Ai sẽ đăng quang Thần tượng Âm nhạc nhí Việt Nam 2017?

Thứ tư - 09/08/2017 03:11
Sau 3 tháng tranh tài với sự tham gia của hàng chục ngàn thí sinh khắp cả nước, cuộc thi Thần tượng Âm nhạc nhí Việt Nam - Vietnam Idol Kids 2017 chỉ còn lại 3 thí sinh cuối cùng xuất sắc nhất: Thiên Khôi, Thu Uyên, Quốc Đạt. Đây là lúc nhìn lại suốt chặng đường đã qua của cả 3 giọng ca nhí này để xem ai là người xứng đáng đoạt giải quán quân năm nay.
Trong 3 thí sinh Quốc Đạt, Thu Uyên và Thiên Khôi, ai sẽ là Thần tượng Âm nhạc nhí Viêt Nam 2017?
Trong 3 thí sinh Quốc Đạt, Thu Uyên và Thiên Khôi, ai sẽ là Thần tượng Âm nhạc nhí Viêt Nam 2017?
Tính đến thời điểm này thì Thiên Khôi là thí sinh vượt trội hơn hẳn so với 2 thí sinh còn lại. Truyền thông báo chí cũng đang nghiêng hẳn về phía Thiên Khôi vì họ là những người theo dõi từ đầu nên đã có những bài viết và tựa bài khá ưu ái dành riêng cho thí sinh tài năng này.

Các lượt Thích và Chia sẻ của Thiên Khôi trên Fanpage chính thức của Vietnam Idol Kids - Thẩn tượng Âm nhạc nhí Việt Nam 2017 cũng nhiều hơn Thu Uyên và Quốc Đạt. Các video clip của Thiên Khôi trên YouTube - Thần tượng Âm nhạc nhí cũng luôn nhiều hơn so với các thí sinh còn lại...



Điều đó cho thấy Thiên Khôi đang sở hữu một lượng fans đông đảo và được nhiều khán giả yêu thích nhất. Nói đâu xa, ngay cả các giám khảo nữ như Văn Mai Hương, Bích Phương, rồi các giám khảo khách mời như Miu Lê, rồi Minh hằng cũng từng nhận mình là 'fan girl' của Thiên Khôi. Không những thế, Văn Mai Hương còn cho biết: "Mẹ cô chính là fan của Thiên Khôi. Mẹ cô có nói là mỗi một đứa trẻ sinh ra là một món quà, và Thiên Khôi chính là món quà rất lớn gửi đến Thần tượng Âm nhạc nhí năm nay".


Giám khảo Văn Mai Hương đã 'kết" Thiên Khôi ngay từ vòng đầu tiên

Ca sĩ - giám khảo Văn Mai Hương còn nói rằng: "Trước đây khi cô đi thi Vietnam Idol, giám khảo Quốc Trung đã nói với cô à: tôi rất vui nếu sau này được đứng chung sân khấu với em. Nay cô lại dùng chính câu nói đó để nói với Khôi: cô rất tự hào nếu sau này được đứng chung sân khấu với Thiên Khôi".

Giám khảo Isaac thì bộc bạch: "Chú rất thích nhìn thấy những mầm non tài năng như Thiên Khôi, và chú mong chờ một ngày nào đó con sẽ được đứng rtên các sân khấu lớn, bởi tài năng của con xứng đáng được đứng trên sân khấu lớn hơn Khôi ạ". 
Còn giám khảo - ca sĩ Bích Phương từ những vòng đầu đã nhận thấy: "Thiên khôi chính là ứng viên nặng ký của Quán quân Vietnam Idol Kids năm nay".


Giám khảo Isaac "tự sướng" với Thiên Khôi

Xem Thiên Khôi và Minh Hiền hát song ca bài 'Tung tăng' do chính Thiên Khôi sáng tác, nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong đã rất ngạc nhiên trước khả năng sáng tác của Thiên Khôi và cho rằng cậu bé đến với cuộc thi là để trải nghiệm, chứ không đi thi. Anh còn khâm phục khả năng chơi nhạc cụ của Thiên Khôi khi biết cậu bé thể chơi được cả guitar, piano, trống và gần đây nhất là Ukulele (dù chỉ mới học 2 tuần nhưng đã trình diễn rất tuyệt với trong cuộc thi). "Không biết con có đoạt giải quán quân hay không, nhưng chắc chắn con sẽ là ngôi sao trong tương lai".


Trong đêm Chung kết chính diễn ra tuần rồi, giám khảo khách mời Minh Hằng khi xem xong phần thi của Thiên Khôi cũng đã không kiềm được sự phấn khích. Khen ngợi Thiên Khôi hết lời chưa đủ, Minh Hằng còn gây sốc cho khán giả màn ảnh nhỏ khi thú nhận: "Muốn đẻ quá. Đẻ đứa con như vầy khó quá nên giờ Hằng thật sự muốn đẻ". Nghe được tâm sự thật lòng của Minh Hằng, Bích Phương - Isaac - Bích Phương ồ lên thích thú. Các giám khảo vừa trêu chọc Minh Hằng nhưng cũng gật gù đồng ý với đánh giá Thiên Khôi khiến bất cứ ông bố bà mẹ nào cũng phải tự hào.


Giám khảo Minh Hằng đã thốt lên "Muốn đẻ quá" khiến các giám khảo và khán giả cười thích thú

Không phải ngẫu nhiên mà các giám khảo hay khách mời đếu có những nhận xét hay lời khen có cánh dành cho Thiên Khôi, vì hơn ai hết, họ chính là những người theo sát, huấn luyện cho Thiên Khôi vá các thí sinh khác nữa nên họ biết khả năng thực sự của cậu bé đa tài này. 


Và không ai khác, Thiên Khôi chính là gương mặt sáng giá nhất của Thần tượng Âm nhạc nhí Việt Nam 2017 này, bởi qua từng vòng thi, Thiên Khôi đều có những phần trình diễn đầy sáng tạo, biến hóa khác nhau. Thiên Khôi có khả năng hát tốt tất cả các thể loại nhạc từ pop ballad, jazz cho đến dân gian đương đại. Hát tốt cả tiếng Việt và tiếng Anh (vì học Trường ngoại ngữ iLa từ năm 5 tuổi), biết chơi 4 loại nhạc cụ: guitar, piano, trống và vừa rồi là ukulele; biết sáng tác và phối khí, và đặc biệt là rất đẹp trai với gương mặt baby cùng mái tóc đặc trưng Maika không lẫn vào đâu được.








Giọng hát nhí đầy triển vọng Thiên Khôi vừa được chính nhạc sĩ Đức Trí trao học bổng âm nhạc MPU trước thềm đêm chung kết của Top 3 Thần tượng Âm nhạc nhí Việt Nam 2017. Đây là lần thứ 2 liên tiếp Thiên Khôi được nhận học bổng MPU nhờ vào thành tích học nhạc vượt trội trong suốt 1 năm qua và đang có được những thành tích xuất sắc trong suốt mùa giải Vietnam Idol Kids 2017.


Nhạc sĩ Đức Trí (bìa trái) trao học bổng cho các học viên xuất sắc, trong đó có Thkiên Khôi (giữa)

Trong đêm Chung kết chính vừa qua, 2 thí sinh Thu Uyên và Quốc Đạt cũng đã có những màn trình diễn khá xuất sắc. Đây cũng là 2 thí sinh được ban giám khảo nhận xét là có nhiều tiến bộ nhất trong cuộc thi năm nay. 

Cô bé Thu Uyên chọn ca khúc 'Cha và con gái' cho phần thi những ca khúc quen thuộc. Suốt cả bài thi, Thu Uyên chỉ ngồi 1 chỗ để hát. Cô bé thậm chí còn chẳng thèm tương tác với các vũ công trình diễn cùng. Vậy nhưng, với giọng hát đầy cảm xúc, Thu Uyên đã khiến cho các giám khảo Bích Phương - Văn Mai Hương cảm động. Các giám khảo Minh Hằng - Isaac cũng lặng người và chăm chú theo dõi trọn vẹn bài thi.

Trước đó, Thu Uyên đã diện chiếc áo dài thêu hoa xinh xắn, ngọt ngào khoe giọng hát tình cảm của mình. Với sự hỗ trợ đắc lực của vũ đoàn, Thu Uyên càng trở nên đáng yêu và đã hoàn thành bài thi trọn vẹn, mang đến cảm xúc mới cho ca khúc quen thuộc 'Lý mười thương'.


Từ trái sang: Bích Phương, Minh Hằng, Isaac và Văn Mai Hương

Bích Phương chia sẻ rằng cô cảm thấy quá may mắn khi được làm giám khảo "Vietnam Idol Kids" và được tiếp xúc với Thu Uyên. Bích Phương cũng như Isaac đều cho rằng Thu Uyên là một cô bé có giọng hát chữa lành mọi vết thương. Dù tham gia cuộc thi này, Thu Uyên gặp khá nhiều trở ngại về sức khỏe, tuy nhiên cô bé đã vượt qua và trưởng thành từng ngày.

Quốc Đạt chọn thể hiện ca khúc 'Độc huyền cầm' ở bài thi ca khúc quen thuộc. Diện chiếc áo dài đỏ và trình diễn trong tiếng nhạc réo rắt, Quốc Đạt cho biết em muốn chứng tỏ rằng mình có thể hát nhạc dân gian đương đại. Dù có nhiều cố gắng, tuy nhiên Quốc Đạt vẫn bị lộ khuyết điểm hát chênh phô. 'Độc huyền cầm' là ca khúc khó, đòi hỏi người hát phải có kỹ năng thanh nhạc vững vàng. Để thể hiện bài hát này, Quốc Đạt cần cố gắng nhiều hơn.

Tuy nhiên, ở phần thi ca khúc tự chọn, Quốc Đạt khiến các giám khảo Minh Hằng - Bích Phương phát cuồng khi làm mới ca khúc 'Ngày mai' của Tóc Tiên. Dù không hát tốt như Thu Uyên, cũng chẳng biết sáng tác như Thiên Khôi nhưng Quốc Đạt lại nhảy khá tốt. Đây chính là khả năng và thế mạnh của cậu bé đầy năng lượng này.

Trong phần thi dành cho ca khúc mới, Thiên Khôi chỉ đứng một chỗ để hát. Thay vì nhún nhảy, chơi nhạc cụ như những đêm thi trước, lần này Thiên Khôi chọn cách khoe giọng hát dày khỏe của mình. Để hỗ trợ cho Thiên Khôi, ban tổ chức đã sử dụng một dàn đồng ca gồm những cô cậu bé đáng yêu. Diện bộ vest trắng bảnh bao, Thiên Khôi trở nên nổi bật dù chẳng sử dụng bất cứ chiêu trò nào.


Ở phần thi dành cho ca khúc từng trình bày rồi, Thiên Khôi chọn thể hiện bài "Đi đâu để thấy hoa bay". Không làm các giám khảo thất vọng, Thiên Khôi một lần nữa mang đến cảm xúc đặc biệt cho người xem. Thiên Khôi đang là ứng cử viên nặng ký nhất cho chức Quán quân Vietnam Idol Kids 2017. 

HỒNG SƠN

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Xem tiếp...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây