SAI GON GIAI TRI

https://saigongiaitri.net


Đấu trường tiếu lâm: “bản sao Trường Giang” vào vòng trong

Trong chương trình Đấu trường tiếu lâm phát sóng trên HTV7 tối 8-6, “bản sao Trường Giang” vào vòng trong, “Bảo sao Trấn Thành” bị loại, còn Phạm Hy chia tay cuộc chơi.
Đấu trường tiếu lâm: “bản sao Trường Giang” vào vòng trong
Với tiểu phẩm tranh cãi giữa cá la hán sang chảnh và cá chùi kiếng xấu xí, cặp đấu Lê Khâm - Lâm Vỹ Dạ đã làm nổ tung sân khấu Đấu trường tiếu lâm bởi phần thi hài hước, vui nhộn.

>> Lê Khâm rời Đấu trường tiếu lâm vì "cơm áo gạo tiền"

Giả làm ăn trộm, “bản sao Trường Giang” vào vòng trong

“Bản sao Trường Giang” Phát La có cuộc đối đầu cân tài cân sức với Phương Nam trong vai ăn trộm. Trong khi hai kẻ trộm Phát La, Phương Nam tưởng nhầm đối phương là chủ nhà thì người đòi nợ thuê xuất hiện tìm chủ nhà để lấy tiền còn nợ. Dù cả hai cố gắng giải thích rằng mình chỉ là ăn trộm nhưng gã đòi nợ thuê nhất mực không tin.

Ở vòng đấu này, Trường Giang đánh giá cao sự cố gắng của cả hai, tuy nhiên vì chỉ còn 1 vé đi tiếp nên Trường Giang muốn dành cơ hội cho người nhỉnh hơn. Kết quả: Trường Giang chọn Phát La.

>> Phát La - Phương Nam

 

 
 
 
 
 
 

 

“Bảo sao Trấn Thành” bị loại

“Bảo sao Trấn Thành” Hồng Thanh giả làm chú mèo đen, thường xuyên bị ông chủ rạp xiếc bắt làm việc, không cho ăn uống. Trong khi đó, Quốc Bảo lại trở thành chú mèo nâu xinh đẹp, được ông chủ cưng chiều.

Huấn luyện viên Đức Thịnh nhận xét rằng tiểu phẩm có chiều sâu, nội dung mạch lạc, rõ ràng. Tuy nhiên, do mảng miếng được bày ra quá nhiều nên người xem có cảm giác hơi dàn trải. Trấn Thành dù rất muốn cho hai thí sinh cơ hội đi tiếp song vì chỉ còn một chiếc vé cuối cùng nên đành “bấm bụng” chọn Quốc Bảo, loại Hồng Thanh.

>> Quốc Bảo - Hồng Thanh

 

 
 
 
 
 
 

 

“Mỹ nữ làng hài” Ngọc Xuyên bất ngờ nhận vé vớt

Thủy Phương vào vai cô con gái nghịch ngợm sống cùng người cha nghèo. “Mỹ nữ làng hài” Ngọc Xuyên hóa thân thành quý bà Việt Kiều xinh đẹp, mới từ nước ngoài về để nhận đứa con gái từng bị mình bỏ rơi. Nếu Thủy Phương thu hút sự chú ý bởi nét đáng yêu, nghịch ngợm của một đứa trẻ “ăn chưa no, lo chưa tới” thì Ngọc Xuyên lại gây ấn tượng bởi vẻ ngoài xinh đẹp.

Nhận xét về cặp đấu này, huấn luyện viên Đức Thịnh đã thẳng thắn chỉ ra những khiếm khuyết mà hai cô gái này đang mắc phải. Đức Thịnh cho rằng Thủy Phương mắc lỗi là luôn cố làm gương mặt hài hước dù tình huống không cần thiết. Riêng Ngọc Xuyên, cả ba HLV đều bày tỏ sự tiếc nuối vì cô để mái tóc không phù hợp.

Kết quả: Đức Thịnh loại cả Ngọc Xuyên và Thủy Phương. 

>> Ngọc Xuyên - Thủy Phương

 

 
 
 
 
 
 

 

Rất may sau đó vì Lê Khâm rút lui, Đức Thịnh đã quyết định chọn Ngọc Xuyên làm người thay thế Lê Khâm đi tiếp vào vòng Đạo cụ.

 

 
 
 
 
 
 

 

“Anh chàng hoạt ngôn” Phạm Hy chia tay Đấu trường tiếu lâm

Lấy ý tưởng từ truyện cổ tích Cô bé quàng khăn đỏ, Hoàng Giang hóa thân thành một gã thợ săn tham lam, vào rừng để tìm kiếm trầm hương quý giá. Còn “Anh chàng hoạt ngôn” Phạm Hy trở thành cô bé quàng khăn… chống nắng lanh mồm lanh miệng. Cả hai cùng tung hứng những mảng miếng hài hước.

Huấn luyện viên Đức Thịnh nhận xét rằng diễn xuất của Hoàng Giang chưa phù hợp với thể loại hài kịch, còn Phạm Hy lại vướng lỗi trang phục chưa ấn tượng. Hoạt ngôn là điều dễ dàng nhận thấy ở Phạm Hy, nhưng ở một số chữ, Phạm Hy nói không rõ. Đức Thịnh cũng chia sẻ rằng khi luyện tập, hai thí sinh này đã làm tốt hơn rất nhiều. Kết quả: Đức Thịnh loại cả hai.

>> Hoàng Giang - Phạm Hy

 

 
 
 
 
 
 

 

HẢI TRUNG

Tác giả bài viết: HẢI TRUNG

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây