Thí sinh chuyển giới luyện tập cho vòng studio Idol

Thứ năm - 20/09/2012 17:47

Thí sinh chuyển giới luyện tập cho vòng studio Idol

Hương Giang cùng các thí sinh nữ Vietnam Idol ráo riết tập luyện, sau khi vòng thi của 8 thí sinh nam không được đánh giá cao.

Gạt sang một bên những câu chuyện liên quan đến giới tính ở phần công bố kết quả top 16, Hương Giang dành thời gian và sức lực để chuẩn bị tốt nhất cho phần dự thi sắp tới của mình.

Khác với hình ảnh sôi động, cá tính ở những vòng thi trước, lần này cô sẽ chọn một ca khúc pop ballad để thể hiện với mong muốn mang đến hình ảnh nữ tính và quyến rũ của mình. Thí sinh đến từ Hà Nội chia sẻ, cô hy vọng khán giả sẽ không chỉ chờ đợi mình vì những câu chuyện về giới tính mà còn ở một cô gái đam mê âm nhạc và luôn khát khao vươn lên.

Nguyễn Thu Hà, tốt nghiệp trường Đại học Văn hoá Hà Nội. Điểm mạnh của cô là cách chọn bài khá thông minh và thẩm mỹ, và bài hát sắp tới trong vòng audio cũng không ngoại lệ. Sở hữu kỹ thuật tốt nhưng cô vẫn ưu tiên phần cảm xúc là quan trọng nhất, việc trung hoà được cả hai yếu tố kỹ thuật và cảm xúc chính là thử thách cho cô gái đến từ Hà Nội trong những ngày luyện tập.

Nguyễn Thu Hà tốt nghiệp Đại học Văn hóa Hà Nội. Điểm mạnh của cô là cách chọn bài khá thông minh. Sở hữu kỹ thuật tốt nhưng cô vẫn ưu tiên cảm xúc cho phần trình diễn. Việc trung hòa được cả hai yếu tố kỹ thuật và cảm xúc chính là thử thách cho cô gái đến từ Hà Nội trong những ngày luyện tập.

Trần Thanh Huyền nổi bật với hình ảnh một cô gái quyến rũ từ giọng hát đến ngoại hình. Cô cho biết, khoảng thời gian nghỉ hè vừa rồi đã giúp cô tranh thủ tập luyện nhiều hơn từ giọng hát đến phong cách trình diễn, nhất là khi vào TP HCM được Nam Khánh và Tấn Lộc hỗ trợ một cách tận tình.

Điều băn khoăn nhất của nữ thí sinh là ánh mắt của cô chưa thể kết nối được khán giả, theo nhận xét của giám khảo. Ngoài việc tự tập trước gương, cô còn nhờ những anh chị đi trước luyện thêm phần vũ đạo để cảm thấy thoải mái hơn khi trình diễn. Trong đêm thi sắp tới, cô chọn ca khúc nhạc soul để thể hiện.

Ngoài lợi thế về ngoại hình, điểm mạnh của Huệ Thương chính là cách xử lý bài ở những quãng giọng trầm. Cô xin lời khuyên từ nhạc sĩ Huy Tuấn để có lựa chọn hợp lý trong ca khúc trong đêm thi tới.

Hoàng Quyên có giọng alto đặc biệt của Vietnam Idol 2012. Ở vòng studio sắp tới, Quyên sẽ lựa chọn một ca khúc nhạc trẻ có quãng giọng khá rộng để cô có thể khai thác chất giọng alto trầm ấm của mình ở những đoạn thấp cũng như khả năng xử lý những nốt cao. Hoàng Quyên chia sẻ: “Tôi mong mọi người sẽ nhớ đến hình ảnh một cô gái chút cá tính và chút sang trọng trong giọng hát và phong cách trình diễn”.

Hoàng Quyên là thí sinh có giọng alto đặc biệt ở Vietnam Idol 2012. Ở vòng studio sắp tới, Quyên sẽ lựa chọn một ca khúc nhạc trẻ có quãng giọng khá rộng để cô có thể khai thác chất giọng alto trầm ấm ở những đoạn thấp cũng như khả năng xử lý những nốt cao.

Hoàng Quyên chia sẻ: “Tôi mong mọi người sẽ nhớ đến hình ảnh một cô gái vừa cá tính vừa sang trọng trong giọng hát và phong cách trình diễn”.

Thanh Thảo My là thí sinh nhỏ tuổi nhất Vietnam Idol 2012. Cô chuẩn bị một ca khúc mới mẻ và phù hợp với lửa tuổi của mình theo lới khuyên của ca sĩ Mỹ Tâm trước đó. Hình ảnh mà cô muốn hướng tới là một cô gái trẻ trung, năng động trên sân khấu.

Thanh Thảo My là thí sinh nhỏ tuổi nhất Vietnam Idol 2012. Cô chuẩn bị một ca khúc mới mẻ và phù hợp với lứa tuổi của mình theo lời khuyên của ca sĩ Mỹ Tâm. Hình ảnh mà cô muốn hướng tới là một cô gái trẻ trung, năng động trên sân khấu.
Trần Huỳnh Thanh Trúc trưởng thành từ phong trào văn nghệ sinh viên của Đại học Kinh tế TP HCM. Để chuẩn bị cho vòng studio, nữ thí sinh đã nhờ nhạc sĩ Lưu Thiên Hương tư vấn bài vở. Không có chất giọng tốt nên cô chủ yếu khai thác yếu tố cảm xúc và khả năng kết nối khán giả trong bài hát.

Nguyễn Thị Bảo Trâm tâm sự răng khâu chọn bài cũng là thử thách với cô vì ở vòng nhà hát, Trâm đã mắc sai lầm khi chọn ca khúc không hợp giọng cũng như không khoe được cá tính. Với sự tư vấn của anh Huy Tuấn, lần này cô đã lựa chọn một ca khúc của một ca sĩ mà cô rất yêu thích. Bài hát theo phong cách blue/jazz được cô cố gắng biến đổi gần gũi với khán giả. Tập tranh tài của 8 thí sinh nữ phát sóng lúc 20h, ngày 21/9, trên VTV3.

Nguyễn Thị Bảo Trâm tâm sự khâu chọn bài cũng là thử thách với cô vì ở vòng nhà hát, cô đã mắc sai lầm khi chọn ca khúc không hợp giọng cũng như không khoe được cá tính. Với sự tư vấn của Huy Tuấn, lần này nữ thí sinh đã lựa chọn một ca khúc của một ca sĩ mà cô rất yêu thích. Bài hát theo phong cách blues jazz được cô cố gắng biến đổi gần gũi với khán giả. Tập tranh tài của 8 thí sinh nữ phát sóng lúc 20h ngày 21/9, trên VTV3.

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây