Hồ Kim Chi với nghĩa cử đẹp trong Vượt lên chính mình

Thứ hai - 22/12/2014 10:30
Nữ diễn viên của bộ phim Lệch pha Hồ Kim Chi vừa có một nghĩa cử rất đẹp trong chương trình Vượt lên chính mình để giúp đỡ một gia đình nghèo ở Bến Tre.
Diễn viên điện ảnh Hồ Kim Chi
Diễn viên điện ảnh Hồ Kim Chi
Vừa trở về từ chuyến đi mừng sinh nhật Đài truyền hình TVB tại Hong Kong, chưa kịp nghỉ ngơi Hồ Kim Chi đã phải bắt tay vào các dự án phim sắp tới của cô với lịch quay dày đặc, nhưng khi được Ban tổ chức chương trình Vượt lên chính mình ngỏ lời mời tham dự làm khách mời, Hồ Kim Chi đã nhận lời ngay.

Hồ Kim Chi là một trong số những nữ diễn viên đi lên từ nghị lực và biết vượt lên số phận nên Hồ Kim Chi thấu hiểu được sự khó khăn của bà con nông dân muốn thoát khỏi cái nghèo cái đói vất vả như thế nào. Vì vậy Hồ Kim Chi không ngần ngại có mặt tại Bến Tre để hỗ trợ gia đình anh Nguyễn Văn Hậu và chị Lê Thị Lan ngụ 139/C tổ 6 ấp Tân phú 2, xã Phước Hiệp, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre trong chương trình Vượt lên chính mình.


Diễn viên Hồ Kim Chi cùng gia đình anh Nguyễn Văn Hậu và chị Lê Thị Lan 

Hoàn cảnh đôi vợ chồng anh Nguyễn Văn Hậu và chị Lê Thị Lan rất khó khăn. Bố anh Hậu năm nay đã 70 tuổi, từng đi bộ đội chiến trường Tây Ninh, nhận Huy chương kháng chiến hạng III (2006), hằng ngày vẩn phải đi bán vé số phụ giúp hai con nuôi các cháu. Con gái lớn của anh chị là Nguyễn Thị Diễm Hằng năm nay đã vào lớp 1 cho biết: “Có nhiều hôm đi học phải ăn cơm với muối kho quẹt, bữa nào không có cơm phải húp đở nước cháo để có sức đến trường, hằng ngày còn giúp mẹ lột vỏ lụa hạt điều kiếm dăm ba ngàn mua sữa cho em Đô”. Bé Nguyễn Văn Đô năm nay mới 2 tuổi, do ăn uống thiếu thốn nên bé bị suy dinh dưỡng nặng.


MC Quyền Linh và Hồ Kim Chi trước giờ vào chương trình

Căn nhà anh Hậu và chị Lan thì xiêu vẹo dột nát đã lâu, không còn đủ sức để chống chọi với mưa nắng. Anh Hậu bị khiếm thị từ năm 7 tuổi, một mắt không thấy đường, mắt còn lại thì bị mờ. Đi bán vé số, cứ đi bộ anh thường hay bị mệt và hay ngất xỉu giữa đường. “Nhà nghèo kiếm cái ăn đã khó, tiền đâu ra mà khám bệnh bây giờ",anh Hậu ngậm ngùi.


Hồ Kim Chi xông xáo hỗ trợ vòng thi vuốt lá dừa


Chuẩn bị công bố kết quả

Với vai trò hỗ trợ gia đình anh Hậu, diễn viên Hồ Kim Chi mong muốn gia đình anh chiến thắng ở cả 2 vòng và lọt vào vòng rút thăm may mắn để có chút vốn cải thiện cuộc sống vượt lên số phận. Hồ Kim Chi quyết định chuyển toàn bộ cát sê và góp thêm vào ủng hộ cho gia đình anh Hậu 3 triệu đồng. Ngoài ra Hồ Kim Chi cùng MC Quyền Linh kêu gọi bà con có mặt tại trường quay ủng hộ, người góp 5.000, 10.000, 20.000, 30.000 đồng. Có nhiều góp nhiều có ít góp ít với tổng số tiền quyên góp được là 6.900.000 đồng.


Hồ Kim Chi với thùng quyên góp giúp đỡ gia đình anh Hậu


Hồ Kim Chi xuống gần khán giả để vận động đóng góp giúp gia đình anh Hậu - chị Lan 

Gia đình anh Hậu vay ngân hàng 8 triệu đồng để đóng chiếc ghe đi làm ăn với người ta mong sao phụ giúp gia đình, mà bệnh tật cứ day dẳng bám theo, giờ ghe củng không còn, tiền ngân hàng thì không trả nổi. "Thương hai đứa con còn nhỏ dại, không biết tương lai chúng sẽ đi về đâu" - chị Lan nói trong nước mắt. Tham gia hổ trợ cho chị Lan và anh Hậu, tuy đã rất cố gắng nhưng Hồ Kim Chi chỉ hỗ trợ gia đình anh Hậu thắng được 1 vòng, nhưng cũng đủ để cho gia đình bước vào vòng rút thăm may mắn.


Dù số tiền nhỏ nhưng Hồ Kim Chi rât vui vẻ

Chia sẻ cảm giác lúc bấy giờ, Hồ Kim Chi nói: Nhìn thấy gia đình anh Hậu chị Lan, Chi không khỏi xót xa mặc dù đã rất cố gắng nhưng chỉ thắng được 1 vòng. Mồ hôi ướt đẫm ra nhưng cảm thấy vui lắm, thấy mình làm được 1 điều gì đó ý nghĩa lắm, trong cuộc sống còn rất nhiều mảnh đời bất hạnh cần được sự quan tâm của cộng đồng cũng như chính quyền địa phương, hi vọng tất cả họ đều được sự chung tay góp sức của xã hội để có thể vượt lên chính mình”.


Hồ Kim Chi động viên chị Lan vượt lên chính mình

Kết thúc chương trình tổng số tiền gia đình anh Hậu nhận được là 70.900.000 đồng.

Từ đây ước mơ có vốn chăn nuôi, có tiền đi bệnh viện trị bệnh, sửa lại cái nhà chắc chắn phòng khi gió bão của anh Hậu, chị Lan đã thành hiện thực.
Cuối chương trình bé Diễm Hằng và bé Đô được Hồ Kim Chi dẫn đi mua sắm cho bộ đồ và đôi giày để tết có đồ mặc đi chơi với bạn bè cùng trang lứa. Gia đình được hỗ trợ 1 năm uống sữa miễn phí. Khó khăn trước mắt đã giải quyết, chúc gia đình anh chị vượt lên chính mình, phấn đấu để thoát khỏi cái nghèo cái đói.
 

Phút thư giản của MC Quyền Linh và Hồ Kim Chi


Hồ Kim chi dẫn bé Diễm Hằng và bé Đô đi mua sắm


Cẩn thân lựa dép cho vừa chân bé Diễm Hằng


Niềm hạnh phúc nhỏ của hai cô cháu

Tấm lòng nhân ái của Hồ Kim Chi trong chương trình Vượt lên chính mình là một nghĩa cử đẹp đáng được ghi nhận.
 
Bài và ảnh: HOÀNG LAM

Tổng điểm nội dung là: 3 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 3 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây