A dua theo 'Hậu duệ mặt trời': Lẽ nào đã nhanh quên lịch sử?

Thứ năm - 14/04/2016 22:05
Những ngày cuối tháng 4 này, bộ phim được xem là “bom tấn truyền hình” của Hàn Quốc là 'Hậu duệ mặt trời' sẽ đến với khán giả Việt Nam (VN). Đơn vị bỏ tiền ra mua “siêu phẩm” này cũng tiết lộ Việt Nam VN là một trong 27 quốc gia đã chi số tiền “khủng” để mua bản quyền.
Nhiều sao Việt tỏ ra thích thú với hình ảnh của mình được ghép với trang phục lính Hàn Quốc
Nhiều sao Việt tỏ ra thích thú với hình ảnh của mình được ghép với trang phục lính Hàn Quốc

Tuy nhiên chưa cần đến việc phát sóng chính thức, Hậu duệ mặt trời đã tạo nên cơn sốt ở VN. Từ khán giả tuổi teen phát cuồng anh “soái ca quân nhân” Song Joong Ki, đến các thiếu nữ mê mẩn kiểu tóc của “bác sĩ Kang Mo Yeon” do Song Hye Kyo thủ vai. Sao Việt cũng bị cuốn theo trào lưu khi đăng tải trên Facebook gương mặt mình ghép trong bộ trang phục quân nhân Hàn.

MC Trấn Thành khoe ảnh ghép của mình với bộ quân phục quân đội Hàn Quốc. Ảnh Petrotimes

Từ cơn sốt này, cho thấy có một khoảng trống không nhỏ trong nhận thức, hiểu biết của một bộ phận khán giả trẻ về văn hóa giải trí, về lịch sử nước nhà. Nếu như bộ trang phục quân đội Hàn Quốc trong phim lung linh bao nhiêu, thì thực tế lịch sử cho thấy áo lính Đại Hàn từng đẫm máu người dân Việt.

Thảm sát cả phụ nữ và trẻ em

Với những tên gọi như Mãnh Hổ, Bạch Mã, Rồng Xanh, lính Hàn Quốc đã gây ra trên 43 vụ thảm sát đẫm máu tại Việt Nam, trong đó có ít nhất 13 vụ giết trên 100 người. Tham chiến ở Việt Nam từ năm 1965, quân đội Hàn Quốc nổi tiếng là lực lượng tàn bạo.

Cùng với việc tàn sát đẫm máu, tội ác được ghi lại của lính Hàn còn là hãm hiếp phụ nữ, kể cả người có thai hay vừa sinh con, chặt đầu dân thường, giết cả trẻ em. Không phải ngẫu nhiên mà tại Hàn Quốc từ cách đây chục năm đã có phong trào “Thành thật xin lỗi Việt Nam”.

Mới đây, chiều 26-2-2016, người dân Bình Định và người Hàn Quốc đã đến dâng hoa, thắp nhang trong lễ tưởng niệm 50 năm vụ thảm sát diễn ra tại xã Tây Vinh. Trong buổi lễ, GS Roh Hwa Wook - Chủ tịch Ủy ban xúc tiến thành lập Quỹ hòa bình Hàn Việt - đã cúi đầu, quỳ lạy để gởi lời xin lỗi đến nạn nhân, thân nhân gia đình nạn nhân trong vụ thảm sát cách đây 50 năm.

Cũng không phải ngẫu nhiên mà một số cựu binh và một số thanh niên Hàn Quốc gửi lời xin lỗi đến nhân dân Việt Nam, quyên góp tiền để xây dựng các trường học và bệnh viện tại những nơi chịu tổn hại nặng nề... Tất cả bắt nguồn từ thực tế người Hàn nhìn nhận những vụ thảm sát kinh hoàng trong chiến tranh mà lính Đại Hàn đã gây ra với người dân thường vô tội ở Việt Nam.

Ứng xử thế nào với Hậu duệ mặt trời?

Trước sự thật lịch sử này, việc một bộ phận khán giả trẻ VN “cuồng” bộ trang phục lính Hàn và bộ phim Hậu duệ mặt trời khiến không ít người thấy ngậm ngùi, nặng lòng suy nghĩ. Các fan của bộ phim sẽ lý giải đơn giản rằng, phim là hư cấu, giải trí và việc hâm mộ anh “soái ca quân nhân” chẳng liên quan gì đến lịch sử trước đây.

Trải qua một thời kỳ có thể gọi là đen tối trong lịch sử quan hệ giữa hai nước, hiện tại Việt Nam và Hàn Quốc đã khép lại quá khứ để hướng tới tương lai, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp trên các lĩnh ực kinh tế và văn hóa. Tuy nhiên, khép lại không đồng nghĩa với việc lãng quên lịch sử. Vì thế, việc đông đảo khán giả, nhất là sao Việt, thần tượng bộ phim Hậu duệ mặt trời đến mức ghép cả hình ảnh nghệ sĩ Việt vào trang phục quân nhân Hàn, thậm chí có ca sĩ còn cover nhạc phim, lại cho thấy một sự “cuồng” thiếu hiểu biết.

Lãng quên, hoặc chưa hiểu hết về những giá trị hy sinh xương máu của cha ông ta để giành được nền độc lập từ tay thực dân, đế quốc và lính đồng minh, sẽ dẫn đến sự hời hợt, thậm chí lệch lạc trong nhận thức và hành động của tuổi trẻ hôm nay.

Ông Nguyễn Ngọc Bình, Phó giám đốc Hãng phim Truyền hình TPHCM:​

“Phim truyền hình Hàn Quốc, Trung Quốc không những mang thông điệp trong nội dung mà còn thể hiện văn hóa của nước đó thông qua góc nhìn của người dân đất nước họ, dù gì vẫn có sự khác biệt nhất định với chúng ta. Nếu xem phim không tỉnh táo, khán giả sẽ dễ bị hấp thụ tư tưởng, phong cách không phù hợp. Lớp trẻ lại thường bắt chước không chọn lọc. Một thời gian dài phim Hàn đã ảnh hưởng nhiều đến phong cách ăn nói, trang phục của giới trẻ Việt.

Ở góc độ nhà sản xuất phim, thì việc đầu tư phát triển phim Việt để tạo sức hút hơn, mạnh hơn, cũng là cách để khán giả bớt bị ảnh hưởng bởi các bộ phim Hàn như Hậu duệ mặt trời”.

(Theo CAO)

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây