'Bàn tay của quỷ' chiếu rạp nhân mùa Halloween

Thứ năm - 30/10/2014 12:21
Phim "Bàn tay của quỷ" có những truyền thuyết về sự trùng hợp của con số 666. Theo Kinh Thánh, ở Khải Huyền 13:11-18, đây chính là dấu ấn hiện thân của quỷ Satăng.
"Bàn tay của quỷ" là phim kinh dị được lấy cảm hứng từ câu chuyện tôn giáo trong Kinh Thánh.
"Bàn tay của quỷ" là phim kinh dị được lấy cảm hứng từ câu chuyện tôn giáo trong Kinh Thánh.
Phim Bàn tay của quỷ (The Devil's hand) là tác phẩm điện ảnh thứ bảy của đạo diễn người Đan Mạch, Christian E. Christiansen. Bộ phim được chiếu tại Việt Nam đúng dịp lễ Halloween 2014.

Phim mở đầu bằng sự ra đời của 6 bé gái vào ngày thứ 6 của tháng 6. Sự trùng hợp kỳ lạ này làm dấy lên nỗi lo sợ về điềm báo đen tối sẽ giáng xuống đầu các cô gái và cả người dân thị trấn nhỏ ở New Bethlehem. Câu chuyện trở nên gay cấn khi từng cô gái mất tích một cách bí ẩn. Cả thị trấn vốn yên bình trở nên náo loạn. Không ai biết điều gì đang xảy ra. Một kẻ sát nhân khát máu hay thế lực siêu nhiên nào đang ẩn mình bên trong bộ quần áo rộng thùng thình với chiếc mũ trùm đầu dễ liên tưởng đến Thần Chết? Sự hiện diện bí ẩn này là sợi dây xuyên suốt kết nối các sự kiện, lý giải những nút thắt cho đến cuối phim.

Là bộ phim khai thác chủ đề tôn giáo, Bàn tay của quỷ không có quá nhiều cảnh dữ dội máu me, chém giết rợn người nhưng vẫn đủ mang đến cảm giác rùng rợn  về mặt thị giác. Cảm giác huyền bí cũng được làm tăng thêm bởi lời thoại, hiệu ứng âm thanh, ánh sáng khiến người xem muốn khám phá sự thật đằng sau những cái chết bí ẩn của các cô gái.

Phim có những truyền thuyết và sự trùng hợp về con số 666. Trong Kinh Thánh, ở Khải Huyền 13:11-18, đây chính là dấu ấn hiện thân của quỷ Satăng, biểu tượng của sự không hoàn hảo đối lập với số 7. Số 7 là dấu ấn của Chúa trời với một tuần có 7 ngày, 7 lưỡi lửa, 7 linh hồn... Đồng thời, con số 666 cũng có khả năng là biểu tượng của sự cám dỗ khiến con người lầm đường lạc lối và phạm những sai lầm khủng khiếp khó cứu vãn, như Adam và Eva đã ăn trái cấm trong vườn địa đàng và bị Chúa trời đày xuống trần gian.

Đây là bộ phim được sản xuất độc lập, quy tụ nhiều diễn viên tài năng như: Rufus Sewell (Hercules, Abraham Lincoln: Vampire Hunter), Jennifer Carpenter (series truyền hình Dexter, Quarantine), Colm Meany (Star Strek) và các diễn viên trẻ đẹp: Adelaide Kane, Leah Pipes...

Đạo diễn phim Christian E. Christiansen từng dấu ấn tại Hollywood với bộ phim kinh dị The Roommate năm 2011. Với Bàn tay của quỷ, Christian tiếp tục cho thấy thế mạnh của mình trong thể loại kinh dị, nhất là chủ đề về tôn giáo.

THOẠI HÀ (Vnexpress)

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Xem tiếp...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây