nghệ sĩ này.

Theo NLĐ
 

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Xem tiếp...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây