Ca sĩ Duy Quang chết lâm sàng tại Mỹ

Thứ năm - 20/12/2012 00:08
Sau hai tháng chống chọi với bệnh ung thư gan giai đoạn cuối, ca sĩ Duy Quang (62 tuổi) hiện đang ở trong tình trạng chết lâm sàng tại bệnh viện Orange Coast (California, Mỹ) vào hôm nay 19-12. Theo lời nhạc sĩ Đức Huy, thì tình trạng của ca sĩ Duy Quang hiện đang hôn mê sâu chứ chưa phải qua đời như một số nguồn tin đã đưa.
Ca sĩ Duy Quang bị bệnh ung thư gan đã lầu nhưng mới phát hiện hơn hai tháng nay
Ca sĩ Duy Quang bị bệnh ung thư gan đã lầu nhưng mới phát hiện hơn hai tháng nay

>> Ca sĩ Duy Quang chỉ còn 20kg vì bạo bệnh


Trước đó hai ngày, sáng 17-12, nhạc sĩ Duy Minh - em trai Duy Quang - cho biết gia đình tưởng đã nói lời vĩnh biệt Duy Quang vì anh bỗng ngưng thở vào khoảng 11 giờ (giờ Việt Nam) nhưng sau đó lại tỉnh lại.

Cũng theo Duy Minh, trước khi mất, sức khỏe của ca sĩ Duy Quang rất suy kiệt và anh chỉ còn nặng hơn 20kg. Ngay khi nhận tin anh trai Duy Quang lâm nguy hôm 17-12, Duy Minh cũng đã lập tức trở về Mỹ để gặp mặt anh.  

Cuối tháng 10, nhạc sĩ Duy Cường - em trai trai ca sĩ Duy Quang - cũng đã lấp lửng trả lời với báo chí trong nước rằng Duy Quang đang bệnh nặng do làm việc quá sức nhưng không nói rõ về căn bệnh nan y mà danh ca này đang đối mặt.

Cũng theo gia đình Duy Quang, ca sĩ này bị ung thư gan một thời gian dài nhưng không biết. Đến khi phát hiện thì đã quá muộn. Tuy nhiên, ngay khi phát hiện bệnh, đầu tháng 11, ca sĩ Duy Quang cũng đã được Duy Cường cùng một người bạn đưa về Mỹ để theo dõi và điều trị. Gia đình ca sĩ Duy Quang cho biết có tất cả con cái và phần lớn người thân bên cạnh anh.

Nghe ca sĩ Duy Quang thể hiện ca khúc Đưa em tìm động hoa vàng của nhạc sĩ Phạm Duy - nguồn: Youtube

Ca sĩ Duy Quang sinh ngày 4-11-1950 tại Bạch Mai (Hà Nội) trong gia đình danh tiếng. Ông nội là nhà văn Phạm Duy Tốn, hai bác là học giả Phạm Duy Khiêm (1908 - 1974) và nhạc sĩ Phạm Duy Nhượng, cha là Phạm Duy Cẩn (tức nhạc sĩ Phạm Duy). Duy Quang là con trưởng của nhạc sĩ Phạm Duy và ca sĩ Thái Hằng. Phía ngoại anh, ngoài mẹ còn có dì là danh ca Thái Thanh và cậu là nhạc sĩ Phạm Đình Chương.

Duy Quang chính thức theo nghiệp hát từ năm 17 tuổi. Đến giữa thập niên 1960, Duy Quang cùng với các em Duy Hùng, Duy Minh, Duy Cường và Thái Hiền lập ban nhạc The Dreamers tại Sài Gòn và nổi tiếng trước 1975. Trong vai trò ca sĩ hát đơn, Duy Quang đã hát gần 600 ca khúc, thu âm khoảng 400 bài tại tại hải ngoại và Việt Nam.

Anh là giọng nam hát nhiều ca khúc Phạm Duy nhất và có nhiều ca khúc được yêu thích như: Hai năm tình lận đận, Em hiền như masoeur, Ngậm ngùi, Thà như giọt mưa, Cô Bắc Kỳ nho nhỏ, Con đường tình ta đi, Chỉ chừng đó thôi, Đưa em tìm động hoa vàng, Ngày xưa Hoàng Thị, Yêu là chết trong lòng

 

Nghe Duy Quang thể hiện nhạc phẩm Chuyện tình buồn do chính cha mình, nhạc sĩ Phạm Duy sáng tác, phổ thơ của tác giả Phạm Văn Bình - nguồn: Youtube

Năm 2004, Duy Quang về Việt Nam sau nhiều năm định cư tại Mỹ và quyết định sinh sống hẳn tại TP.HCM từ năm 2007. Từ khi trở về, anh tham gia rất tích cực trong nhiều chương trình ca nhạc lớn, nhỏ khắp cả nước.

Theo lời nhạc sĩ Đức Huy, ca sĩ Duy Quang đang hôn mê sâu, chết lâm sàng chứ chưa qua đời như nhiều nguồn tin trên mạng trước đó


Ca sĩ Đức Huy là bạn thân của Duy Quang, họ thường hát chung với nhau

Thông tin ca sĩ Duy Quang qua đời tại Mỹ sau một thời gian dài chống chọi với bệnh ung thư gan lan truyền trên mạng khiến đông đảo khán giả lẫn người trong giới bàng hoàng, thương tiếc. Tuy nhiên, theo lời nhạc sĩ Đức Huy, thông tin này không đúng sự thật, Duy Quang chỉ chết lâm sàng.

"Sự thật, Duy Quang chỉ hôn mê sâu, chết lâm sàng. Ngày 23/12, Duy Cường, em trai ca sĩ Duy Quang sẽ về Mỹ để chăm sóc cho anh trai mình. Nghe tin Duy Quang bệnh nặng, không chỉ tôi mà nhiều người khác cũng bàng hoàng vì trước đó không ai biết anh bệnh. Là một giọng ca được nhiều khán giả yêu mến, tôi tin nhiều khán giả cũng thấy tiếc nếu anh không thể trở lại sân khấu" - Đức Huy chia sẻ.

Nhạc sĩ Lê Quang cũng bộc bạch nỗi buồn vì Duy Quang là một giọng ca hay và chắc chắn không có ai có thể thay thế vị trí của anh trên sân khấu ca nhạc. Anh là thần tượng không chỉ của khán giả mà nhiều anh em khác trong nghề. Thật khó để kiếm một giọng ca thứ hai có thể hát Em hiền như masoeur hay đến vậy.

Tính đến thời điểm hiện tại, báo chí không thể liên lạc được với nhạc sĩ Phạm Duy, cha ca sĩ Duy Quang hay nhạc sĩ Duy Cường để kiểm tra thông tin về hiện trạng sức khoẻ cũng như tin anh đã qua đời. Nhưng một vài nguồn tin tại Mỹ khẳng định, ca sĩ Duy Quang đã qua đời vào sáng 19/12 (giờ Việt Nam), sau khi anh gặp gỡ người thân lần cuối. Gia đình quyết định để anh ra đi bằng cách rút ống thở, nguồn tin cho biết. 

Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật tin tức về ca sĩ Duy Quang khi có thông tin mới. 

 

SGGT (tổng hợp)

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây