SAI GON GIAI TRI

https://saigongiaitri.net


Có một nghịch lý mang tên Sơn Tùng M-TP

Câu chuyện âm nhạc của Sơn Tùng M-TP luôn là đề tài tranh cãi không dứt của cộng đồng mạng sau mỗi lần anh ra mắt một sản phẩm mới. Một Sơn Tùng đầy những điều nghịch lý...
Ca sĩ Sơn Tùng M-TP

Nếu công bằng và bình tâm để nhận xét, quả thật Sơn Tùng M-TP là một hiện tượng hiếm của làng nhạc trẻ Việt Nam. Ngoài tài năng âm nhạc đã được thừa nhận, Sơn Tùng còn sở hữu một khuôn mặt điển trai không kém cạnh gì khi so với các ngôi sao Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan. Với những lợi thế đó, Sơn Tùng đã thu hút cho riêng mình đến hàng triệu fan hâm mộ cuồng nhiệt. Và dĩ nhiên Sơn Tùng M-TP cũng vô tình biến mình trở thành “đối thủ” vô hình của những ngôi sao nhạc trẻ khác.

Sơn Tùng M-TP có bước khởi đầu đến với âm nhạc khá thuận lợi khi ca khúc đầu tiên Cơn mưa ngang qua của anh đã tạo lên một  trào lưu âm nhạc mới cuốn hút giới trẻ. Với một phong cách trẻ trung mới mẽ và độc đáo, những ca khúc tiếp theo của Sơn Tùng M-TP luôn là bản hít của Vpop. Tuy nhiên, bên cạnh  sự thành công ngoài sức tưởng tượng đó, Sơn Tùng M-TP bắt đầu liên tục vướng vào những vụ tai tiếng “đạo nhạc, nhái nhạc” rất đang tiếc.

Sơn Tùng M-TP trong MV đang gây tranh cãi: "Chúng ta không thuộc về nhau"

Điều rất dễ dàng nhận thấy ở Sơn Tùng là sau mỗi nghi án đạo nhạc, nhái nhạc, Sơn Tùng luôn im lặng và chưa bao giờ lên tiếng thừa nhận hoặc phủ nhận. Gần như Sơn Tùng M-TP phó mặc cho fan của mình tranh luận dữ dội với các antifan trên các diễn đàn mạng. Một bên thì đưa ra những bằng chứng “buộc tội”, một bên thì ra sức bảo vệ thần tượng. Các cuộc tranh luận không có điểm dừng và phần thắng không thuộc về ai cả, trong khi đó dường như Sơn Tùng M-TP chờ cơn bão đi qua để rồi anh tiếp tục tạo nên một cơn bão khác.

Có một hiện tượng rất lạ là cho dù có tranh cãi, có nghi ngờ sự chân thực của  Sơn Tùng M-TP  đến mức nào đi nữa thì anh vẫn không bị xa lánh, không bị tẩy chay như những gì các bạn trẻ từng tuyên bố. Thực tế cho thấy, Sơn Tùng vẫn là sự lựa chọn số một của giới trẻ hiện nay. Chưa kể trước đó anh đã và đang sở hữu cho mình bản thành tích lẫy lừng, năm 2015 Sơn Tùng M-TP nhận được số phiếu bình chọn cao nhất của khán giả để trở thành gương mặt đại diện của Việt Nam tham gia vòng bình chọn "Nghệ sĩ quốc tế xuất sắc nhất khu vực Đông Nam Á" (Best Southeast Asia Act) trong khuôn khổ giải thưởng MTV Europe Music Awards 2015. Sau đó, anh tiếp tục vượt qua 5 đại diện của các nước trong khu vực và bước vào vòng bình chọn tiếp theo của Worldwide Act Asia. Tiếp đó giải  Làn Sóng Xanh  Sơn Tùng M-TP đã đạt được 3 giải thưởng: "Top 10 nhạc sĩ được yêu thích", "Top 5 ca sĩ được yêu thích - bảng trẻ", và "Single của năm" cho đĩa đơn Âm thầm bên em.

Gần đây nhất. Sơn Tùng lại gây bão với bài hát Chúng ta không thuộc về nhau. Bài hát vừa vừa ra mắt cách đâyhai ngày lập tức bị nghi là đạo nhạc bài We don't talk anymore của DJ người Azerbaijan Heyder Eliyev. Thực hư của việc đạo nhạc này như thế nào vẫn chưa có kết luận chính xác, các fan của Sơn Tùng vẫn quyết bảo vệ anh tới cùng. Nói là Sơn Tùng M-TP đạo nhạc của người khác nhưng  MVChúng ta không thuộc về nhau  đã có trên 8 triệu lượt view và hàng triệu lượt chia sẻ bình luận. Con số này đang tiếp tục tăng lên từng ngày từng giờ và chưa có dấu hiệu dừng lại. Chưa hiểu người ta tìm  đến MV này với mục đích thưởng thức hay xem để soi mói, nhưng rõ ràng sự tiếp cận này ít nhiều cũng dẫn đến một thành công cho Sơn Tùng khi đến với công chúng. Với những con số đã nói, thì quả thật Sơn Tùng M-TP là hiện tượng hiếm có của Vpop. Ngay các ca sĩ nhóm nhạc nổi tiếng của châu Á so với anh về độ tiếp cận khán giả trong thời điểm này thì họ vẫn còn thua xa. 

MV  "Chúng ta không thuộc về nhau" của Sơn Tùng trên mang Youtube tính đến chiều ngày 5.8 đã có 8.113.760 lượt xem. 

Nếu thống kế tất cả những vụ đình đám về nghi án đạo nhạc của Sơn Tùng M-TP chúng ta sẽ thấy một vài nghịch lý. Âm nhạc của Sơn Tùng đang theo đuổi là dòng nhạc Electronic, Pop, Dance... Các tác phẩm của anh đôi khi tạo ra được chất riêng với sự hòa hợp từ nhiều dòng nhạc khác nhau: một chút dance, một chút R&B, một chút rap, hip-hop remix và đôi khi phảng phất âm hưởng của các làn điệu dân ca Bắc Bộ. Tuy nhiên, nếu nghe kỹ, xem kỹ chúng ta sẽ phát hiện ra đâu đó trong âm nhạc của Sơn Tùng vẫn có một vài điểm tương đồng với một số bài hát của Hàn Quốc từ giai điệu cho đến phong cách biểu diễn. Bóng dáng riêng của Sơn Tùng trong tác phẩm lúc thì hiện lên khá đậm nét, lúc thì lại quá lu mờ bởi hao hao giống một ai đó. Phải chăng Sơn Tùng M-TP đang chịu ảnh hưởng rất nặng Kpop, một trào lưu âm nhạc vốn rất thịnh hành và được ưa chuộng trong giới trẻ châu Á hiện nay. Trong khi đó anh vẫn chưa hề thừa nhận mình bị ảnh hưởng nhạc đó.  Từ những nghịch lý này đã tạo nên những nghi ngờ và tranh cãi về nhạc của Sơn Tùng trong công chúng. Nghi ngờ việc Sơn Tùng M-TP  "đạo nhạc" trong dư luận không phải là không có lý.

 
 
Skip in 7...
Ad finishes in 01 seconds

 

 Từ những nghịch lý đó, câu hỏi được đặt ra cho Sơn Tùng M-TP là: Với một tài năng và vốn liếng âm nhạc như anh nhưng tại sao Sơn Tùng vẫn chưa tạo dựng một dòng nhạc hoàn toàn mang dấu ấn cá nhân của riêng?. Phải chăng Sơn Tùng quá “ỉ lại” vào con số fan khổng lồ của mình, và cứ “đường xưa lối cũ” mà bước. Đầu tư và sáng tạo mới đôi khi lại mất đi một “thương hiệu”. Đi trên đường cũ sẽ được an toàn hơn và dù bất cứ điều gì xảy ra thì anh vẫn được số đông ủng hộ như những lần trước đó. Hay là Sơn Tùng cùng ekip thực hiện quá chú trọng đến hiệu quả, con số và thị hiếu thích nghe nhạc mang phong cách Hàn Quốc của các bạn trẻ sau mỗi lần ra MV mới của anh? Và cũng có thể những ồn ào về “đạo nhạc” là một việc làm được “tính toán” kỹ của bộ phận làm truyền thông cho ca sĩ Sơn Tùng, bởi không thể ngẫu nhiên mà bất cứ sản phẩm âm nhạc nào của Sơn Tùng ra đời cũng cũng kéo theo những tranh cãi dữ dội trên khắp diễn đàn mạng. Liệu Sơn Tùng M-TP cùng ekip có chủ động tạo ra một cuộc tranh cãi để có thể sẽ khích thích tính tò mò của đám đông tìm đến âm nhạc của mình nhiều hơn hay không?  

Khó có thể kết luận cho rằng Sơn Tùng là người thiếu sáng tạo để rồi đi vay mượn và đạo nhạc của người khác, bởi những bằng chứng đưa ra cũng chưa hoàn toàn thuyết phục chỉ là những suy diễn của của người nghe nhạc Việt, trong khi đó phía các tác giả cho là bị đạo nhạc vẫn chưa hề lên tiếng xác nhận. Nhưng có thể kết luận Sơn Tùng M-TP là con người của hai mặt: Tài năng  và Tai tiếng. Bản thân âm nhạc và con người của Sơn Tùng vẫn là một điều nghịch lý đầy bí ẩn, trừ khi một ngày nào đó Sơn Tùng cho ra đời những sản phẩm âm nhạc mang một dấu ấn rất Sơn Tùng M-TP.

 Theo Tiểu Vũ  (Một Thế Giới)

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây