SAI GON GIAI TRI

https://saigongiaitri.net


Huỳnh Nhật Huy đột phá với phim ca nhạc 'Thói đời là thế'

Phim ca nhạc “Thói đời là thế” của nam ca sĩ Huỳnh Nhật Huy đã ghi điểm với khán giả bởi chất giọng ngọt ngào, sâu lắng, đầy tình cảm, cùng những hình ảnh được quay rất bắt mắt, ấn tượng.
Ca sĩ Huỳnh Nhật Huy trong phim ca nhạc 'Tình đời là thế'

Huỳnh Nhật Huy là một gương mặt quen thuộc với khán giả yêu mến dòng nhạc quê hương trữ tình. Giọng ca của anh đã “tung hoành” khắp các tỉnh miền Tây, miền Trung được khán giả rất yêu mến và đón nhận. Đặc biệt, Huỳnh Nhật Huy cũng chính là “cha đẻ” của các ca khúc hit mà các ca sĩ Dương Ngọc Thái, Vũ Duy, Ngô Quốc Linh…đã trình bày như: Đừng bỏ anh mà đi, Tàn cuộc chơi, Lấy chồng ngoại, Con đường không tên, Đêm dài lắm mộng…Anh cũng đã cho ra mắt 3 album riêng của mình.




Huỳnh Nhật Huy là một gương mặt quen thuộc với khán giả yêu mến dòng nhạc quê hương trữ tình

Nam ca sĩ Huỳnh Nhật Huy chia sẻ đây là lần đầu tiên anh làm phim ca nhạc mà ý tưởng  và cốt truyện anh đã ấp ủ trong một thời gian rất dài. Trong phim ca nhạc Thói đời là thế, Huỳnh Nhật Huy đã sử dụng hai ca khúc Thói đời là thế của người anh kết nghĩa ở hải ngoại - nhạc sĩ Lê Đình Phương gửi tặng và ca khúc Đoạn tuyệt của nhạc sĩ Thái Thịnh...

Đây là hai ca khúc rất hay và ý nghĩa, ca từ gây xúc động cho người nghe. Phim ca nhạc do Kim Hoàng Vũ viết kịch bản và đạo diễn, quay phim Đăng Quang – Tuấn Anh với sự tham gia của các diễn viên Ánh Hoa, Kim Hoàng Vũ, Bích Ngọc, Nghi Yang, ViVi Ngô...

Phim ca nhạc có sự tham gia của các diễn viên Ánh Hoa, Kim Hoàng Vũ, Bích Ngọc, Nghi Yang, ViVi Ngô


Cảnh trong phim ca nhạc 'Thói đời là thế'

Được biết, sau khi phát hành phim ca nhạc Thói đời là thế, nam ca sĩ Huỳnh Nhật Huy sẽ tiếp tục cho ra thị trường 60 ca khúc nhạc trữ tình Bolero trước và sau năm 1975. Song song đó, Huỳnh Nhật Huy sẽ làm tiếp phim ca nhạc nói về cuộc đời của anh cùng người mẹ vừa mới qua đời, ca khúc do Huỳnh Nhật Huy sáng tác Con nợ mẹ một lời xin lỗi với ca từ rất xúc động, chắc chắn sẽ lấy nước mắt khán giả…

Để có những thành công hôm nay, Huỳnh Nhật Huy luôn nhắc đến người chị nuôi ở Mỹ là Jenny Thủy Đinh - người mà anh luôn nhớ ơn vì đã xem anh như một đứa em ruột, luôn ủng hộ về mọi mặt cũng như mọi sản phẩm âm nhạc của anh.




Huỳnh Nhật Huy cũng là một trong những ca sĩ rất nhiệt tình với các công tác từ thiện, xã hội. Anh đã tham gia hát rất nhiều chương trình ca nhạc từ thiện cũng như ủng hộ tiền, gạo để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Mới đây, anh cũng đã thực hiện chương trình Thương về Miền Trung quyên góp ủng hộ đồng bào bị thiên tai lũ lụt rất thành công.


Nói về dòng nhạc trữ tình, Huỳnh Nhật Huy hồ hởi: “Thời gian qua, dòng nhạc trữ tình, Bolero đang sống lại khiến cho Huy rất vui. Huy tin rằng, dòng nhạc này sẽ tồn tại mãi mãi trong lòng khán giả yêu âm nhạc vì nó chính là nguồn cội của quê hương, đất nước mình…”.

Phim ca nhạc Thói đời là thế:

SGGT

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây