Kỷ lục châu Á cho nghệ sĩ Mai Đình Tới & Nhựa Đạt Hòa

Thứ hai - 29/10/2012 00:27
Tối 26/10/2012, tại NVH Thanh niên TP.HCM, một lần nữa tên của nghệ sĩ Mai Đình Tới lại được xướng lên một cách trang trọng, hân hoan và ngưỡng mộ khi đích thân ông Biswarroop Roy Chowdhury, Tổng giám đốc Tổ chức Kỷ lục châu Á trao kỷ lục Guinness châu Á cho Dàn nhạc sân khấu làm bằng ống nhựa do chính nghệ sĩ Mai Đình Tới thiết kế.
Tổng giám đốc Tổ chức Kỷ lục châu Á Biswarroop Roy Chowdhury (bìa trái) trao Bằng kỷ lục Guinness châu Á cho Giám đốc Cty Nhựa Đạt Hòa và nghệ sĩ Mai Đình Tới
Tổng giám đốc Tổ chức Kỷ lục châu Á Biswarroop Roy Chowdhury (bìa trái) trao Bằng kỷ lục Guinness châu Á cho Giám đốc Cty Nhựa Đạt Hòa và nghệ sĩ Mai Đình Tới
Đây là kỷ lục châu Á được trao cho đồng sở hữu: Công ty nhựa Đạt Hòa (đơn vị cung cấp vật tư và hỗ trợ điều kiện kỹ thuật) và nghệ sĩ Mai Đình Tới, người đã có những sáng tạo tuyệt vời và cho ra đời nhiều loại nhạc cụ cho cả một dàn nhạc đa năng - tất cả đều được làm bằng những ống nhựa, vốn chỉ đề dùng trong ngành cấp thoát nước.


Đông đảo khán giả đến xem đêm nhạc đặc biệt của dàn nhạc - sân khấu ống nhựa Đạt Hòa

Tổ hợp sân khấu - dàn nhạc ống nhựa Đạt Hòa là một công trình có thiết kế liên hoàn với nền cao 1,5m, chiều ngang 15m, chiều dài 8m và chiều cao (phông) là 8m, ước khoảng 20 tấn ống nhựa đủ các phi lớn nhỏ khác nhau và tổng chiều dài các ống nhựa cộng lại khoảng 7.500m. Có khoảng 20 nhạc cụ khác nhau cũng được làm bằng các ống nhựa lớn nhỏ do nghệ sĩ Mai Đình Tới sáng tạo và lắp đặt trên sâu khấu cũng được làm toàn bằng ống nhựa này như trống, đàn nhị, đàn guitar, bass, đàu bầu, đàn tranh, đàn k’long pút, sáo…


Ban nhạc Flamenco biểu diễn với những guitar và trống làm bằng ống nhựa

Không chỉ là đêm trao kỷ lục châu Á, NVH Thanh niên đã phối hợp với Công ty nhựa Đạt Hòa và đơn vị thực hiện là Công ty Ý Tưởng Mới đã tổ chức thành một đêm âm nhạc đặc biệt để khán giả gần xa được thưởng thức thành quả của sự sáng tạo tuyệt vời này. Những ống nước vốn to tròn, cứng và lạnh trơn nay trở thành những loại nhạc cụ mà mỗi  nhạc cụ đều cho âm thanh trung thực, chuẩn xác và bổng trầm độc đáo với tài biểu diễn của các nghệ sĩ, nhạc công. Đó là ban nhạc Flamenco với bản nhạc bất hủ Hotel California, hay ban nhạc dân tộc của nghệ sĩ Hải Phượng hòa tấu bài dân ca quen thuộc Trống cơm, rồi bài dân ca quan họ Bắc Ninh ngọt ngào của nhóm Quý Thăng, bài tân cổ giao duyên Mời anh về thăm quê em của nghệ sĩ ưu tú Quế Trân, ca khúc mới Đạt Hòa khúc hát yêu thương do ca sĩ Lưu Ánh Loan thể hiện… và dĩ nhiên, đó không thể thiếu phần biểu diễn đặc biệt với các nhạc cụ độc đáo của nghệ sĩ Mai Đình Tới như thổi sáo bằng mũi, thổi dây ống nước… vốn đã mang lại cho anh rất nhiều kỷ lục Guinness Việt Nam và những giải thưởng quốc tế.


Ban nhạc dân tộc Hải Phượng biểu diễn đàn tranh, đàn bầu và sáo... làm bằng ống nhựa

Năm 2008, với dàn nhạc ống nhựa cao 6m, rộng 7m và ít loại nhạc cụ hơn, nghệ sĩ Mai Đình Tới và Công ty nhựa Đạt Hòa đã xác lập kỷ lục Guinness Việt Nam. Bốn năm sau, cũng với dàn nhạc ống nhựa Đạt Hòa nhưng được thiết kế qui mô và hoành tráng hơn, nhiều nhạc cụ hơn, nghệ sĩ Mai Đình Tới và Công ty nhựa Đạt Hòa đã vươn đến kỷ lục Guinness châu Á.


Nghệ sĩ Mai Đình Tới biểu diễn thổi dây ống nước

Với một nghệ sĩ tài năng, luôn tâm huyết với nghề, luôn tìm tòi khám phá và sáng tạo như Mai Đình Tới, lại được sự ủng hộ và hậu thuẫn nhiệt tình của Công ty nhựa Đạt Hòa, thì việc dàn nhạc ống nhựa do nghệ sĩ Mai Đình Tới sáng tạo sẽ sớm xác lập kỷ lục Guinness Thế giới là điều chúng ta hoàn toàn có thể tin tưởng và hi vọng. Vâng, tin chắc rằng kỷ lục Guinness châu Á chưa phải là đích đến, cũng như dàn nhạc ống nhựa này chưa phải là sáng tạo sau cùng của nghệ sĩ Mai Đình Tới - một con người tuy nhỏ bé nhưng có nghị lực và sức sáng tạo phi thường. Cũng như chính con người Việt Nam, tuy bé nhỏ nhưng luôn biết cách làm cho cả thế giới phải nghiêng mình ngưỡng mộ!
THANH HÙNG
                                                                                      

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây