SAI GON GIAI TRI

https://saigongiaitri.net


Nhà hát Hòa Bình sẽ trở thành "bảo tàng" Tượng sáp văn nghệ sĩ Việt Nam

Sáng 10/3, Trung tâm văn hóa Hòa Bình và Công ty CP Tượng sáp Việt phối hợp tổ chức buổi gặp gỡ báo chí để giới thiệu về Khu trưng bày tượng sáp văn nghệ sĩ Việt Nam sẽ chính thức được ra mắt từ 11/4 tới tại nhà hát Hòa Bình.
NSƯT - đạo diễn Trần Minh Ngọc phát biểu trong buổi giới thiệu Khu trưng bày tượng sáp văn nghệ sĩ VN
Hơn 3 năm qua, nhóm ba nghệ nhân Nguyễn Văn Đông, Nguyễn Thị Diện, Thái Ngọc Bình của Công ty Tượng Sáp Việt đã thực hiện được hơn 100 tượng sáp của nhiều văn nghệ sĩ VN thuộc các lãnh vực sân khấu, điện ảnh, ca múa nhạc, thời trang...

Và
 cũng ngần ấy thời gian họ đã và đang nỗ lực thiết kế không gian Khu trưng bày tượng sáp Nghệ sĩ Việt với mong muốn lưu lại những hình ảnh đẹp như thật và ấn tượng nhất của các nghệ sĩ trong đời thực và trong sáng tạo nghệ thuật.


Ban tổ chức và các văn nghệ sĩ bên tượng sáp của cố nhạc sĩ Văn Cao

Ý tưởng về một bảo tàng tượng sáp văn nghệ sĩ VN của nhóm nghệ nhân Công ty Tượng sáp Việt có lẽ đang trở thành hiện thực. Sau nhiều chọn lựa và cân nhắc, cuối cùng họ đã chọn đối tác là nhà hát Hòa Bình để đặt "bảo tàng" tượng sáp của mình ở đây, nhưng trước mắt gọi là Khu trưng bày tượng sáp văn nghệ sĩ VN.

"Khu trưng bày này đặt ở các tầng 2, 3, 4 của nhà hát Hòa Bình với diện tích khoảng 1.500m2 bấy lâu nay vẫn chưa sử dụng hết công năng. Nay chúng tôi sẽ xây dựng và cải tạo thành các khu trưng bày 
gồm các bối cảnh từ đồng lúa, vườn cây, con đò, dòng sông, khung cảnh triều đình xưa, sân khấu, thiên đình… để bố trí 100 bức tượng sáp đầu tiên giới thiệu cho công chúng đến tham quan. Chúng tôi đang nỗ lực thực hiện và chuẩn bị mọi thứ để kịp ra mắt vào ngày 11/4/2017", nghệ nhân Nguyễn Văn Đông, giám đốc Công ty Tượng sáp Việt cho biết.


Gia đình và các nghệ nhân bên tượng sáp cố nhạc sĩ Bắc Sơn

\
Ca sĩ Bích Thủy ôm hôn tượng sáp cha mình là cố nhạc sĩ Bắc Sơn, chị nói sẽ ủng hộ 1.000 vé để mời các đối tác và người thân vào tham qua khi Khu trưng bày đi vào hoạt động

Được biết 3 năm qua dự án này đã ngốn của Công ty Tượng sáp Việt 35 tỉ đồng, một con số không hề nhỏ. Khi các báo hỏi để lấy gì đề bù chi, đại diện của Công ty Tượng sáp Việt cho biết công ty còn làm những dự án và kinh doanh lĩnh vực khác để lấy ngắn nuôi dài. Ngoài ra, dự kiến vé tham quan Khu trưng bày tượng sáp nghệ sĩ VN là 100.000 đồng/vé. 

“Mong muốn của chúng tôi sẽ từng bước thực hiện các bức tượng sáp của các nghệ sĩ có nhiều cống hiến cho văn học nghệ thuật nước nhà. Nhiều đợt đo đạc chỉ số cơ thể và công bố tượng sẽ được tổ chức trong thời gian tới. Nhà Trưng bày Tượng sáp Việt sẽ tổ chức thường xuyên các sự kiện giao lưu văn nghệ, chuyên đề và tọa đàm về sân khấu, điện ảnh, âm nhạc và gặp gỡ các nghệ sĩ bên cạnh tượng sáp vào những ngày cuối tuần. Công ty chúng tôi sẽ trích doanh thu bán vé tham quan nhằm tổ chức các hoạt động thiện nguyện, giúp con em văn nghệ sĩ nghèo hiếu học và tham gia các quỹ từ thiện của NSND Bảy Nam, NSND Viễn Châu, NSƯT nhạc sĩ Bắc Sơn, Sầu nữ Út Bạch Lan…mang những món quà ý nghĩa đến tay những mảnh đời bất hạnh” – nhà điêu khắc Thái Ngọc Bình nói.


Các nghệ sĩ khách mời bên các tượng sáp của NSƯT Út Bạch Lan, GS-TS Trần Văn Khê và NSƯT - soạn giả Viễn Châu

Khi được hỏi tại sao không làm các tượng sáp của các ngôi sao trẻ đang được khán giả yêu thích, nghệ nhân Nguyễn Thị Diện bộc bạch: "Trước mắt chúng tôi thực hiện những văn nghệ sĩ là cây đa cây đề, những người đã có nhiều cống hiến cho văn học nghệ thuật nước nhà trước, sau đó chúng tôi cũng sẽ thực hiện những nghệ sĩ trẻ có tầm ảnh hưởng với giới trẻ sau. Chúng tôi biết nếu thực hiện những tượng sáp của các ngôi sao trẻ thì chắc chắn lượng fans của họ sẽ đến xem rất đông. Nhưng ở đây chúng tôi không làm kinh doanh, nếu kiếm tiền chúng tôi sẽ kinh doanh thứ khác. Còn Khu trưng bày tượng sáp văn nghệ sĩ VN là một dự án tâm huyết mà chúng tôi đã ấp ủ từ lâu đến nay mới thực hiên được, nên chúng tôi muốn làm bằng cái tâm của mình với tất cả lòng kính trọng và tôn vinh những người nghệ sĩ chân chính đã có những cống hiến to lớn cho nghệ thuật nước nhà".

Sau đây là một vài hình ảnh trong buổi giới thiệu các tượng sáp tiêu biểu chuẩn bị được trưng bày:


Các tượng sáp của Nghệ sĩ đàn tranh hải Phượng, NSND Đinh Bằng Phi, NSND - đạo diễn Huỳnh Nga, NSƯT Minh Vương, NSƯT - nhà giáo Phạm Thúy Hoan


NSƯT Minh Vương nói: "Tượng nhìn giống quá, cứ như hai anh em sinh đôi vậy"


NSƯT - Nhá giáo Phạm Thúy Hoan bên tượng sáp của mình


Từ trái sang: tượng sáp của danh hài Hồng Tơ, NSƯT Thành Lộc, NSND Thế Anh, ca sĩ Lý Hải... Đa số các nghệ sĩ đều nói tượng sáp của mình giống đến 90%. Trong đó có những bức giống y như thật như của NSƯT Minh Vương, NSƯT Thành Lộc, ca sĩ Lý Hải, danh hài Hồng Tơ...


Ca sĩ Lý Hải và vợ chụp cùng bức tượng sáp của mình. Lý Hải cũng là ca sĩ đầu tiên chịu khó cho các nghệ nhân đo đạc chỉ số cơ thể nhiều lần và chỉnh sửa tới lui để có bức tượng sáp ưng ý thế này




NSƯT Thành Lộc tỏ ra rất thích thú với bức tượng sáp của mình, anh nói rất giống từ dáng mạo cho đến hàm râu mọc lúng phúng. Tất cả quấn áo, phụ kiện trên tượng sáp như mắt  kính, đồng hồ, chuỗi hạt và vòng da đeo tay, áo dài cách tân... anh đều tặng để bức tượng trông giống như Thành Lộc ngoài đời


Danh hài Mỹ Chi và NSƯT Kiều Phượng Loan bên tượng sáp của mình


Các nhà báo và người nhà lên chụp ảnh lưu niệm với các nghệ sĩ và tượng sáp


HỒNG SƠN
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây