SAI GON GIAI TRI

https://saigongiaitri.net


Vĩnh biệt nhạc sĩ Thập Nhất

Tác giả của ca khúc thiếu nhi quen thuộc “Bố là tất cả”, nhạc sĩ Nguyễn Thập Nhất, Phó trưởng Ban Ca nhạc, Đài Truyền hình TP.HCM cả đã đi vào cõi vĩnh hằng để lại nhiều tiếc thương cho gia đình, người thân và đồng nghiệp
Vĩnh biệt nhạc sĩ Thập Nhất
Sau một thời gian chiến kiên trì chiến đấu với bệnh tật, Nhạc sĩ Nguyễn Thập Nhất, Phó trưởng Ban Ca nhạc, Đài Truyền hình TP.HCM (HTV), tác giả ca khúc thiếu nhi nổi tiếng Bố là tất cả vừa qua đời lúc 9g30’ sáng 20.8.2016 tại TP.HCM, hưởng dương 57 tuổi.

Nhạc sĩ Thập Nhất tên thật là Nguyễn Thập Nhất, sinh năm 1959, quê ở Hà Nội. Năm 12 tuổi đã vào học tại Nhạc viện Hà Nội, và gần 10 năm sau (1980) Thập Nhất đã cầm trong tay tấm bằng đại học loại xuất sắc môn sáo trúc. Ông về đoàn Ca múa Vũng Tàu – Côn Đảo (nay là Bà Rịa – Vũng Tàu), công tác tại đây cho đến năm 1984. Từ năm 1984 đến năm 1988 Thập Nhất tiếp tục về học và tốt nghiệp đại học (khoa sáng tác) Nhạc viện TPHCM. 

Từ năm 1988 đến năm 1990 dạy nhạc tại Trường trung học sư phạm mầm non TPHCM và từ năm 1990 đến nay Thập Nhất là biên tập viên âm nhạc của Đài Truyền hình TPHCM (HTV), sau đó Ông làm phó trưởng Ban Ca nhạc Đài Truyền hình TP.HCM  .
Ông sáng tác nhiều thể loại âm nhạc, giành nhiều giải thưởng của Hội Nhạc sĩ VN, Hội Âm nhạc TPHCM, nhưng ông dành khá nhiều tình cảm cho tuổi thơ với khoảng hơn 120 bài hát thiếu nhi và 50 ca khúc về tình yêu và quê hương. Các tác phẩm tiêu biểu của ông có: Bố là tất cả (thơ: Đỗ Văn Khoái), Bé và ông mặt trời (lời: Ngô Thị Ngọc Hiền), Những bánh xe quay nhanh (thơ: Đinh Phong), Đuốc sáng Việt Nam... Ngoài ra ông còn là người viết  rất nhiều nhạc hiệu cho các chương trình truyền hình, tiêu biểu là nhạc hiệu cho cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM, hay như bài Đuốc sáng Việt Nam được dùng làm nhạc hiệu hiện trong chương trình Đuốc sáng Việt Nam, hành trình theo chân Bác. Nhiều năm gần đây ông còn tham gia ban giám khảo các cuộc thi như: Giờ thứ 9, Tiếng hát sinh viên, Đồng hành với công nhân lao động…
 
Ông có nhiều ca khúc đoạt các giải thưởng hằng năm của Hội Âm nhạc TPHCM. Năm 1987 giải tư hội nhạc sĩ Việt nam ca khúc Nhớ đàn cò trắng, phổ thơ Lê Hoàng Anh. Năm 2000 giải tư hội nhạc sĩ Việt nam ca khúc Ai xui quan họ, phổ thơ Diệp Minh Tuyền. Năm 2001 giải tư ca khúc Tình khúc cuối phổ thơ Phạm Dạ Thuỷ trong cuộc thi sáng tác ca khúc mới do Đài truyền hình TP.HCM tổ chức. Năm 2003 giải nhì ca khúc Sinh nhật Trăng tại cuộc thi do báo Mực Tím tổ chức. Năm 2003 giải nhất hội nhạc sĩ Việt nam tổ khúc thiếu nhi Chuyện cổ tích loài người phổ thơ Xuân Quỳnh. Năm 2006 tặng thưởng hội âm nhạc Tp.HCM, giải nhất hội nhạc sĩ Việt nam ca khúc thiếu nhi Anh Hai. Năm 2006 giải khuyến khích hội nhạc sĩ Việt nam hợp xướng thiếu nhi Em yêu Thành  phố Bác Hồ của em. Năm 2010 tặng thưởng hội âm nhạc TP.HCM, giải nhì hội nhạc sĩ Việt nam ca khúc Mùa xuân DK

Tiểu Vũ 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây