Vụ hoa hậu Triệu Thị Hà 'bị ép đi khách' đã có kết luận của Bộ Công an

Chủ nhật - 19/04/2015 04:36
Triệu Thị Hà đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam năm 2011, sau đó ít lâu cô đã tạo nên một cơn bão truyền thông với vụ scandal trả lại vương miện và tố cáo BTC “lợi dụng sức lao động, ép đi tiếp khách lúc nửa đêm…”. Vụ việc đã tạo nên nhiều luồng dư luận khác nhau trên báo chí cũng như ngoài xã hội. Cơ quan An ninh điều tra thuộc Bộ Công an vừa ra thông báo kết luận.
Hoa hậu các dân tộc 2011 Triệu Thị Hà
Hoa hậu các dân tộc 2011 Triệu Thị Hà
Ngày 27.5.2014 cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đã nhận được văn bản số 47/CV-CIAT của Công ty cổ phần quảng cáo và hội chợ thương mại quốc tế CIAT do bà Đoàn Thị Kim Hồng, nguyên trưởng BTC cuộc thi Hoa hậu các dân tộc VN 2011, chủ tịch HĐQT đứng tên với nội dung: “Đề nghị điều tra làm rõ những thông tin không đúng sự thật của cô Triệu Thị Hà phát ngôn trên một số báo đã đăng tin; nhắn tin đe dọa Công ty CIAT và bà Đoàn Thị Kim Hồng – chủ tịch HĐQT Công ty ”. 
Tiếp nhận văn bản trên, cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an đã tiến hành điều tra xác minh làm rõ sự việc.
Ngày 6.4.2015 vừa qua, cơ quan An ninh điều tra thuộc Bộ Công an đã có thông báo số 209/ANĐT-VP do Phó thủ trưởng cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an, Đại tá Đỗ Thành Sơn ký gởi đến cho Viện Kiểm soát nhân dân tối cao (vụ 2) và bà Đoàn Thị Kim Hồng để thông báo kết luận của cuộc điều tra.
hoa-hau-trieu-thi-ha-hinh-anh-1
Thông báo của cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an
hoa-hau-trieu-thi-ha-hinh-anh-2
Phó thủ trưởng cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an, Đại tá Đỗ Thành Sơn ký 
Về những phát ngôn của Triệu Thị Hà với báo chí. Tại cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an, Hoa hậu Triệu Thị Hà cũng đã thừa nhận có những phát ngôn không chín chắn, gây hiểu lầm.
Từ kết quả điều tra trên, cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an đã chính thức đưa ra kết luận như sau:
Hành vi trả lời với báo chí của Hoa hậu Triệu Thị Hà là có thật. Những nội dung mà Triệu Thị Hà cung cấp như: “Đi tiếp khách đến khuya mới về, bị lợi dụng công sức…” đều do chính Triệu Thị Hà phát ngôn.
Căn cứ vào nội quy của BTC cuộc thi và bản cam kết của các thí sinh trước khi tham gia Cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam cho thấy những hoạt động do BTC đưa ra đều phù hợp và nằm trong khế hoạch của các thí sinh đoạt giải. Tuy nhiên việc Hoa hậu Triệu Thị Hà cho rằng mình bị lợi dụng công sức, bị ép buộc là hoàn toàn sai sự thật.
Đối với những bài viết được đăng tải trên các báo có sự suy diễn và xuyên tạc không đúng với nội dung trả lời thực tế của Triệu Thị Hà, như việc dùng các cụm từ nhạy cảm “tiếp khách”, “lợi dụng việc tiếp khách để trục lợi...” gây nên nhưng hiểu lầm, tạo một số dư luận không tốt, có phần ảnh hưởng đến uy tín của bà Đoàn Thị Kim Hồng. 
Bản thân Hoa hậu Triệu Thị Hà cũng đã có bản tường trình và xin lỗi BTC cũng như cá nhân bà Đoàn Thị Kim Hồng vì đã có những phát ngôn trên. 
Từ kết luận đó, Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an nhận thấy: những vi phạm trên của Triệu Thị Hà chưa đến mức xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.
Nói về vụ việc này, bà Hồng cho biết: Sau một thời gian bị khủng hoảng về tinh thần. Bản thân bà hôm nay rất vui mừng và cảm thấy nhẹ lòng vì được cơ quan chức năng trả lại sự trong sạch cho bà, đặc biệt là lấy lại uy tín và sự trong sáng cho BTC cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam sau vụ việc Hoa hậu Triệu Thị Hà đã trả vương miện cuộc thi và có những phát ngôn không chính xác. Riêng đối với Hoa hậu Triệu Thị Hà, bà Kim Hồng rất mong cô luôn thành công trên bước đường đã chọn, sở dĩ bà mong điều đó vì Triệu Thị Hà đi lên và trưởng thành cũng từ chính cuộc thi này. "Mỗi cá nhân tham gia cuộc thi Hoa hậu các dân tộc Việt Nam đều tạo cho tôi cảm giác rất yêu thương gần gũi như những thành viên trong cùng một tổ chức. Họ từ đó mà đi ra,  từ những danh hiệu đó mà giặt hái những thành quả cho riêng mình".
hoa-hau-trieu-thi-ha-hinh-anh-3
 Triệu Thị Hà trong ngày đăng quang Hoa hậu các dân tộc Việt Nam năm 2011
Triệu Thị Hà người dân tộc Nùng, sinh năm 1992 tại Cao Bằng là cựu sinh viên Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên. Năm 2011 đăng quang Hoa hậu các dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên sau đó không lâu cô đã viết đơn xin trả lại vương miện. Hiện tại Triệu Thị Hà đang sinh sống tại TP.HCM và tham gia vào các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật như đóng phim truyền hình và điện ảnh. 
 
Theo TIỂU VŨ (Một Thế Giới)

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Xem tiếp...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây