3 Nữ sinh viên VN duyên dáng sẽ ra thăm Trường Sa

Thứ năm - 10/12/2015 21:38
Vượt qua 47 thí sinh trong đêm chung kết, Đặng Mỹ Huyền - sinh viên khoa tiếng Đức Trường ĐH Hà Nội - đã đoạt giải cao nhất Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2015 diễn ra tối 10-12 tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM).
Từ trái qua: á khôi 2 Nguyễn Thu Hằng, hoa khôi Đặng Mỹ Huyền và á khôi 1 Công Lê Minh Hương - Ảnh: Gia Tiến
Từ trái qua: á khôi 2 Nguyễn Thu Hằng, hoa khôi Đặng Mỹ Huyền và á khôi 1 Công Lê Minh Hương - Ảnh: Gia Tiến
Đặng Mỹ Huyền trong giây phút đăng quang Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2015 - Ảnh: Gia Tiến
Đặng Mỹ Huyền trong giây phút đăng quang Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2015 - Ảnh: Gia Tiến

Danh hiệu á khôi 1 và á khôi 2 thuộc về Công Lê Minh Hương - sinh viên Học viện Báo chí và tuyên truyền và Nguyễn Thu Hằng, sinh viên Trường cao đẳng Công nghiệp Phúc Yên (Vĩnh Phúc).

 Mỹ Huyền còn đoạt thêm giải phụ thí sinh mặc áo dài đẹp nhất. Còn Minh Hương đoạt giải thí sinh hùng biện tiếng Anh hay nhất.

Sau khi đăng quang, ba thí sinh đoạt giải cao nhất có chuyến tham gia hành trình vì biển đảo quê hương, ra thăm Trường Sa vào năm 2016.

Một điều khá thú vị là hoa khôi Mỹ Huyền chỉ mới 18 tuổi và đang là sinh viên năm nhất. Tuy vậy, cô khá chững chạc trong các phần thi, đặc biệt là thi ứng xử.

Trả lời câu hỏi của giám khảo Xuân Bắc: "Nhiều người cho rằng, đăng quang từ một cuộc thi sắc đẹp sẽ là bàn đạp để đến với sự thành công và đạt sự nổi tiếng. Bạn có suy nghĩ như thế nào?", Mỹ Huyền thẳn thắng trả lời: "Chắc chắn đăng quang từ một cuộc thi sắc đẹp sẽ là bàn đạp cho sự nổi tiếng nhưng bàn đạp ấy có đến với sự thành công hay không phụ thuộc vào bản lĩnh và trí tuệ của người đó. Khi nổi tiếng có nhiều cơ hội đến với người ấy.

Có cơ hội để phát triển bản thân nhưng cũng có cơ hội làm lệch lạc cho sự phát triển. Vì vậy đăng quang từ cuộc thi sắc đẹp có là bàn đạp để đến với thành công và nổi tiếng hay không phụ thuộc vào người đăng quang. Và theo em, tham gia vào cuộc thi sắc đẹp thì cần có vẻ đẹp của sự thông minh”.

Công Lê Minh Hương trong phần thi trình diễn áo dài. Cô cũng đoạt thêm giải phụ Thí sinh mặc áo dài đẹp nhất - Ảnh: Gia Tiến
Công Lê Minh Hương trong phần thi trình diễn áo dài. Cô cũng đoạt thêm giải phụ Thí sinh mặc áo dài đẹp nhất - Ảnh: Gia Tiến

 Trong cuộc phóng vấn chớp nhoáng với báo chí ngay sau khi đăng quang, Mỹ Huyền cũng đã thể hiện được bản lĩnh của mình. Cô cho biết, mơ ước của cô là được trở thành biên tập viên truyền hình.

Huyền cho biết nhận giải thưởng 200 triệu đồng cô sẽ mua một chiếc laptop để phục vụ cho việc học, trích một phần nhỏ giúp đỡ trẻ em khuyết tật mà cô từng đến thăm khi tham gia cuộc thi và trích một phần để ủng hộ cho các chiến sĩ bộ đội ở Cần Giờ.

"Liệu Mỹ Huyền có sử dụng sự tài trợ của một trung tâm thẩm mỹ để chỉnh sửa sắc đẹp của mình?”, trả lời câu hỏi của một phóng viên, Mỹ Huyền dí dỏm: "Có thể khuôn mặt em không đẹp hoàn hảo nhưng em thích gương mặt này vì cha mẹ đã cho em như vậy. Và nó đủ xinh để đạt giải hoa khôi. Vì thế em nghĩ sẽ không cần chỉnh sửa gì nữa".

2 ca sĩ Lam Trường và Kyo York trình diễn ca khúc Gót hồng hỗ trợ trong phần thi trình diễn áo dài - Ảnh: Gia Tiến
2 ca sĩ Lam Trường và Kyo York trình diễn ca khúc Gót hồng hỗ trợ trong phần thi trình diễn áo dài - Ảnh: Gia Tiến
Các thí sinh trong phần thi trình diễn trang phục dạ hội - Ảnh: Gia Tiến
Các thí sinh trong phần thi trình diễn trang phục dạ hội - Ảnh: Gia Tiến

Ngoài ra, ban giám khảo trao thêm các giải phụ như:

Nữ sinh tài năng: sinh viên Nguyễn Thị Bích Ngọc (Trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TP.HCM).

Nữ sinh viên thân thiện: Bùi Phạm Thúy Vi (Đại học Hoa Sen)

Nữ sinh viên được bình chọn nhiều nhất: Vũ Thị Lan (Trường đại học Sân khấu - điện ảnh Hà Nội).

Nữ sinh viên thân thiện: Bùi Phạm Thúy Vi (Đại học Hoa Sen) - Ảnh: Gia Tiến
Nữ sinh viên thân thiện: Bùi Phạm Thúy Vi (Đại học Hoa Sen) - Ảnh: Gia Tiến
Nữ sinh tài năng: sinh viên Nguyễn Thị Bích Ngọc (Trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TP.HCM) - Ảnh: Gia Tiến
Nữ sinh tài năng: sinh viên Nguyễn Thị Bích Ngọc (Trường cao đẳng Văn hóa nghệ thuật TP.HCM) - Ảnh: Gia Tiến
Nữ sinh viên được bình chọn nhiều nhất: Vũ Thị Lan (Trường đại học Sân khấu - điện ảnh Hà Nội) - Ảnh: Gia Tiến
Nữ sinh viên được bình chọn nhiều nhất: Vũ Thị Lan (Trường đại học Sân khấu - điện ảnh Hà Nội) - Ảnh: Gia Tiến

Trong đêm chung kết, ngoài việc theo dõi các thí sinh trình diễn phần thi trang phục áo dài, trang phục dạ hội, ứng xử tiếng Anh, đông đảo khán giả ở nhà hát Hòa Bình còn thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc do các nghệ sĩ Lam Trường, Kyo York, bé Ju Uyên Nhi, Hồ Ngọc Hà, Trọng Hiếu Idol, Sơn Ngọc Minh, nhóm Ayor... biểu diễn.

Top 5 cuộc thi Nữ sinh  viên duyên dáng Việt Nam 2015
Top 5 cuộc thi Nữ sinh  viên duyên dáng Việt Nam 2015
Đễm chung kết quy tụ 47 sinh viên trên khắp cả nước - Ảnh: Gia Tiến
Đễm chung kết quy tụ 47 sinh viên trên khắp cả nước - Ảnh: Gia Tiến
(Theo TTO)

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây