SAI GON GIAI TRI

https://saigongiaitri.net


Niềm đam mê thời trang của "Cô chủ nhỏ" Oanh Nguyễn

Mười tám tuổi một thân một mình vào lập nghiệp tại đất Sài Gòn, cô gái trẻ Oanh Nguyễn bắt đầu việc học nghề cho những đam mê sở thích của mình và đến nay cô đã trở thành "cô chủ nhỏ" trong lĩnh vực Thiết kế thời trang.
"Cô chủ nhỏ" Oanh Nguyễn

Nhớ lại những ngày còn ở Hà Nội, Oanh thi đậu Trường CĐ Sư phạm nhạc hoạ Trung Ương, Oanh có năng khiếu về nghệ thuật, đặc biệt là vẽ và muốn truyền đạt niềm đam mê đó cho các em nhỏ. Vì không muốn làm phiền cuộc sống gia đình của cô nên Oanh đã ra ở ký túc xá cùng các bạn. Vì thương ba mẹ ở quê phải lo cho chị gái và em trai cũng đang học đại học nên Oanh xin ba mẹ cho đi làm thêm ngoài giờ học để tự lo cuộc sống của bản thân. Công việc đầu tiên là làm nhân viên bán hàng cho một nhà sách.

Khi các bạn đang ngủ trưa thì Oanh đã đạp xe cả chục cây số đi làm, tối khi các bạn cùng phòng đã ngủ thì Oanh mới về. Nhưng thời buổi đó (2003) rất khó tìm việc và Oanh cũng thích công việc ở nhà sách nên đã gắn bó với công này được một năm, nhờ vậy mà oanh đã đọc được rất nhiều sách, các tác phẩm nổi tiếng thế giới, các nhân vật lịch sử và đặc biệt là những tấm gương thành công trong cuộc sống, nhờ đó đã cho Oanh động lực, hy vọng và cố gắng nhiều hơn nữa. Lương làm ở nhà sách thời đó là 600.000 đồng 1 tháng chỉ đủ để Oanh sống đạm bạc qua ngày, tiền học phí Oanh vay mượn từ người quen và cũng không biết khi nào có thể trả.

Oanh nói có lẽ  đã có máu liều từ thời đó. Sau một năm Oanh đã bớt nhút nhát hơn và muốn chuyển đổi công việc để có nhiều cơ hội hơn, Oanh ứng tuyển vào một công ty chuên về phụ tùng ôtô. Môi trường mới hằng ngày đã giúp Oanh thay đổi và học hỏi rất nhiều. Vì cuộc sống mưu sinh mà Oanh đã phải chuyển việc học từ ban ngày qua học buổi tối. Vì công việc là nhân viên kinh doanh làm việc giờ hành chính, mức lương khá hơn trước rất nhiều nên Oanh không muốn mất cơ hội. Và tất nhiên Oanh cũng vất vả hơn trước, vì hằng ngày phải dậy từ 6 giờ sáng để chuẩn bị đi làm. Từ ký túc xá tới chỗ làm rất xa, đi xe buýt 2 chặng và mất hơn 1 tiếng đồng hồ. Chiều sau giờ làm thì về lên lớp nghe giảng bài. 19 tuổi không dám mơ mộng nhiều, chỉ mong có sức khoẻ tốt để đi làm và đi học.

Nhưng điều bất ngờ là bây giờ Oanh đã chuyển qua lĩnh vực thời trang, không liên quan đến những gì Oanh đã làm trước đây về ngành xe, nếu không muốn nói là hai ngành này đối lập hoàn toàn. Oanh nói trong con người Oanh luôn là sự đối lập cao nhất của hai thái cực. Có lẽ công việc cũng thế. Trước đây Oanh bén duyên với ngành xe là vì mưu sinh, vì cuộc sống. Và nhờ nhành này đã cho Oanh rất nhiều cơ hội và các mối quan hệ, thay đổi bản thân và điều chỉnh chính mình ở một vị thế khác phù hợp hơn trong xã hội. Công việc tới thì mình làm, làm hết sức và làm bằng cái tâm nên sẽ không khó khăn gì. Còn thời trang là đam mê. Vì cái máu nghệ thuật đã có từ xưa, nên Oanh nghĩ đây là thời điểm phù hợp để thực hiện ước mơ của mình. Phù hợp bởi đủ tự tin để xây dựng một thương hiệu, các mối quan hệ đủ tốt để mọi người luôn sẵn sàng ủng hộ và sự hiểu biết đủ chín chắn để chọn hướng đi phù hợp.

Nhưng như đã nói không một thành công hay việc gì là dễ dàng. Công việc về thời trang Oanh đã ấp ủ từ nhiều năm trước khi thị trường thời trang VN đang bị các sản phẩm giá rẻ  từ Trung Quốc và Thái Lan lấn sân với kiểu dáng và mẫu mã kém chất lượng. Rất khó để tìm một bộ đồ lịch lãm được may cắt cẩn thận với giá vừa phải. Chính vì vậy mà Oanh nghĩ tại sao mình không làm một thương hiệu thời trang riêng và được sản xuất tại Việt Nam đáp ứng nhu cầu thời trang công sở cao cấp với giá cả hợp lý, phá bỏ những mẫu công sở quá đơn giản và nhạt nhẽo hiện tại.

Sau khi đi nhiều nước khu vực để tham khảo các mẫu mã sãn phẩm, chất lượng như Singapore, Thái Lan, Malaysia..., Oanh đã trở về và quyết định tạo một thương hiệu thời trang riêng cho mình với tên gọi là OMG Fashion. Còn tại sao lại là OMG Fashion thì đó là một câu chuyện vô cùng lãng mạn, một câu chuyện rất đẹp mà Oanh sẽ bật mí sau. Khi ý tưởng đã lên xong thì Oanh bắt đầu đi tim hiểu thị trường, tìm kiếm nguồn vải và tìm xưởng thi công tại Việt Nam.

Tuy nhiên không dễ dàng khi ngành thời trang đáp ứng cho các đơn vị nhỏ và vừa với những đơn hàng chưa tới chục cái trên 1 mẫu. Đặc biệt hàng thời trang cao cấp càng khó hơn vì yêu cầu tay nghề cao của người thợ, lên mẫu sắc nét từng đường kim, mũi chỉ… Đó là một vấn đề rất lớn mà Oanh phải mất nửa năm mới xong khâu chuẩn bị. Sau đó Oanh lên thử mẫu, tặng cho bạn bè và người thân và những khách hàng cao cấp… Mọi người rất ủng hộ và khen sản phẩm chất lượng tốt và khuyên Oanh nên phát triển thương hiệu xa hơn.

OMG Fashion đã được bảo trợ độc quyền thương hiệu, và trong một thời gian ngắn phát triển đã khẳng định được vị trí của mình trong ngành thời trang với những mẫu thời trang ứng dụng, thực tế và giá cả phải chăng phù hợp với nhu cầu và mức thu nhập của dân văn phòng. OMG Fashion đã được các đối tác mời tham gia các chương trình như "Duyên dáng Đại học Ngân hàng", "Thời trang & Cuộc sống"... và là đối tác uy tín của kênh bán lẻ lớn nhất Việt Nam hiện nay là Zalora và Lazada.

Về phía Oanh thì các đơn vị trong các cuộc thi đã mời Oanh tham gia làm ban giám khảo của những cuộc thi sắc đẹp hoặc làm đại diện tư vấn trang phục dự thi cho các thí sinh. Đó là những thành công nho nhỏ bước đầu mà Oanh rất vui đã có thể làm được, bởi điều đó chứng tỏ đã và đang được sự quan tâm của các đối tác tin cậy. Oanh Nguyễn cho biết: "Hiện tại OMG Fashion đang được mời hợp tác để mở thêm các chi nhánh tại Hà Nội và Đã Nẵng.

Ngoài ra Oanh còn có lời đề nghị của một khách hàng từ London đang muốn hợp tác mở cửa hàng tại London - Anh Quốc sau chuyến đi du lịch tại Việt Nam, là sự tình cờ khi họ vô cửa hàng để mua 1 chiếc nón đi nắng, sau khi xem các mẫu mã thiết kế và khi về nước họ đã viết thư ngỏ ý hợp tác, đó là dấu hiệu đáng mừng khi Oanh hỏi bằng cách nào để OMG Fashion có thể khẳng định vị thế tại kinh đô thời trang thế giới? Họ nói với các mẫu của OMG thì hoàn toàn có thể, chỉ cần thay đổi về chất liệu vải cho phù hợp với khí hậu lạnh của bên đó. Nhưng vì thời gian phát triển còn quá mới và muốn hướng đi của OMG Fashion luôn chắc chắn và khẳng định bằng chất lượng và mẫu mã sản phẩm nên Oanh sẽ cân nhắc thêm. Đó cũng là định hướng phát triển lâu dài của OMG Fashion trong thời gian tới.

Công ty thời trang OMG Fashion hiện đang là Doanh nghiệp được tín nhiệm và thương hiệu đang được mọi người biết đến. Doanh nghiệp đầu tiên có cửa hàng tại ngay trung tâm của Sài Gòn, là con đường đắt đỏ nhất hiện nay.

MINH KHUÊ

 

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây