Hội chợ Du lịch quốc tế TPHCM 2014

Thứ sáu - 12/09/2014 14:09
Hội chợ Du lịch quốc tế TPHCM lần thứ 10 năm 2014 (ITE HCMC 2014) với chủ đề “Năm quốc gia - Một điểm đến”, diễn ra từ ngày 11 đến 13/9 tại Trung tâm triển lãm hội nghị Sài Gòn (Q.7, TP.HCM).
Cảnh đẹp du lịch VN
Cảnh đẹp du lịch VN

Hội chợ Du lịch quốc tế là sự kiện thường niên, bắt đầu được tổ chức tại TPHCM từ năm 2005. Đến nay, sau 9 lần tổ chức, với sự chủ động và tích cực của UBND TPHCM, Hội chợ Du lịch quốc tế TPHCM đã dần khẳng định vai trò là một trong những sự kiện du lịch quốc tế hàng đầu trong khu vực.

Nhằm phát huy những kết quả tích cực đã đạt được, góp phần đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến hình ảnh du lịch của Việt Nam, đồng thời tiếp tục tăng cường hợp tác phát triển du lịch giữa các quốc gia trong khu vực, năm nay, Bộ VHTTDL phối hợp với UBND TPHCM triển khai kế hoạch tổ chức Hội chợ Du lịch quốc tế TPHCM lần thứ 10 năm 2014 (ITE HCMC 2014) với chủ đề “Năm quốc gia - Một điểm đến”, diễn ra từ ngày 11 đến 13/9 tại Trung tâm triển lãm hội nghị Sài Gòn.

Đây là mô hình tiêu biểu cho sự kết nối và thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch đầy tiềm năng của 5 quốc gia Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam (CLMTV); đồng thời, tăng cường quảng bá hình ảnh chung của các quốc gia láng giềng trong khu vực tiểu vùng sông Mekong, thu hút khách du lịch đến với các điểm đến mới lạ và hấp dẫn của Việt Nam, Myanmar, Lào, Campuchia và Thái Lan.


Liên tục những lần diễn ra ITE HCMC, ngành du lịch các quốc gia trong khu vực đều hào hứng tham gia

Bên cạnh ý nghĩa tăng cường hơn nữa mối quan hệ hợp tác phát triển du lịch của các quốc gia trong khu vực, ITE HCMC 2014 cũng là cơ hội để các doanh nghiệp du lịch trong nước và quốc tế có điều kiện tiếp cận, trao đổi hợp tác kinh doanh với các đối tác đến từ nhiều thị trường khách trọng điểm và tiềm năng khác.

Trong khuôn khổ Hội chợ sẽ diễn ra nhiều cuộc hội thảo quan trọng như: Hội thảo giới thiệu “Năm quốc gia - Một điểm đến” dành cho người mua và báo chí quốc tế; Hội thảo giới thiệu điểm đến dành cho “Người mua nội vùng CLMTV”…

Điểm nhấn của Hội chợ năm nay chính là Hội nghị “Tọa đàm Bộ trưởng về hợp tác du lịch ACMECS” tập trung kiểm điểm, rà soát kết quả hợp tác du lịch thời gian vừa qua, cũng như đánh giá những khó khăn, thách thức và đề ra phương hướng tăng cường hợp tác du lịch khu vực trong thời gian tới.

Tại buổi tọa đàm diễn ra vào chiều 10/9, với sự tham gia của đại diện lãnh đạo ngành du lịch các nước: Việt Nam, Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan; cùng đại diện lãnh đạo các thành phố hạ nguồn sông Mekong là TPHCM, Phnom Penh, Yangon và Vientiane, các đại biểu đã thẳng thắn thảo luận những hạn chế, tồn tại của hợp tác du lịch ACMECS.


Hội chợ du lịch thu hút đông đảo khách tham quan

Đồng thời cho rằng, thời gian tới, cần có bước đột phá trong kết nối sản phẩm, hài hòa các tiêu chuẩn, dịch vụ, thống nhất thủ tục đi lại, từng bước hình thành khu vực thị thực chung ACMECS, theo phương châm “ACMECS, năm quốc gia - một điểm đến”. Song song với đó, tiếp tục đẩy mạnh hợp tác công tư trong du lịch, huy động cộng đồng, doanh nghiệp cùng tham gia xây dựng sản phẩm du lịch xuyên quốc gia.

Dịp này, Ban Tổ chức đã trao giải thưởng Du lịch quốc tế Mekong (MTAA) lần thứ VI cho các doanh nghiệp có đóng góp xuất sắc đối với sự phát triển chung của ngành du lịch khu vực với 6 hạng mục trao giải gồm: “Hãng hàng không của năm”, “Công ty lữ hành outbound của năm”, “Công ty lữ hành inbound của năm”, “Khách sạn 5 sao của năm”, “Khu du lịch resort nghỉ dưỡng của năm” và “Điểm đến du lịch sinh thái của năm”.

(Theo Chinhphu.vn)

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây