Sau khi đăng quang Idol Kids, Thiên Khôi tiếp tục đoạt giải nhất 'Gia Đình Song Ca'

Thứ hai - 14/08/2017 06:42
Ngay sau khi đăng quang ngôi vị Quán quân Vietnam Idol Kids 2017 trên VTV3, tối qua (13/8) Thiên Khôi lại tiếp tục cùng bố của mình là nhà tạo mẫu tóc Thế Khôi đoạt giải Nhất cuộc thi 'Gia Đình Song Ca' trên HTV7.
Thiên Khôi tiếp tục đoạt giải nhất 'Gia Đình Song Ca' cùng với ba của mình
Thiên Khôi tiếp tục đoạt giải nhất 'Gia Đình Song Ca' cùng với ba của mình
Trong cuộc thi này, hai cha con Thế Khôi - Thiên Khôi đã có sự chuẩn bị khá kỹ từ cách hòa bè và xử lý bài hát rất chuyền nghiệp cho đến trang phục biểu diễn cũng rất chỉnh chu, đẹp mắt.

Đặc biệt, cả hai cha con đã hát khá hay và phiêu rất ăn ý, rất hòa quyện trong các ca khúc như 
Let it be, Vết chân trần và Stand by me.

Cậu bé Maika Thiên Khôi với biệt danh “Ông vua sắc màu” là một nhân tố triển vọng của làng Nhạc Việt. Thời gian gần đây, Thiên Khôi thu hút sự chú ý của công chúng khi thể hiện tài năng âm nhạc đầy cá tính trong các cuộc thi lớn và đã đoạt những giải thưởng cao như Á quân Người Hùng Tí Hon 2015 và mới đây vừa đăng quang Quán quân Vietnam Idol Kids 2017 một cách thuyết phục, với tỉ lệ bình chọn từ khán giả lên đến 61,55%.

Ngay sau đi đoạt giải Quán quân Vietnam Idol Kids 1 ngày, Thiên Khôi lại bất ngờ xuất hiện trong cuộc thi Gia Đình Song Ca cùng cha mình. Thiên Khôi hiểu được cha mẹ đã tạo mọi điều kiện tốt nhất cho mình phát triển năng khiếu nên luôn quyết tâm thể hiện thật tốt. Cậu bé rất thân với cha vì cha chính là người dạy hát và tạo kiểu tóc Maika trứ danh cho cậu. Thiên Khôi còn bật mí khả năng ca hát “hơi bị hay” của ba Thế Khôi. Cậu bé mong muốn được đứng cùng sân khấu với cha chứng minh sự trưởng thành của bản thân.

Ở vòng thi đầu, hai cha con đã chọn trình diễn ca khúc 'Let it be' của The Beatles một cách đầy chuyên nghiệp khiến Hoàng Yến Chibi và Chí Thiện “há hốc” và luôn miệng khen hay quá. Ở phần nhận xét, Hoàng Yến Chibi cho biết tiết mục rất hay và hoà quyện. Nữ ca sĩ cũng tinh ý nhận ra sự chuyên nghiệp của Thiên Khôi khi nhắc cha đoạn vào chưa đúng nhưng mà vẫn ra dáng nghệ sĩ, rất thông minh. “Hoàng tử lai” Chí Thiện thì cho rằng màn trình diễn này rất “phiêu” khiến mọi người cảm thấy sân khấu là của riêng hai cho con. Cẩm Ly cho biết mình thích nhất đoạn hát tiếng Việt của anh Thế Khôi, hát mà như kể chuyện khiến người nghe bị lôi cuốn.



Trong các vòng thi sau với 'Vêt chân trần' và 'Stand by me', cha con Thế Khôi - Thiên Khôi ngày càng hòa quyện và ăn ý hơn, cả hai cùng phiêu và bè một cách thật tự nhiên và xuất sắc như đang biểu diễn chứ không còn thi nữa. Đặc biệt là ở vòng thi cuối với 'Stand by me', tiết mục thật sự bùng nổ làm cho Hoàng Yến Chibi phải đứng lên vỗ tay. Còn Chí Thiện thì nói tiết mục quá hay, không biết nói sao luôn. 

Trong tập 7 Gia Đình Song Ca lần này còn có các cặp song ca khác như: cậu bé Thành Vinh và cô chị họ Ngọc Ý (8 tuổi), hai cha con Văn Tấu - Tường Vy, chị em Ngọc Linh - Chí Công, mẹ con Tố Quyên - Phương Anh.


Phút đăng quang của cha con Thế Khôi - Thiên Khôi

Kết thúc phần cho điểm của Ban giám khảo, hai cặp đôi Chí Công - Ngọc Linh và Thế Khôi - Thiên Khôi đồng 38.5 điểm. Sau phần bình chọn của khán giả, tình thế bất ngờ thay đổi khi cha con Thế Khôi - Thiên Khôi vươn lên dẫn đầu với số điểm 89.5, chiến thắng giải thưởng cao nhất 30 triệu đồng.

Thực ra đây là giải thưởng mà Thiên Khôi và ba mình đã được trao trước đêm Gala chung kết trao giải Vietnam Idol Kids 2017, nhưng Gia Đình Song Ca là chương trình ghi hình phát sóng nên lịch phát đêm chung kết của Gia Đình Song Ca diễn ra sau khi Thiên Khôi đăng quang Idol Kids (được truyền hình trực tiếp), nên nhiều người cứ tưởng Thiên Khôi đoạt giải Idol Kids rồi sao còn tham gia cuộc thi này nữa.


Trong khi đó, cặp chị em Ngọc Linh - Chí Công đạt 87.5 điểm, về nhì với giải thưởng 15 triệu đồng. 


Tập 8 của Gia đình song ca phát sóng vào lúc 19g Chủ Nhật 20/8/2017 trên kênh HTV7.​​​

HỒNG SƠN

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Xem tiếp...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây