SAI GON GIAI TRI

https://saigongiaitri.net


Lương Quới chinh phục thị trường khó tính thế giới

Con đường mang sản phẩm của xứ dừa ra thế giới và giấc mơ chinh phục thị trường của Công ty TNHH chế biến dừa Lương Quới không còn xa khi mà các sản phẩm của công ty đang dần nhận được càng nhiều sự tin cậy của nhiều khách hàng kể cả những khách hàng khó tính nhất như Mỹ, EU, Nhật Bản, Trung Đông…
Trụ sở Công ty Lương Quới
Tiền thân là Doanh nghiệp tư nhân ép dầu Lương Quới. Trải qua gần 20 năm hoạt động, công ty chuyên sản xuất và kinh doanh, xuất nhập khẩu các sản phẩm thực phẩm từ quả dừa đã khẳng định vị trí của mình với thị trường trong nước cũng như thế giới. Sản phẩm của công ty đã khẳng định được vị thế của mình bằng chính chất lượng sản phẩm của những con người tâm huyết và dành trọn tình cảm yêu mến đặc biệt cho quả dừa – quả ngọt của quê hương Đồng Khởi, Bến Tre.

Không phải là đơn vị đi đầu trong việc cung cấp các sản phẩm chế biến từ dừa đến thị trường thế giới. Nhưng để có được vị trí và sự tin tưởng từ các khách hàng nước ngoài như hôm nay đã là một thành công lớn mà không phải bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có được. Sự thành công đó xứng đáng với tâm huyết, đầu tư và nghiên cứu của công ty trong nhiều năm qua với phương châm “An toàn – Chất Lượng – Trách Nhiệm Để Phát Triển Bền Vững”.

Từ sản phẩm đầu tiên là dầu dừa thô chỉ với một xưởng sản xuất nhỏ với 2.000 tấn/năm đến nay đã có 2 nhà máy với quy mô sản xuất hoành tráng với các sản phẩm phong phú để phục vụ người tiêu dùng như cơm dừa (cùi dừa) nạo sấy, nước cốt dừa, nước dừa, dầu dừa tinh luyện, dầu dừa nguyên chất với công suất: Nước cốt dừa: 7.500 tấn/năm. Nước dừa đóng lon: 7.500 tấn/năm. Cơm dừa nạo sấy: 12.000 tấn/năm. Dầu dừa nguyên chất: 2.000 tấn/năm. Dầu dừa tinh luyện: 2.000 tấn/năm. Dầu dừa thô: 3.000 tấn/năm.


Một công đoạn trong dây chuyền sản xuất hiện đại, khép kín của Lương Quới

Với đội ngũ hơn 30 thạc sĩ, kỹ sư công nghệ thực phẩm có trình độ chuyên môn cao cùng với đội ngũ công nhân lành nghề được huấn luyện, đào tạo bài bản theo các yêu cầu của hệ thống quản lý chất lượng ISO 22000:2005 đã không ngừng nghiên cứu, phát triển để cho ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng như nước cốt dừa, cơm dừa nạo sấy, dầu dừa nguyên chất, nước dừa giải khát, dầu dừa tinh luyện….

Hiện nay, công ty đang đẩy mạnh phát triển sản phẩm nước dừa đóng lon. Do xu hướng sử dụng các sản phẩm tốt cho sức khỏe, có nguồn gốc tự nhiên lại tiện dụng, công ty không ngừng nghiên cứu cho ra mắt dòng sản phẩm nước dừa đóng lon phục vụ nhu cầu của khách hàng trong và ngoài nước. Định hướng trong tương lai, sản phẩm này sẽ trở thành trào lưu tiêu dùng thay thế cho các sản phẩm nước ngọt có ga, nước giải khát hiện tại.
 

Sản phẩm nước dừa tươi đóng lon của Công ty Lương Quới
 
Bên cạnh các sản phẩm chủ lực từ trước, mặt hàng dầu dừa nguyên chất, nước cốt dừa đóng lon cũng đang được đẩy mạnh phát triển bởi những công dụng tuyệt vời và lợi ích mà sản phẩm này mang lại. Thành phần chủ yếu có trong tinh dầu dừa chính là axit lauric (khoảng 50%) có thể giúp tăng cường miễn dịch và tiêu diệt vi khuẩn, vi rút và nấm khi chúng tiếp xúc cơ thể đến 99%. Tinh dầu dừa thậm chí còn giúp chống lại bệnh cúm, đau họng và các chứng nhiễm trùng đường hô hấp.

Theo một nghiên cứu được đăng trên tạp chí Lipids (Mỹ), các axit béo có trong tinh dầu dừa (chủ yếu là axit lauric) sẽ được hấp thu nhanh chóng để sản xuất năng lượng chứ không chuyển hóa thành chất béo tích tụ ở vùng bụng nên rất có ích cho những người ăn kiêng. Sản phẩm nước cốt dừa đóng lon của Công ty Lương Quới mang lại cho người tiêu dùng những bữa ăn dinh dưỡng đậm đà hương vị, tốt cho sức khỏe mà lại tiện lợi, dễ dàng sử dụng.

Ba sản phẩm nước dừa đóng lon, nước cốt dừa đóng lon và dầu dừa nguyên chất với 2 nhãn hiệu Vietcoco và Thành Vinh hi vọng sẽ được tiêu thụ và chiếm được lòng tin của khách hàng nhiều hơn, trở thành mặt hàng chủ lực của công ty trong thời gian tới.

Công ty TNHH Chế Biến Dừa Lương Quới luôn tự hào là doanh nghiệp dẫn đầu về các sản phẩm chế biến từ dừa tại thị trường Việt Nam nói chung và của xứ dừa Bến Tre nói riêng. Với lợi thế là công ty được đặt ở vị trí có diện tích trồng dừa lớn nhất cả nước và cũng là vùng đất nổi tiếng dồi dào những trái dừa thơm ngọt mà không ai không biết tới. Những sản phẩm của công ty đã và đang đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và nhận được sự tin dùng của nhiều khách hàng tại thị trường Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới. Trong tương lai không xa, công ty mong muốn ngày càng khẳng định thương hiệu Lương Quới trên thị trường trong và ngoài nước cũng như nâng cao doanh số vượt trội đáp ứng nhu cầu phát triển càng cao của người tiêu dùng.
 
Tham khảo thêm thông tin tại :http://luongquoi.vn/ hoặc  http://luongquoi-coconut.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây