Kỷ niệm của sao Việt là nhà giáo trong ngày 20/11

Thứ ba - 20/11/2012 08:53
Nữ hoàng dancesport Khánh Thi và Sao Mai Nguyễn Ngọc Anh, MC Thanh Vân đều dành khá nhiều tâm huyết cho công việc giảng dạy, giúp đỡ học sinh tiến bộ từng ngày.
Nữ hoàng dance spost Khánh Thi
Nữ hoàng dance spost Khánh Thi

"Nữ hoàng dancesport" đã giảng dạy bộ môn này được hơn 10 năm. Khác với những người thầy dạy văn hóa, đối tượng học trò của Khánh Thi rất đặc biệt, có cô chú đã đến tuổi năm mươi, nhưng cũng có bé mới ba bốn tuổi. Với những em vận động viên chuyên nghiệp, Khánh Thi không chỉ là thầy, mà đôi khi còn là người mẹ, chăm sóc họ từng đường đi nước bước.

Làm giáo viên dạy năng khiếu đôi khi cũng như "cô nuôi dạy trẻ", Khánh Thi kể: "Nhiều lần đang học, các em ba bốn tuổi bỗng dưng "tè" ra ngay trên lớp. Nếu cho người khác vào dọn chắc chắn các bé sẽ khóc, thế nên Khánh Thi phải vừa là người dọn vệ sinh, vừa là người dỗ dành. Phải như thế các con mới gắn bó với mình và nghe lời mình dạy".

Ngày 20/11 đến với Khánh Thi không quá ồn ào như nhiều giáo viên khác mà năm nào cũng chỉ có tin nhắn và những bó hoa, thế nhưng với vị giám khảo Bước nhảy hoàn vũ, "nghề giáo vẫn đem lại những niềm vui không thể thay thế được".
 

Ca sĩ Ngọc Anh
 

Có mẹ là giáo viên chủ nhiệm khi còn là học sinh tiểu học nên với Ngọc Anh, nghề giáo đã ăn sâu vào tâm trí. Chị tâm sự: "Tôi luôn trân trọng sự thiêng liêng và cao quý của công việc này, coi trọng việc học hành và các thầy cô giáo". Hiện tại,Ngọc Anh cũng kế tục nghề nghiệp của mẹ khi trở thanh một giáo viên thanh nhạc. Học trò thành công nhất của chị chính là Sao Mai Hà Hoài Thu - một cô gái tài sắc.

Ngọc Anh kể lại: "Có một lần đến ngày 20/11, tôi rất muốn mua hoa để tặng mẹ nhưng không có nhiều tiền. Biết nhà thầy hiệu trưởng trồng cả một vườn hoa nên tôi quyết định đi tới nhà thầy giáo mua hoa. Nhà thầy nhiều hoa đẹp lắm, nhưng cuối cùng tôi đã chọn hoa mắt rồng để tặng mẹ bởi lúc đó tôi chỉ có 500 đồng trong túi".

Đến bây giờ, mỗi dịp 20/11, Ngọc Anh lại nhận được rất nhiều hoa của học trò. Nhờ thế cô cũng hiểu được niềm hạnh phúc của mình khi làm giáo viên.
 

MC Thanh Vân
 

Năm 2012, Thanh Vân cùng những người bạn mở trường mẫu giáo Green World với mong muốn tạo cho cậu con trai của mình và các trẻ em khác một môi trường học tập thực sự thân thiện và hữu ích. Chị tự mình đứng lớp bộ môn Kỹ nẵng mềm (phát triển hành vi, ngôn ngữ), lên lớp hàng tuần cho các bé từ 4 đến 6 tuổi.

"Có hôm dạy tiết làm thơ, các con khiến Vân cười đau cả bụng. Có em sáng tác: 'Em đang đánh răng, bỗng nhiên ngắm trăng', em thì: 'Em thích ăn kem, bên cạnh cái rèm'... Cuộc sống bên tụi nhỏ khiến Vân thấy thoải mái và bình yên".

Với Thanh Vân, ngày 20/11 luôn là dịp vô cùng đặc biệt. Cô cho biết: "Năm nào mình cũng về trường tặng hoa các thầy cô giáo. Các năm trước thì về Đại học Ngoại giao, PTTH Kim Liên, năm nay Vân sẽ về trường THCS Trưng Vương cùng với bạn bè và hàn huyên với các thầy cô giáo cũ. Mình cũng không bao giờ quên tặng hoa và thăm dò mẹ để tặng một món quà mà mẹ thích vào ngày nhà giáo".

Những Sao Việt xuất thân từ nghề giáo


Nghề giáo là một nghề cao quý, và đặc biệt, trong showbiz Việt, có không ít nghệ sĩ vốn xuất thân từ nghề nhà giáo.

Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, hãy cùng chúc mừng những người một thời làm thầy ấy.

Nghệ sĩ hài Đức Hải - Trưởng khoa Đạo diễn ĐH Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM

Là một nghệ sĩ hài nổi tiếng, thế nhưng, bên cạnh nghiệp diễn, Đức  Hải vẫn tiếp tục công việc trồng người của mình. Anh là  trưởng khoa Đạo diễn ĐH Sân khấu điện ảnh TP HCM. Khác với hình ảnh một Đức Hải "nhí nhố" vui vẻ trên sân khấu, gặp tại trường, Đức Hải khá mô phạm và giữ đúng tác phong của một người thầy.

Những Sao Việt xuất thân từ nghề giáo - 2

Nghệ sĩ hài Đức Hải 

Nói về công việc của mình, Đức Hải cho biết: "Trong công tác giảng dạy, tôi hơi nghiêm khắc nhưng rất tận tâm, “rút ruột” mình ra truyền đạt lại cho học trò những kinh nghiệm mà mình đã được học và tích lũy. Chính tình yêu dành cho học trò đã cho tôi sức mạnh gắn bó với nghề giáo. Ngược lại, môi trường giảng dạy giúp cho tôi nhiều niềm vui và ngày càng hoàn thiện hơn tư cách người nghệ sĩ”.

Á hậu Ngọc Oanh - Sinh viên Sư phạm Hải Phòng

Là á hậu 1, được biết đến với vai trò MC,  thế nhưng ít ai biết, Ngọc Oanh vốn xuất thân là một sinh viên sư phạm. Năm 20 tuổi, một ngã rẽ đến bất ngờ với cô sinh viên năm thứ 2 Đại học sư phạm Hải Phòng khi bất ngờ đăng quang ngôi vị á hậu 1. Từ đó, Ngọc Oanh được chú ý nhiều hơn trong vai trò á hậu.

Những Sao Việt xuất thân từ nghề giáo - 3

Ngọc Oanh vốn là sinh viên Sư phạm Hải Phòng

Thế nhưng, mọi thứ chỉ thực sự bắt đầu khi Ngọc Oanh quyết định chuyển từ Hải Phòng lên Hà Nội sinh sống và làm việc. Thời gian đầu, Ngọc Oanh gắn bó với công việc một BTV, MC ở Đài truyền hình VN. Cô cũng đã từng dẫn chương trình cầu truyền hình trực tiếp. Sau này, đắt show ở các sự kiện, Ngọc Oanh có nhiều cơ hội gia showbiz và dẫn các chương trình ngoài của các công ty hơn.

Ca sĩ Pha Lê: Sinh viên khoa tiếng Pháp - ĐH Sư phạm ngoại ngữ - ĐH Quốc gia HN

Sexy, quyến rũ trên sân khấu, thế nên khi biết Pha Lê đã từng tốt nghiệp ĐH Sư phạm ngoại ngữ khoa tiếng Pháp, không ít người bất ngờ. Là học sinh giỏi Pháp tại Hải Phòng, Pha Lê thi đỗ Sư phạm ngoại ngữ. Trong quá trình học ở trường, cô luôn tham gia hoạt động văn nghệ, đoàn, hội, và từ đó, cái tên Pha Lê được nhiều người biết đến. Cô cũng sớm đến với nghề MC của Đài Truyền hình HN.

Những Sao Việt xuất thân từ nghề giáo - 4

Ca sĩ Pha Lê cũng đã từng học sư phạm

Sau này, vì quá yêu thích nghề ca hát nên Pha Lê đã chuyển vào TP HCM để làm ca sĩ. Tuy nhiên, khi nhớ lại những tháng ngày sinh viên sư phạm, đặc biệt là khi đi thực tập, được các em học sinh gọi bằng "cô", ca sĩ này vẫn không khỏi xúc động.

(Tổng hợp)

 


Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây