SAI GON GIAI TRI

https://saigongiaitri.net


Giám đốc Huỳnh Thanh Nhân: 'Tôi từng trốn nhà, bỏ học để đi làm tiếp thị'

Từng lén nhà bỏ học đại học để đi làm tiếp thị và học hỏi kinh doanh. Từng gặp không ít khó khăn và lao đao khi khởi nghiệp. Từng mở công ty riêng và phá sản. Từng sống vất vưởng đói khát khi thất bại... Đó chính là những" hành trang" vào đời và khởi nghiệp đầy gian truân để có được thành công như ngày hôm nay của anh chàng giám đốc trẻ Huỳnh Thanh Nhân.
Huỳnh Thanh Nhân - Giám đốc Công ty TNHH MTV Hải Âu Việt
Nhắc lại lúc mới lên Sài Gòn học đại học và tập tành khởi nghiệp kinh doanh, chàng trai gốc miền Tây - Huỳnh Thanh Nhân vẫn còn nhớ như in vì thật ra cũng mới cách đây chưa lâu.

Đó là năm 2008, trong khi bạn bè đứa thì học kinh tế, đứa học kế toán, đứa học sư phạm, Nhân cũng quyết định vô đại học nhưng lúc đó cảm thấy tình hình học ra trường thất nghiệp nhiều, nên Nhân quyết định vừa học vừa làm để hi vọng tìm được một công việc thích hợp để khi ra trường khỏi phải... về quê. Thế là Nhân xin đi làm thêm, làm tiếp thị, phát tờ rơi, nhân viên nghiên cứu thị trường, chạy bàn…


Huỳnh Thanh Nhân từng làm rất nhiều nghề đề kiếm sống


Và anh luôn muốn tìm cho mình một hướng đi riêng

 
Sau một năm làm đủ thứ việc như thế Nhân cũng học hỏi được rất nhiều điều và nhận thấy rằng con đường đi học tuy mang đến nhiều kiến thức bổ ích nhưng chưa chắc kiếm được nhiều tiền nên Nhân bí mật bỏ học đi làm nhân viên tiếp thị ở một công ty có vốn đầu tư nước ngoài… "Sau đó gia đình biết được việc mình nghĩ học nên ba mẹ rất giận và muốn bắt mình về quê, thế là mình trốn nhà luôn không liên lạc với gia đình nữa để tự thân lập nghiệp" - Huỳnh Thanh Nhân nhớ lại - "Lúc đó gian nan lắm, nhiều lúc không có tiền ăn, đói khát, chỉ ăn mì gói và ăn cơm suông vì không có đồ ăn. Do tự trốn đi nên không được gia đình hỗ trợ, vất vả khó khăn đủ thứ nhưng cũng gáng kiên trì để theo đuổi quyết định của mình".


Huỳnh Thanh Nhân từng rất vất vả trên con đường khởi nghiệp kinh doanh của mình

Cuối năm 2010 đầu năm 2011, sau một quãng thời gian làm việc và tích luỹ kinh nghiệm cũng như có được một ít vốn, Huỳnh Thanh Nhân đã đầu tư mở công ty riêng ở TP Long Xuyên, kinh doanh lĩnh vực thương mại điện tử và điện thoại di động. Được một năm thì công ty phá sản và làm ăn thua lỗ phải dẹp. "Lúc đó suy sụp lắm nhưng nghiệm lại thì học hỏi thêm được những kinh nghiệm quý giá nên mình coi thất bại đó như một bài học".

Cho nên Nhân vẫn không nản chí và lại bắt tay vào kinh doanh những mặt hàng trên mạng xã hội Facebook và làm quen với môi trường kinh doanh online từ giữa năm 2014. Sau khi nghiên cứu thị trường, Nhân quyết định thành lập Công ty TNHH MTV Hải Âu Việt tại TP Cần Thơ (nay đã dời trụ sở chính về 195/4 đường số 28, P.6, Q.Gò Vấp, TP.HCM) chuyên kinh doanh dịch vụ quảng cáo, hàng tiêu dùng, điện tử, điện thoại và đầu tư nhiều lĩnh vực khác và đã gặt hái được một số thành công nhất định.




Huỳnh Thanh Nhân được trao Cúp Ngôi sao kinh doanh các năm 2013, 2014, 2015


Từng gặp gỡ với nguyên bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển


Bên cạnh đó, Huỳnh Thanh Nhân còn nghiên cứu sâu về mỹ phẩm và nhận thấy thị trường làm đẹp là một thị trường tiềm năng. Hiện tại mức sống của người VN đang tăng và nhu cầu về làm đẹp cũng tăng, đó là một cơ hội tốt để đầu tư. Tuy nhiên cơ hội luôn đi kèm với thách thức, và thách thức của công ty bây giờ là về vấn đề chất lượng và giá cả vì trên trên thị trường có quá nhiều loại mỹ phẩm không gõ nguồn gốc, quảng cáo PR bằng những lời có cánh, trắng rất nhanh, giá cả thì rất rẻ… Bên cạnh đó việc những thương hiệu mỹ phẩm trôi nổi trên thị trường sử dụng chì, corticoic, thủy ngân, asen vào sản phẩm để tăng hiệu quả sản phẩm nhưng lại gây hậu quả nghiêm trọng, làm da mặt bị tàn phá, tiền mất tật mang, gây tiếng xấu cho mỹ phẩm trong nước.




Huỳnh Thanh Nhân và các nhân viên của mình luôn coi chất lượng sản phẩm là ưu tiên hàng đầu

Huỳnh Thanh Nhân và Công ty Hải Âu Việt không muốn đi lên vết xe đổ của những hãng mỹ phẩm trước nên rất tập trung vào chất lượng sản phẩm, không chạy theo xu hướng trắng nhanh, trắng ảo… mà ưu tiên làm da “khoẻ từ bên trong, đẹp từ bên ngoài” và đã hợp tác đầu tư nghiên cứu cùng các chuyên gia trong lĩnh vực làm đẹp tại Khu công nghệ cao Vietnam – Singapore và đã cho ra đời dòmg mỹ phẩm mang thương hiệu NAPOLI với 3 sản phẩm: Tắm trắng collagen - Whitening Shower Cream; Kem dưỡng toàn thân - Whitening Body Cream; Kem dưỡng da mặt - Whitening Face Cream”.

Với 3 dòng sản phẩm chăm sóc da cơ bản trên và với phương châm "Khách hàng là trên hềt", Napoli đã được sự tin tưởng của người tiêu dùng và được nhiều bạn trẻ cũng như khách hàng trung niên ủng hộ. Được sự tin yêu của khách hàng, Công ty Hải Âu Việt đã mạnh dạng cho ra đời thêm 5 dòng sản phẩm mới, như vậy cho đến nay Hải Âu Việt đã có tổng cộng 8 dòng sản phẩm mang thương hiệu Napoli.









Công ty Hải Âu Việt luôn cam kết về chất lượng, nói không với chất độc hại, thường xuyên mang sản phẩm tới cơ quan giám định chất lượng kiểm tra, cam kết sản phẩm không chứa corticoic, không chứa chì, thuỷ ngân, asen theo qui định của Bộ Y tế. Công ty cũng cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm với người tiêu dùng khi xảy ra dị ứng, cam kết hoàn tiền 10 triệu đồng và thiêu hủy toàn bộ lô hàng nếu cá nhân hay đơn vị nào chứng minh được trong các sản phẩm của Napoli có chứa dexamethasone một chất phổ biến có trong nhóm corticoic…


Giấy chứng nhận sản phẩm Napoli không chứa các chất chì, corticoic, thủy ngân, asen




Những thành công bước đầu như thế chính là động lúc để Napoli phát triển và mong muốn của Công ty Hải Âu Việt nói chung và của giám đốc Huỳnh Thanh Nhân nói riêng là mang những dòng sản phẩm sạch, an toàn, hiệu quả với giá thành hợp lý phục vụ người tiêu dùng trong nước và đang có kế hoạch xuất sang một số nước khác trong thời gian tới.

HỒNG SƠN
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây