Ca sĩ - diễn viên Gia Lâm: Nghệ thuật là đam mê cháy bỏng

Thứ sáu - 17/10/2014 12:38
Giữa cái nắng trưa hè gần 40 độ của Bình Thuận, đoàn khất thực đầu trần, chân đất vẫn bước từng bước chậm rãi, đều đặn qua những con đường. Trong đoàn nhà sư ấy nổi lên một gương mặt sáng ngời, điềm tĩnh, thần thái ung dung, ánh mắt hiền hòa vô tư lự. Đó là Ngài Xá Lợi Phất. Con người ấy cùng đoàn người chầm chậm bước đi trên nền bài hát Lửa từ bi tha thiết được thể hiện bằng chất giọng trầm ấm, ngọt ngào. Người thể hiện nhân vật ấy, với gương mặt, ánh mắt, giọng hát ấy chính là của diễn viên điện ảnh, ca sĩ Gia Lâm.
Via diễn ấn tượng nhất của Gia Lâm
Via diễn ấn tượng nhất của Gia Lâm
Không phải ngẫu nhiên mà diễn viên điện ảnh, ca sĩ Gia Lâm được chọn vào vai Xá Lợi Phất – Đức Phật tượng trưng cho trí huệ - trong bộ phim nổi tiếng Con đường giác ngộ của đạo diễn Công Hậu, khi Gia Lâm chỉ là một diễn viên mới bước chân vào nghệ thuật. Gia Lâm sở hữu một gương mặt sáng, vầng trán cao, nụ cười hiền lành thân thiện cộng với một phong thái điềm tĩnh, chững chạc của một doanh nhân. Vì thế, khi vào vai Ngài Xá Lợi Phất, Gia Lâm đã thể hiện rất tốt cái thần thái ung dung điềm tĩnh và một nội tâm sâu thẳm, chan chứa từ bi. Gia Lâm cũng chia sẻ “để làm phim Phật cần phải có cái duyên và cái tâm trong sáng”.






Vâng, không chỉ cần cái tâm trong sáng mà cần cả những sự hy sinh nữa. Để hóa thân tốt vào các vai Phật, những diễn viên trẻ ngoài việc “hy sinh” xuống tóc, còn phải thường xuyên đến chùa ăn chay, học Phật pháp, học từng cử chi đi đứng, nói năng. Chính vì những nỗ lực nghiêm túc này mà bộ phim Con đường giác ngộ đã được ghi nhận và tưởng thưởng bằng giải nhất liên hoan phim quốc tế Vesak 2014, trong đó các diễn viên chính như Tuấn Phương và Gia Lâm được khán giả, nhất là bà con Phật tử dành cho những tình cảm yêu thương, ưu ái đặc biệt. Cũng từ thành công này mà Gia Lâm đã được đạo diễn nổi tiếng Châu Huế mời vào vai chính trong phim mới nhất của ông: Đảo ngọt. Trước đó Gia Lâm cũng đã tham gia một số phim như Bình Tây Đại nguyên soái, Ánh mắt trái tim, Lấy chồng Hàn, Tình đời oan nghiệt

Yêu nghệ thuật, mê ca hát nhưng Gia Lâm lại khởi nghiệp bằng con đường kinh doanh ngay khi còn rất trẻ. Sau khi học xong trung học, Gia Lâm sang Singapore tu nghiệp và kinh doanh trong lĩnh vực mỹ thuật và xây dựng. Sự nghiệp ổn định và thành công, nhưng khát khao nghệ thuật vẫn luôn cháy bỏng trong lòng Gia Lâm, luôn thôi thúc anh muốn trở về nước để thỏa giấc mơ cống hiến cho nghệ thuật. Thật ra, từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Gia Lâm đã sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật của mình bằng việc tham gia vào các hoạt động văn nghệ của trường và làm người mẫu cho một công ty chuyên nghiệp. Trong những năm tháng ở Singapore, lúc nào rảnh là Gia Lâm lại tập hợp bà con kiều bào, tự đệm piano hoặc ôm ghita đàn, hát phục vụ bà con. Với chất giọng trầm ấm, khả năng xử lý tinh tế, cộng với gương mặt sáng, phong cách sang trọng, Gia Lâm rất hợp để hát dòng nhạc sang – nhạc nhẹ và dance, và anh cũng đã định hướng dòng nhạc này cho con đường ca hát của mình. Tự đàn hát cộng với khả năng tự sáng tác, Gia Lâm còn được các bạn trẻ nhìn nhận như một lãng tử du ca.




Hiện tại, ngoài việc điều hành kinh doanh, Gia Lâm còn thực hiện song song cả hai niềm đam mê: đóng phim và ca hát. Mặc dù là gương mặt rất mới trong giới Showbiz cũng như chưa từng hát trên một sân khấu ca nhạc chuyên nghiệp nào, nhưng chỉ cần vài bài hát được thu âm và giới thiệu nội bộ như Thuyền và biển, Anh còn nợ em, Dạ khúc cho tình nhân, Chút thư tình người lính biển… giọng hát của Gia Lâm lập tức gây chú ý và được các nhà làm âm nhạc quan tâm đặc biệt. Gia Lâm đã được mời đi hát tại các sự kiện lớn trong và ngoài nước, thậm chí là rất lớn như vào cuối tháng 11 tới đây, anh được mời biểu diễn tại Đại hội toàn khu vực của tập đoàn Amway tổ chức tại Malaysia với khoảng 30.000 người tham dự. Tại đó, Gia Lâm sẽ được biểu diễn bên cạnh các ngôi sao ca nhạc nổi tiếng của Malaysia, Đài Loan, Hồng Kông, trong đó có cả sự góp mặt của ngôi sao võ điện ảnh nổi tiếng Châu Tinh Trì. Hy vọng sự kiện này sẽ chính thức đánh dấu một ngôi sao xuất hiện trên bầu trời âm nhạc Việt Nam: ca sĩ Gia Lâm.




Dự kiến đến cuối năm nay, Gia Lâm sẽ phát hành một Album nhạc dance vui nhộn làm quà xuân tặng bà con nghèo. Đã có một công ty âm nhạc chuyên nghiệp ngỏ lời ký hợp đồng độc quyền với Gia Lâm trong vòng 3 năm, nhưng anh không đồng ý. Ngoài lý do không muốn bị ràng buộc, thì với Gia Lâm, việc làm nghệ thuật, đi hát là để thỏa đam mê, để được làm những điều mình thích và để phục vụ bà con chứ không phải để kiếm tiền hoặc để nổi tiếng.






Gia Lâm từng chia sẻ “làm phim Phật cần phải có cái tâm…”, nhưng điều này rất đáng để suy ngẫm. Người làm nghệ thuật nói chung, nên cần có một cái tâm trong sáng và hướng tới cộng đồng. Gia Lâm là một nghệ sĩ trẻ, nhưng anh đã sớm ý thức được điều này. Giúp đỡ những mảnh đời bất hạnh, người khó khăn hoạn nạn, đem niềm vui đến cho mọi người… đó không chỉ là trách nhiệm, là cho đi, mà còn nhận lại sự tin tưởng, yêu thương và ủng hộ của mọi người. Với ngọn lửa đam mê nghệ thuật luôn cháy bỏng, với ý thức cộng đồng cao, chắc chắn Gia Lâm sẽ sớm thành công, sẽ thỏa đam mê trên con đường nghệ thuật mà mình đã chọn và sẽ được mọi người ngày càng yêu mến!


THANH HÙNG

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây