Ngày em hát, giấc mơ sẽ về!

Thứ hai - 22/10/2012 23:30

Ca sĩ trẻ Thanh Hà

Ca sĩ trẻ Thanh Hà
Tạm mượn tên hai bài hát trong Album Chuyện người con gái của ca sĩ Thanh Hà để làm lời tựa cho bài viết này, vì người viết tin rằng với Thanh Hà, chỉ cần cô tiếp tục hát, tiếp tục mộng mơ, nuôi dưỡng và quyết tâm thực hiện, thì giấc mơ thành danh bằng con đường ca hát của cô sẽ sớm trở thành hiện thực!
Sinh ra và lớn lên ở miền Tây Nam bộ, trong một gia đình không có ai làm nghệ thuật, thế nhưng từ nhỏ Thanh Hà đã sớm bộc lộ năng khiếu ca hát. Từ những năm học cấp ba, Thanh Hà đã là một giọng ca nổi tiếng của trường, nhiều lần tham dự các cuộc thi tiếng hát học sinh cấp huyện, tỉnh, khu vực và đoạt nhiều giải thưởng cao. Cũng từ đó, Thanh Hà quyết tâm theo đuổi con đường ca hát, cũng là niềm đam mê từ bé của mình.



Để hiện thực hóa mơ ước này, năm 2005 Thanh Hà đã thi vào lớp âm nhạc, khoa Văn hóa quần chúng của trường Đaị học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh. Tại đây Thanh Hà được học hỏi, trau dồi về kỹ thuật thanh nhạc, diễn xuất, cách xử lý ca khúc, ca từ… cũng như được giới thiệu đi hát ở nhiều nơi. Thanh Hà cũng rất chịu khó chạy sô biểu diễn ở các tỉnh, nhất là các tỉnh miền Tây quê hương, dù là sô lớn hay nhỏ cô cũng tham gia với suy nghĩ: Càng hát nhiều thì sẽ càng học hỏi nhiều kinh nghiệm và được nhiều người biết đến. Và quả thật, không lâu sau đó những cố gắng của cô đã được tưởng thưởng khi khán giả miền Tây và Thành phố Hồ Chí Minh biết đến giọng hát Thanh Hà và nhiệt tình đón nhận.



Vốn đam mê ca hát, lại được trời phú cho một chất giọng khỏe khoắn, truyền cảm, âm vực rộng, cách thể hiện đầy bản năng đồng thời được đào tạo chính quy, bài bản nên Thanh Hà có thể xử lý và hát được nhiều thể loại. Và cho dù hát ở thể loại nào, bài khó hay dễ thì khán giả đều có cảm giác Thanh Hà đang “say”, cháy hết mình trong ca khúc của mình. Nếu Thanh Hà có đủ kinh nghiệm và bản lĩnh để kết hợp nhuần nhuyễn giữa cách hát đầy bản năng với kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện thì chắc chắn những bài hát của cô sẽ có sức hút, sức lay động và rung cảm mãnh liệt trong lòng khán giả.



Sở hữu một gương mặt sáng sân khấu, một phong cách biểu diễn tự tin, chuyên nghiệp, một giọng hát khỏe khoắn… có thể nói Thanh Hà đã có hơn 50% cơ hội thành công trong sự nghiệp ca hát của mình. Phần còn lại là nếu cô có một ê kíp làm việc năng động, nhạy bén và chuyên nghiệp, biết trau chuốt, đầu tư cho cô từ việc chọn lựa bài hát, phục trang, âm nhạc… đến chắt chiu từng cơ hội, dù nhỏ, để giới thiệu và quảng bá cho giọng hát của mình, chắc chắn Thanh Hà sẽ thành công!


MAI VY

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây