Triển lãm của ngành đồ họa 2013

Thứ sáu - 05/07/2013 00:28
63 tác phẩm của 36 tác giả là kết quả của Trại sáng tác ngành đồ họa năm 2013, vừa được triển lãm tại Hội Mỹ thuật TP.HCM vào chiều ngày 3/7 vừa qua. Trong đó 90% là tranh in (Printmaking), chỉ có 2 tranh cổ động thuộc chuyên ngành thiết kế đồ họa (Graphic design).
Một số khách người nước ngoài cũng muốn tiòm hiểu về đồ họa VN
Một số khách người nước ngoài cũng muốn tiòm hiểu về đồ họa VN
Năm nay mặc dù gặp nhiều khó khăn về tài chính nhưng Hội Mỹ thuật TP.HCM vẫn cố gắng thực hiện 8 trại sáng tác và trại sáng tác đồ họa được coi là 1 trong 4 trại sáng tác có két quả tốt: Côn Đảo, Phú Quốc, An Giang và Đồ họa.

Đặc điểm của Trại sáng tác đồ họa năm nay là sự qui tụ của các trại viên, giảng viên chuyên nghiệp đồ họa của TP.HCM và đặc biệt có hai giảng viên Nguyễn Nghĩa Phương và Phan Hải Bằng đến từ Hà  Nội và Huế. Các tác phẩm được triển lãm lần này bao gồm rất nhiều kỹ thuật in: khắc gỗ, in kỹ thuật số, in tổng hợp, in litho nhôm, khắc cao su, in mezotine, in kẽm... và có cả kỹ thuật in thực hiện tác phẩm trên giấy trúc chỉ. Đề tài tranh cũng khá phong phú, từ phong cảnh, sinh hoạt đời sống cho đến những cảm xúc hoàn toàn trừu tượng.


Các tác phẩm in độc bản của Đỗ Thị Cẩm Nhung


Mùa hoa phượng, tranh khắc gỗ của Hoàng Bích Hoài Anh


Múa, tranh khắc gỗ của Hồ Đặng Bạch Lý


Tác phẩm Làng biển, tranh khắc gỗ màu của Nguyễn Phú Hậu


Ngày mới, tranh khắc gỗ của Trần Văn Đức


Thiếu nữ H'mông, tranh khắc gỗ màu của Nguyễn Thị Tố Uyên


Tác phẩm Dưới trăng, tranh khắc gỗ của Nguyễn Thị May


Phố đêm, tranh in độc bản của Trần Văn Thi


Phong cảnh, tranh khắc gỗ của Trần Hồng Giang


Trong cơn mưa, tranh khắc gỗ của Nguyễn Hoàng Tuấn


Chùm tranh của tác giả Phạm Thị Mỹ Linh
 
SGGT

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây