Quán quân và Á quân công bố nghệ danh sau khi đoạt giải cuộc thi Tình ca Bắc Sơn

Thứ năm - 09/11/2017 17:06
Tối 8/11, 2 ca sĩ Liêu Kỳ và Đại Lộc PQ đã tổ chức Đêm nhạc tri ân Tình ca Bắc Sơn tại Cà phê Kasa (Q.10, TP.HCM). Đây cũng là 2 nghệ danh mới của Quán quân (Lâm Văn Cờ) và Á quân (Đình Lộc) vừa đăng quang trong cuộc thi Tình ca Bắc Sơn vừa qua và nhân đêm nhạc này họ muốn công bố cho mọi người cùng biết.
Liêu Kỳ và Đại Lộc PQ tổ chức đêm nhạc tri ân Tình ca Bắc Sơn
Liêu Kỳ và Đại Lộc PQ tổ chức đêm nhạc tri ân Tình ca Bắc Sơn
Mặc dù tối 8/11 trời mưa rất to nhưng cũng có rất đông bạn bè, người thân và khán giả đến chung vui và chúc mừng cho đêm nhạc tri ân của Liêu Kỳ và Đại Lộc PQ.


Đạo diễn Hoàng Minh Phi là người dàn dựng đêm chung kết và là thành viên Ban giám khảo cuộc thi Tình ca Bắc Sơn được Liêu Kỳ và Đại Lộc mời làm MC cho đêm nhạc này vì anh chính là người hiểu rõ hai ca sĩ này nhất từ những ngày đầu họ đăng ký dự thi và sự tiến bộ qua mỗi vòng thi đã đề lại ấn tượng tốt cho Ban giám khảo và cả những ai theo dõi cuộc thi này.


Đạo diễn Hoàng Minh Phi (giữa) làm MC cho đêm nhạc

Khi được hỏi tại sao lại lấy nghệ danh mới là Liêu Kỳ và cái tên này mang ý nghĩa như thế nào, ca sĩ Liêu Kỳ cho biết tên thật của anh là Lâm Văn Cờ, "Cờ" từ Hán Việt chính là "Kỳ". Quê của anh ở Bạc Liêu nên anh ghép một phần tên quê hương mình vào tên của mình để làm nghệ danh Liêu Kỳ.


Quán quân Lâm Văn Cờ giờ đã là ca sĩ Liêu Kỳ

Còn Đại Lộc PQ thì bộc bạch: "Tên của em là Đình Lộc, chắc mọi người thắc mắc tại sao em lấy nghệ danh là Đại Lộc phải không ạ? Thật ra Đại chính là tên của ba em, một người cũng rất yêu thích và đam mê ca hát nhưng không có duyên làm ca sĩ. Ba em vừa mới mất cách đây 1 năm, lúc còn sống ba luôn ủng hộ và động viên em theo đuổi con đường ca hát, nên khi em quyết định đổi tên mới để theo con đường ca hát chuyên nghiệp, em lấy tên ba em ghép với tên của em để làm nghệ danh Đại Lộc và hi vọng ba em cũng sẽ vui với cái tên này. Còn phía sau Đại Lộc có thêm PQ chính là viết tắt của Phú Quốc quê em".


Á quân Đình Lộc nay đổi nghệ danh là ca sĩ Đại Lộc PQ

Cả Liêu Kỳ và Đại Lộc PQ đều có những lời tri ân đến Ban tổ chức và gia đình cố nhạc sĩ Bắc Sơn đã tổ chức một ra một cuộc thi thật thú vị và ý nghĩa. Chính cuộc thi này đã giúp họ tỏa sáng và đăng quang ngôi vị Quán quân và Á quân đồng thời là nhịp cầu để đưa họ đến với con đường ca hát chuyên nghiệp.

Nghệ sĩ Hạ Châu, con gái thứ 5 của cố nhạc sĩ Bắc Sơn, thành viên BTC và BGK cuộc thi Tình ca Bắc Sơn, cũng được Liêu Kỳ và Đại Lộc PQ mời đến tham dự và 2 ca sĩ đã có những lời cám ơn sâu sắc đến nghệ sĩ Hạ Châu vì chị không chỉ thay mặt BTC mà còn là người dìu dắt, chỉ dạy cách hát cho Liêu Lỳ và Đại Lộc PQ những ca khúc rất hay nhưng cũng rất khó của nhạc sĩ - NSƯT Bắc Sơn.



Ca sĩ Liêu Kỳ và Đại Lộc đã tặng nghệ sĩ Hạ Châu bó hoa tươi thắm thay lời cám ơn của mình. Nghệ sĩ Hạ Châu cũng hát tặng 2 ca sĩ và khán giả bài hát Thương đời mồ côi của cha mình

Trong đêm nhạc, 2 ca sĩ Liêu Kỳ và Đại Lộc PQ cũng không quên cám ơn đạo diễn Hoàng Minh Phi đã hỗ trợ, chỉ bảo cho cả hai trong suốt quá trình thi cũng như hỗ trợ và làm MC cho đêm nhạc tri ân này.


2 ca sĩ không quên cám ơn và tặng hoa cho đạo diễn Hoàng Minh Phi
 
Ngoài ra Quán quân và Á quân cuộc thi Tình ca Bắc Sơn còn cám ơn đến những người đã hỗ trợ và ủng hộ mình, nhất là các khán giả đã luôn yêu thương và theo dõi cả hai trong suốt cuộc thi để có được như ngày hôm nay.
 

Ca sĩ Liêu Kỳ tặng hoa cám ơn một thí sinh khiếm thị đã hỗ trợ anh trong đêm thi chung kết

Liêu Kỳ và Đại Lộc PQ đã hát lại những ca khúc từng dự thi và đoạt giải trong cuộc thi Tình ca Bắc Sơn như: Mùa bông điên điển, Còn nghe thương thầm, Gió đưa bông sậy, Sa mưa giông... và hát song ca với nhau các ca khúc quen thuộc như Về thăm quê ngoại, Còn thương rau đắng mọc sau hè...
 



Đặc biệt, đêm nhạc cũng đã quyên góp được 4 triệu đồng để giúp một cháu bé bị bệnh ung thư máu, con của Phương chạy Grap mà Liêu Kỳ tình cờ quen được khi nhờ anh chở đi diễn. Cả 2 vừa hát vừa ôm thùng quyên góp đến từng bàn để kêu gọi mọi người ủng hộ. "Nếu tiếng hát của em có hay và chạm được trái tim quý vị thì xin cho em cái lộc Tổ để em gặp may mắn từ đêm nhạc đầu tiên này và toàn bộ lộc xin dành tặng cho cha con anh Phương”, Liêu Kỳ vừa hát vừa bộc bạch.
 



Được biết dự án sắp tới của Liêu Kỳ và Đại Lộc PQ là sẽ cùng sản xuất 1 phim ngắn nói về nỗi niềm đam mê ca hát và phải vay nợ tiền dưới quê để mong đổi đời trên Sài Gòn với bao ảo mộng, gian nan. Riêng Liêu Kỳ đang gấp rút chuẩn bị ra mắt CD online đầu tay và đang cùng với Đại Lộc PQ chuẩn bị quay một số MV nhạc Bắc Sơn để đánh dấu con đường ca hát chuyên nghiệp của mình.
 
HỒNG SƠN
- Ảnh: JET NGUYỄN

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Xem tiếp...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây