SAI GON GIAI TRI

https://saigongiaitri.net


Ca sĩ Hạnh Nguyên trở lại

Nhân dịp Lễ 8/3 vừa qua, ca sĩ của dòng nhạc quê hương Hạnh Nguyên đã đánh dấu sự trở lại làng ca nhạc của mình bằng 2 album cùng lúc: "Còn gọi tên em" (CD) và "Gọi tên quê hương" (DVD).
Ca sĩ Hạnh Nguyên (giữa) cùng hai tác giả là nhạc sĩ Hàn Châu (trái) và nhà thơ Vịnh Đại Sơn
Đây cũng là 2 album do TTBN Rạng Đông phát hành và đơn vị này cùng với ca sĩ Hạnh Nguyên và hai đồng tác giả là nhạc sĩ Hàn Châu và nhà thơ Vịnh Đại Sơn đã tổ chức buổi gặp gỡ với báo chí và bạn bè yêu âm nhạc để giới thiệu 2 album trên, đồng thời đánh dấu sự trở lại con đường ca hát của ca sĩ Hạnh Nguyên sau 10 năm "làm việc văn phòng".


Ca sĩ Hạnh Nguyên chia sẻ niềm vui trở lại trong buổi gặp gỡ báo chí
 
Còn gọi tên em - cái duyên của Hạnh Nguyên cùng 2 tác giả

CD Còn gọi tên em gồm 13 ca khúc mới thuộc dòng nhạc trữ tình quê hương, là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa âm nhạc của nhạc sĩ Hàn Châu và lời của nhà thơ Vịnh Đại Sơn. Hai tác giả này đã cộng tác với nhau nhiều năm qua và đã sản xuất được 5 album (tất cả đều do TTBN Rạng Đông phát hành). Đây là album Vol.5 của loạt album "Những tình khúc quê hương trữ tình" của hai tác giả này nhưng đây cũng là lần đầu tiên họ chính thức cho ra mắt báo chí và những người yêu nhạc qua tiếng hát của ca sĩ Hạnh Nguyên.


Ngoài ca khúc chủ đề Còn gọi tên em, trong CD này còn giới thiệu những ca khúc trữ tình quê hương khá hay và rất hợp với giọng hát ngọt ngào của Hạnh Nguyên như: Nhớ về đồi sim, Áo tím về đâu, Tuổi mộng nào cho em, Khi mùa xuân về, Sen hồng, Câu chuyện đời tôi, Đêm cuối cùng bên nhau, Dòng sông chiều bên phố, Trên sa mạc thời gian, Đời còn gọi tên chúng mình, Gọi tên quê hương, Vui đón mùa xuân về...

Nhà thơ Vịnh Đại Sơn cho biết đây cũng là một cái duyên. Kể từ sau "đứa con đầu lòng" là ca khúc Nhớ về đồi sim của anh và nhạc sĩ Hàn Châu ra đời, thấy sự kết hợp này quá đẹp và đồng điệu nên anh và nhạc sĩ Hàn Châu từ đó tiếp tục kết hợp cho ra đời nhiều ca khúc khác nữa và tính đến nay đã có 5 album toàn nhạc trữ tình quê hương. "Ai ai cũng có mẹ, ai ai cũng có quê hương. Còn mẹ còn quê hương thì còn dòng nhạc trữ tình quê hương. Còn mặt trời mọc, còn hoa nở thì chúng tôi còn sáng tác", nhà thơ Vịnh Đại Sơn chia sẻ.

Còn nhạc sĩ Hàn Châu thì khen: "Giọng hát của Hạnh Nguyên bây giờ còn hay hơn trước đây. Được hợp tác với Hạnh Nguyên trong suốt thời gian qua, và đặc biệt là trong CD Còn gọi tên em cũng là một cái duyên. Chúng tôi hi vọng album này sẽ được khán giả đón nhận, cũng như đón chào sự trở lại của ca sĩ Hạnh Nguyên".

Gọi tên quê hương - Hạnh Nguyên đã trở lại

DVD Gọi tên quê hương được ca sĩ Hạnh Nguyên đầu tư khá chỉnh chu cho lần chính thức trở lại với âm nhạc của cô. Đẹp về hình thức với thiết kế album sang trọng và qua đó cho thấy hình ảnh của Hạnh Nguyên vẫn xinh tươi, hồn hậu như ngày nào. 


Trong album này ngoài 2 ca khúc của nhạc sĩ Hàn Châu - Vịnh Đại Sơn (Gọi tên quê hương, Sen hồng) còn có các nhạc phẩm trữ tình quen thuộc của các nhạc sĩ Thanh Sơn (Áo mới Cà Mau), Hoài An (Kỷ niệm nào buồn), Phạm Thế Mỹ (Rạng đông trên quê hương Việt Nam), Xuân Tiên - Y Vân (Về dưới mái nhà, Lòng mẹ), Anh Bằng (Ngọn trúc đào), Đynh Trầm Ca (Sông quê), Hồng Vân (Tàu về quê hương), Huỳnh Ngọc Đông (Duyên buồn con gái), Vũ Quốc Việt (Thương lắm mình ơi)...




Trong buổi gặp gỡ báo chí và những người yêu nhạc, ca sĩ Hạnh Nguyên cũng đã thể hiện một số bài hát trong 2 album trên với chất giọng ngọt ngào và mang đầy tâm sự. Hạnh Nguyên chia sẻ sau 10 năm đi làm với các công ty lớn, trong đó có Tập đoàn FPT, cô nhận thấy niềm đam mê của cô không phải là kiếm tiền mà dường như ngọn lửa âm nhạc vẫn âm ỉ cháy trong huyết quản của cô. Chỉ khi được đứng trên sân khấu thì Hạnh Nguyên mới thấy là chính mình. Và niềm đam mê đó đã thôi thúc cô quyết trở lại con đường ca hát và thế là Hạnh Nguyên đã chính thức nộp đơn xin nghỉ việc (mặc dù công việc của cô rất tốt, khiến nhiều người phải tiếc nuối) để toàn tâm toàn ý cho âm nhạc, cũng là niềm đam mê thật sự của mình.
 
HỒNG SƠN


Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây