SAI GON GIAI TRI

https://saigongiaitri.net


​Một năm rộn ràng nhan sắc Việt

Năm 2015 trở thành năm ồn ào nhất của các người đẹp Việt từ trước đến nay khi sự quan tâm của công chúng dành cho Phạm Hương, Lan Khuê, Thúy Vân… và cả một số người đẹp “đi thi chui” nhưng lại có giải ở nước ngoài.
Ba người đẹp được chú ý năm 2015: Thúy Vân, Lan Khuê, Phạm Hương

Thúy Vân, Lan Khuê, Phạm Hương

Trước khi đoạt ngôi vị Á hậu 3 tại cuộc thi Miss International - Hoa hậu quốc tế 2015 tại Nhật Bản, Thúy Vân là cái tên ít người biết đến dù có danh hiệu Á khôi 1 tại chương trình truyền hình thực tế Hoa khôi Áo dài - Đường tới vương miện. 

Truyền thông trong nước chỉ bắt đầu đưa tin nhiều hơn về Thúy Vân kể từ khi cô gái từng học thanh nhạc và đang làm MC của kênh FBNC này tung ra ca khúc My Vietnam trong quá trình tham gia Miss International. Ấn tượng cũng đẹp dần sau đó qua bộ hình về quốc phục mà Thúy Vân chọn mặc trong phần thi Trang phục dân tộc. 

Với ngôi vị Á hậu 3 tại cuộc thi Miss International 2015, Thúy Vân trở thành người đẹp VN có thành tích cao nhất từ trước đến nay trong các cuộc thi nhan sắc hàng đầu thế giới (gồm 5 cuộc thi: Hoa hậu thế giới, Hoa hậu hoàn vũ, Hoa hậu trái đất và Hoa hậu quốc tế).

Tương tự Thúy Vân, sắc đẹp kết hợp với sự hiểu biết đã giúp Lan Khuê lọt vào “top 10+1”, vị trí cao nhất của đại diện Việt Nam từ trước tới nay tại Miss World. Trước đó chỉ có người đẹp Nguyễn Thị Huyền lọt vào top 15 Miss World 2004.

Cách Lan Khuê và ekip hỗ trợ phía sau chuẩn bị thi Miss World là khá tốt: từ bộ váy dạ hội cảm hứng từ ngọn lửa ấn tượng của nhà thiết kế Lý Quý Khánh cho đến clip quay Lan Khuê ngồi trên xe xích lô dạo phố Sài Gòn-TP.HCM giới thiệu quê hương và ấn tượng nhất là clip “Hành trình nhân ái” kể về hoạt động từ thiện mà Khuê tham gia.

Cách “đưa thông tin có chọn lọc, không cần ồn ào” như quan điểm của bà Thúy Nga, giám đốc Elite, đơn vị giữ bản quyền đưa thí sinh đi thi Miss World, giúp Lan Khuê có sự tập trung, tiết chế, tránh “ảo tưởng” trong suốt cuộc thi.

Nhiều người “bức xúc giùm” Lan Khuê khi cô gặp một số bất lợi tại cuộc thi tổ chức ở Trung Quốc. Cô cũng không được gọi vào vị trí top 5 chung cuộc dù có lượng bình chọn khán giả cao nhất - một hành động đổi luật “tiền hậu bất nhất” từ phía Ban tổ chức. Vì vậy ở đoạn kết Miss World, Lan Khuê được nhiều người thương mến và chia sẻ với cô. Ấn tượng mà Lan Khuê để lại sau cuộc thi Miss World là rất tốt đẹp.

Trong khi đó, chuyến đi tranh tài của Phạm Hương tại Miss Universe 2015 ở Mỹ cùng thời điểm với Lan Khuê bất ngờ tạo dư luận ồn ào ở mức độ cao nhất từ trước tới nay đối với một người đẹp đại diện Việt Nam ra nước ngoài thi nhan sắc.

Bất chấp việc không lọt vào Top 15 hoặc Top 5 như dự đoán, song với những gì Phạm Hương thể hiện từ trước và trong cuộc thi, cô đã là “hoa hậu” với trong lòng nhiều bạn trẻ.

Hiệu ứng lan tỏa trong nước ở mức độ cao nhất với một người đẹp Việt đi thi quốc tế từ trước tới nay là thành công quan trọng và lớn nhất với Phạm Hương từ Miss Universe. Cứ nhìn đám đông khán giả và truyền thông tập trung tại sân bay đón Phạm Hương về nước đủ thấy cô được sự yêu mến thế nào. Điều này có lẽ bắt nguồn từ thần thái, sức sống và tư tuy tích cực truyền đi từ Phạm Hương cùng ekip tư vấn, hỗ trợ cho cô.

“Người đẹp thi chui”... cũng nóng

Ngoài 5 cuộc thi sắc đẹp lớn nhất thế giới thì có rất nhiều cuộc thi nhan sắc lớn nhỏ ít uy tín và tầm ảnh hưởng hơn trên thế giới.

Chính vì vậy mà công chúng trong nước không còn lạ gì khi hay tin một người đẹp nào đó bất ngờ đi thi hoặc mang về giải thưởng nào đó. Thậm chí người đẹp mang giải thưởng về quê hương rồi thì… các cơ quan quản lý văn hóa và công chúng mới té ngửa ra là người đẹp này chưa từng xin giấy phép được đi thi do Cục nghệ thuật biểu diễn cấp.

' Lâm Thùy Anh (trái) và Oanh Yến - hai người đẹp vừa 'thi chui', đều đoạt giải và nhận án phạt - Ảnh tư liệu. '

Lâm Thùy Anh (trái) và Oanh Yến - hai người đẹp vừa "thi chui", đều đoạt giải và nhận án phạt - Ảnh tư liệu.

Tại sân chơi Hoa hậu Thế giới toàn cầu 2015 tại Philippines, người đẹp Hồ Thị Oanh Yến đoạt vương miện cao nhất. Oanh Yến đi thi nhưng không xin phép trước Cục Nghệ thuật biểu diễn và chính vì vậy khi trở về, cô “nghe tin từ báo chí là sẽ nhận án phạt vì "thi chui".

Sự tranh cãi về việc đi thi sắc đẹp ở nước ngoài thì có cần phải chờ được cấp phép hay không lại được khuấy lên, nhất là khi nhiều cuộc thi chỉ giống như một game show hoặc có thể chỉ ở cấp độ… ao làng.

Trong năm 2015, Lệ Quyên đi thi Hoa hậu Siêu quốc gia và giành giải thưởng phụ về truyền thông (Best of Social Media), Hà Thu đi thi Hoa hậu Liên lục địa và được xướng tên là Thí sinh được yêu thích nhất. Lâm Thùy Anh tham gia Hoa hậu Sắc đẹp toàn cầu 2015 tại Hàn Quốc và đoạt ngôi vị Á hậu 4. Về phía “nhan sắc nam”, cũng trong năm, còn có Nguyễn Văn Sơn đi thi Nam vương toàn cầu không phép và đoạt luôn ngôi vị cao nhất.

Cơ quan quản lý văn hóa đã “tuýt còi” với những người đẹp đi thi không có giấy phép này. Khung hình phạt cho những trường hợp này có thể lên đến 30 triệu đồng dựa theo Nghị định 79/2012/NĐ-CP quy định về biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang; thi người đẹp và người mẫu. Nếu các người đẹp không nộp phạt thì Cục NTBD sẽ có văn bản cấm hoạt động biểu diễn trên toàn quốc.

Tuy nhiên, các người đẹp cũng lên tiếng “thanh minh thanh nga” với nhiều lý lẽ riêng. Như Oanh Yến biện bạch rằng: “Tôi nghĩ, yếu tố cơ quan chức năng quy định phải xin phép là để được đi thi là cho các cuộc thi lớn. Tôi đi thi cuộc thi nhỏ và tôi mong muốn được dự thi để mẹ tôi vui”.

Vì những “lùm xùm” như vậy, Trung tâm nghiên cứu truyền thông phát triển RED đang lên kế hoạch tổ chức hội thảo xoay quanh chủ đề có cần cấp phép đối với những người đi thi nhan sắc ở nước ngoài.

Không nghi ngờ gì, năm 2015 là năm người Việt cho thấy sự quan tâm của họ đối với những cuộc thi nhan sắc, cho dù nhiều cuộc thi trong số này ngày càng trở nên nhạt nhẽo, ít được quan tâm trên thế giới.

Việc chuộng thi nhan sắc như vậy có gì “bình thường” và “bất thường”, cơ quan quản lý văn hóa có cần “kiểm duyệt, kiểm soát” chặt và công chúng có cần quá ầm ĩ hay không? Hay khi “cơn bão” sắc vóc đi qua, nhiều người mới chợt giật mình nhìn lại và thấy rằng cuộc sống thường nhật còn quá nhiều điều thiết thực khác cần quan tâm hơn...

(Theo TTO)

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây