SAI GON GIAI TRI

https://saigongiaitri.net


Ấn tượng với cây Lô hội tại Đường hoa Nguyễn Huệ Xuân Bính Thân 2016

Đường hoa Nguyễn Huệ năm nay được thiết kế rộng rãi và bố trí các đại cảnh, tiểu cảnh một cách hài hòa nên dù lượng người tham quan đông nhưng không xảy ra tình trạng chen lấn. Với tổng chiều dài 720m, đường hoa Tết năm nay chia làm 3 phân đoạn chính: Đoàn kết - Nghĩa tình; Năng động sáng tạo và Hội nhập - Phát triển.
Vườn cây Lô hội tại Đường hoa Xuân 2016

Đại cảnh quy mô nhất đường hoa Bính Thân 2016 là Gia đình khỉ sum vầy  ngay đầu đường hoa với mô hình khỉ được làm từ mút xốp và xơ dừa và khu vực tượng đài Bác Hồ ở  Nguyệngần cuối đường với 36 chậu mai khoa sắc vàng rực rỡ, bao gồm 18 chậu được bố trí 2 bên tạo thành đường dẫn hướng đến tượng  đài và 18 chậu hoa chia thành 2 hàng bố trí sau lưng tượng đài với mong muốn ghi dấu ấn hương sắc đặc trưng của mùa Xuân phương Nam. 

Xuyên suốt đường hoa năm nay là các tiểu cảnh hoa đa sắc, đa chủng loại như: cúc mâm xôi, cúc đại đóa, mào gà, phong lan, địa lan, hồng sa mạc, sao nhái, trạng nguyên… được bố trí theo từng cụm, từng chủ đề riêng như: Lăng kính hoa, Bánh xe hoa, Tích lũy mầm xanh, Lá về cội… và xen kẽ là những chiếc ghế dài cho người đi bộ dừng lại nghỉ chân hoặc chụp ảnh.

Ngoài ra, còn có 5 tượng điêu khắc được chọn từ hơn 50 tác phẩm Trại điêu khắc TP.HCM trưng bày tại đường hoa cũng là một điểm lạ của đường hoa năm nay. Các vật liệu trang trí cho đường hoa thêm sống động đều là những sản phẩm gần gũi với thiên nhiên hoặc mang thông điệp bảo vệ môi trường như: mây, tre, nứa, chai nhựa tái chế…   
  
Đặc biệt, 2016 là năm đầu tiên đường hoa Nguyễn Huệ đón chào một loài cây mới được bố trí ở khu vực giữa đường hoa như một vườn cây thu nhỏ. Đó là cây Lô hội (nha đam), loại có tên khoa học là Aloe Vera Barbadensis Miller. Toàn bộ các chậu cây Lô Hội được trưng bày tại đường hoa do Công ty TNHH TM Lô Hội tài trợ. Vì thế, đây là điểm dừng chân, thu hút sự trầm trồ, thích thú của rất nhiều khách tham quan khi được ngắm vẻ đẹp gai góc nhưng rất đẹp của loại cây này. Với nhiều người, họ có thể đã uống nước nha đam, dùng mỹ phẩm chiết xuất từ nha đam và nhìn thấy nha đam qua truyền hình, sách báo nhưng tận mắt nhìn thấy cây này thì có lẽ là lần đầu tiên.

Cây nha đam có mặt hơn 4.000 năm trước, xuất xứ từ tận cùng phía Nam đại lục châu Phi đến phía Tây Bắc Ả rập-xê út với 450 loài khác nhau. Lô hội Aloe Vera Barbadensis Miller phân bổ xung quanh Địa Trung hải và cả Tây Ấn, đa phần không có thân nhưng có một thân chính rất ngắn thông qua thân rễ sinh ra cá thể mới tập trung lại thành nhóm16 lá rộng và dài. Lá chúa nhiều chất mọng nước, bề mặt ở mép lá có gai, màu xám xanh trơn.

Với nhiều công dụng và lành tính, đã từ lâu, ruột lá cây lô hội đã được sử dụng rộng rãi và mệnh danh là loại thuốc “trường sinh” khi có tác dụng chữa nhiều bệnh, giúp tăng cường sức khỏe, khả năng miễn dịch, làm đẹp,…bằng cách chế biến trực tiếp hoặc điều chế dạng thực phẩm chức năng, mỹ phẩm. Đây là loại cây dễ trồng dễ sống, không cần chăm sóc nhiều do chịu được hạn và đất đai khô cằn.

Chọn nha đam là loại cây tô điểm và làm điểm nhấn cho đường hoa năm nay có thể nói là một ý tưởng  mới lạ của Ban tổ chức đường hoa Bính Thân 2016, đem lại một cảm giác thưởng ngoạn mới lạ cho nhiều khách tham quan, nhất là với nhiều người từ lâu đã yêu thích các sản phẩm làm từ loại cây hữu ích này. Chắc hẳn, đường hoa năm nay sẽ lưu giữ nhiều khuôn hình đẹp của các loại hoa, cây lá, trong đó không thể thiếu hình ảnh của cây lô hội.

TRƯỜNG SƠN    

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây