Đêm nhạc "Sao biển" chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông

Thứ bảy - 12/07/2014 03:21
Đông đảo khán giả đã đến thưởng thức đêm nhạc "Sao biển", ủng hộ chương trình Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông của báo Tuổi Trẻ vào tối 11-7 tại sân khấu ca nhạc 126 (TP.HCM).
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng kêu gọi khán giả ủng hộ gây quỹ cho chương trình
Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng kêu gọi khán giả ủng hộ gây quỹ cho chương trình

Đúng 20g, "Sao biển" mở màn bằng ca khúc Khi biển Đông dậy sóng của ca sĩ Chế Thanh với giai điệu hào hùng cùng ca từ mạnh mẽ lấy từ tứ của bài thơ Nam quốc sơn hà (Lý Thường Kiệt).

Ca sĩ Chế Thanh chia sẻ sau tiết mục của mình: “Cũng như bao người con Việt Nam khác, tôi rất quan tâm đến sự kiện biển Đông và thực sự bức xúc khi Trung Quốc đặt giàn khoan trái phép tại vùng biển của VN. Là ca sĩ, tôi chỉ có thể bày tỏ cảm xúc của mình qua lời ca tiếng hát. Tôi đã viết ca khúc Khi biển Đông dậy sóng sau khi đọc được những thông tin tàu Trung Quốc đâm chìm tàu của ngư dân VN tại vùng biển VN"

Chế Thanh cho biết ca khúc được anh viết trong hai ngày và hoàn tất phần hòa âm, phối khí, ghi âm cách đây một tháng. Khi mang ca khúc này giới thiệu, trình diễn ở các sân khấu, tụ điểm, anh đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.


 Tiết mục Khi biển Đông dậy sóng của ca sĩ Chế Thanh

Cũng thể hiện tình yêu nước qua sáng tác riêng, Lâm Hùng đã mạnh dạn giời thiệu ca khúc do chình anh sáng tác - Tôi là người Việt Nam.

Chương trình tiếp nối với hàng loạt ca khúc thể hiện chủ quyền biển đảo và tình yêu quê hương đất nước: Tổ quốc gọi tên mình, Nơi đảo xa, Tôi là người Việt Nam, Ru em bằng tiếng sóng biển, Biển sáng, Biển và tình em, Trăng phương nam, Biển tình

Hơn 50 ca sĩ, nghệ sĩ, diễn viên, nhân viên tham gia trình diễn tại chương trình: Giao Linh, Ngọc Sơn, Phương Thanh, Lam Trường, Đàm Vĩnh Hưng, Lâm Hùng, Chế Thanh, Quốc Đại, Huỳnh Lợi, Trần Phương, Hà Vân, nhóm hài Bảo Khương, nghệ sĩ Bảo Chung, Việt Mỹ, Trấn Thành, nhóm múa Việt Hải… đều đồng lòng trích một nửa cát-sê của mình tại đêm diễn để góp vào chương trình Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, người đã đổi vé máy bay từ Mỹ về để kịp tham gia chương trình đã nhiệt tình kêu gọi khán giả tham gia đóng góp, không ngại cầm cả thùng quyên góp đi xuống tận ghế ngồi của khán giả để quyên góp. Anh nói: “Khi Tổ quốc cần là chúng tôi có mặt!”.

50% tiền lương của các ca sĩ cộng với tiền bán vé (sau khi trừ chi phí tổ chức), tiền quyên góp tại chỗ đã “tiết kiệm” được 80 triệu đồng cho Chung sức bảo vệ chủ quyền biển Đông.

Báo Tuổi Trẻ sẽ chuyển toàn bộ những tình cảm của các nghệ sĩ, khán giả, người dân TP.HCM của đêm nhạc "Sao biển" đến cho các đơn vị chấp pháp, lực lượng cảnh sát biển, kiểm ngư, ngư dân đang ngày đêm bám biển, bảo vệ tổ quốc.

(Theo TTO)

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Xem tiếp...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây