Ca sĩ Lưu Trúc Ly: "Nhạc trữ tình quê hương đã thắm vào tôi từ bé"

Thứ ba - 13/06/2017 10:30
Gặp Lưu Trúc Ly khi cô đang chuẩn bị đi quay "Nhạc hội Quê hương" - một chương trình mới trên HTV, hỏi Ly tham gia chương trình này vì phong trào hay vì niềm đam mê với dòng nhạc quê hương? Lưu Trúc Ly bộc bạch rằng: "Nhạc trữ tình quê hương đã thắm vào máu của em từ nhỏ rồi anh ơi"!
Lưu Trúc Ly tham gia chương trình "Nhạc hội Quê hương"
Lưu Trúc Ly tham gia chương trình "Nhạc hội Quê hương"
Thì ra là vậy. Có lẽ được sinh ra và lớn lên ở vùng trái cây phong phú cùng với những dòng phù sa ngọt ngào của sông nước Tiền Giang, và cũng có lẽ từ bé đã đong đưa theo những lời ru tiếng hát của mẹ, của bà... mà Lưu Trúc Ly đã thắm đượm trong mình dòng nhạc trữ tình quê hương từ đó cho đến tận hôm nay.


Giọng ca Tiền Giang này còn tâm sự rằng từ nhỏ đã rất thích nghe nhạc và thích hát, nhất là nhạc quê hương. 8 tuổi Lưu Trúc Ly đã tham gia Đội văn nghệ huyện Cai Lậy rồi, khi lên học cấp 3 Lưu Trúc Ly được làm đội phó Đội văn nghệ của Trường THPT Cai Lậy, Tiền Giang. Trong quá trình làm phó đội văn nghệ, Lưu Trúc Ly thích nhất khi được thể hiện các ca khúc quê hương hay nhạc trữ tình bolero, vì đó chính là sở trường của cô...


Có năng khiếu là vậy, thích hát là vậy, mẹ Lưu Trúc Ly thì cũng thích cho con gái hát... nhưng lại không muốn cho theo nghề. Ông bà nội ngoại hai bên cũng ngăn cản, chỉ có cha Lưu Trúc Ly là ủng hộ và cho con thi vào chuyên ngành thanh nhạc, khoa nghệ thuật Trường ĐH Sài Gòn. Nhưng cha mẹ Ly nói là: thấy con đam mê quá cho thi chơi thôi. Thế mà không ngờ lại đậu thiệt.


Vào học năm 1 và năm 2... cũng gặp nhiều khó khăn vì thời điểm đó ở trường dạy hát Opera và nhạc truyền thống, trong khi sở trường của Lưu Trúc Ly lại là nhạc trữ tình bolero. Nhiều lúc thấy rất nản muốn bỏ nghề chuyển sang ngành giáo viên dạy mầm non. Bạn bè thì có vẻ coi thường vì thấy Ly hát nhạc trữ tình, trong khi nhạc trẻ đang thịnh.

"Nhiều người còn ác miệng dè biễu, họ không hiểu được niềm đam mê của mình, nói là gái miền Tây theo nghề này chỉ muốn đổi đời thôi. Nghe xong em rớt nước mắt luôn. Nhưng máu nghề nghiệp cứ thôi thúc và hơn nữa niềm đam mê ca hát vẫn không bao giờ cạn nên cuối cùng em quyết định theo nghề luôn cho đến nay" - Lưu Trúc Ly kể.



Và với quyết tâm cùng với niềm đam mê cháy bỏng của mình, bao nhiêu nỗi niềm, bao nhiêu tâm sự Lưu Trúc Ly gửi gắm hết qua những lời ca tiếng hát của mình, qua những bài hát mà cô thể hiện với tất cả sự rung động và nhập tâm nên giọng hát của Lưu rúc Ly không chỉ ngọt ngào mà còn rất có hồn, rất truyền cảm nên được nhiều khán giả yêu thích và ngày càng khẳng định được tên tuổi của mình, được mời đi diễn khắp nơi trong và ngoài nước.


Lưu Trúc Ly chuẩn bị tham gia chương trình "Bolero by Night" tại rạp Công Nhân


Poster chương trình tại Matxcova (Nga)

Đầu năm 2017 vừa qua, Lưu Trúc Ly đã được Đại sứ quán Việt Nam tại Nga mời sang đây biểu diễn tại Trung tâm hội nghị Việt Xô để phục vụ cho cộng đồng người Việt sống ở Matxcova. Trung thu năm nay, Lưu Trúc Ly sẽ tiếp tục đi lưu diễn ở Hàn Quốc và 10 nước châu Âu cùng ca sĩ Thiên Long và một số ca sĩ khác. Đây là chương trình Lễ hội dành cho người di trú diễn ra định kỳ hằng năm.


Lưu Trúc Ly (bìa phải) và các ca sĩ chụp với ngài đại sứ Việt Nam tại Matxcova

Dự kiến vào tháng 11 năm nay, ca sĩ Lưu Trúc Ly sẽ tổ chức Liveshow đầu tiên của mình tại rạp Công Nhân (TP.HCM), nhằm kỷ niệm 5 năm ca hát và tạo một bước ngoặt mới trong sự nghiệp của mình.


- Lưu Trúc Ly tên thật là Lê Thi Trúc Ly
- Sinh năm 1994, tại Cai Lậy, Tiền Giang
- 8 tuổi tham gia Đội văn nghệ huyện Cai Lậy cho đến hết lớp 12
- Tốt nghiệp chuyên ngành thanh nhạc, khoa nghệ thuật, ĐH Sài Gòn năm 2016
- Tháng 2/2017 đi lưu diễn ở Nga
- Hiện là ca sĩ tự do, chuyên về dòng nhạc trữ tình Bolero

HỒNG SƠN

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây