Nhiều nghệ sĩ chạy hơn 100 show dịp tết

Thứ hai - 23/02/2015 19:02
Hơn 100 show trong dịp tết là con số gây choáng của ca sĩ Đan Trường trong dịp tết Ất Mùi 2015 này. Tuy nhiên, không riêng gì “anh Bo”, tết cũng là thời điểm bận rộn nhất của các nghệ sĩ: từ ca sĩ cho đến MC, diễn viên hài…
Ca sĩ Đan Trường gây choáng khi diễn hơn 100 show tháng tết - Ảnh: Độc Lập
Ca sĩ Đan Trường gây choáng khi diễn hơn 100 show tháng tết - Ảnh: Độc Lập
‘Bở hơi tai’ chạy show
Năm nào cũng vậy, tết đến, xuân về là thời điểm nghệ sĩ tất bật với các show diễn phục vụ khán giả vui chơi trong dịp tết. Ngay từ 23 tháng chạp, các show diễn mừng xuân đã rục rịch khởi động ở các sân khấu, phòng trà lớn nhỏ tại TP.HCM. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc các nghệ sĩ chính thức bước vào “guồng quay” ngày tết.
Ca sĩ Đan Trường tiết lộ gần 20 năm qua, năm nào anh cũng phải đón tến trên sân khấu cùng khán giả. Đặc biệt, chưa năm nào mà anh phải đi hát nhiều như năm nay.
Theo lịch đã lên sẵn, ca sĩ Đan Trường sẽ diễn hơn 100 show trong tháng tết. Anh chỉ có thể nghỉ ngơi được 2 ngày là 25, 26 tết còn lại là đi hát cho đến hết tháng giêng. Trong đó, có những đêm phải diễn 6 tụ điểm nên việc di chuyển luôn vất vả và phải tính toán kỹ.
Tương tự, những ca sĩ ăn khách hiện nay như Đàm Vĩnh Hưng, Thanh Thảo, Quang Hà, Đông Nhi, Noo Phước Thịnh… cũng kín lịch trước, trong và sau tết. Được biết, các bầu show đã đặt lịch trước hơn một tháng, thậm chí vài tháng để có được những gương mặt ăn khách trong chương trình của mình.
Nhiều nghệ sĩ chạy hơn 100 show dịp tết - ảnh 2Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng là một trong những gương mặt đắt show nhất hiện nay - Ảnh: CTV
Chuyện đón giao thừa, đón tết trên sân khấu đã không còn xa lạ với giới nghệ sĩ. Thậm chí, sau khi hết tết, họ vẫn phải tiếp tục chạy show “xuyên Việt” và lưu diễn nước ngoài. Như ca sĩ Quang Hà chỉ diễn mùng 1 và 2 tại TP.HCM, sau đó anh phải chuyển địa bàn sang các tỉnh, thành khác và lên đường sang Úc, Canada.
 
 
Theo tiết lộ của các nghệ sĩ, cát sê ngày tết thường tăng thêm 20-30%, thậm chí là 50%. Ngoài ra, những tràng vỗ tay, những nụ cười rạng rỡ của khán giả cũng chính là nguồn khích lệ lớn cho nghệ sĩ, bù lại cho việc không được đón tết bên gia đình. 
 
Các nghệ sĩ hài, nghệ sĩ cải lương cũng kín lịch trong dịp này. Nổi tiếng là người chạy show rất "khỏe", Hoài Linh tiếp tục “phủ sóng" khắp các sân khấu với tần suất 10 show/ngày.
Nghệ sĩ hài Trường Giang cũng tất bật với lịch diễn các ngày tết kéo dài từ trưa đến tận khuya.
“Đêm giao thừa, tôi sẽ đi diễn đến 1-2 giờ sáng, sau đó chạy về Đồng Nai sum họp gia đình, sau đó lên TP.HCM đi diễn đến hết tết”, Trường Giang cho biết.
Không thời thượng như âm nhạc hay hài, nhưng ở sân khấu cải lương, NSƯT Minh Vương dù tuổi đã cao nhưng vẫn không nỡ từ chối lời mời của các bầu show quen biết. Năm nay, anh cũng kín lịch biểu diễn ở nhiều nơi từ Cà Mau cho đến Hà Nội.
Xem chạy show là niềm vui
Chuyện chạy show ngày tết đã được các nghệ sĩ xác định từ trước. Hầu như ai cũng quen với cảnh phải di chuyển liên tục giữa các tụ điểm, có khi chỉ kịp ăn vội tô hủ tiếu gõ hay ổ bánh mì. Các nghệ sĩ có kinh nghiệm còn “thủ” sẵn thức ăn để sẵn sàng cho việc nạp năng lượng và... chạy sô.
Nghệ sĩ hài Trường Giang nói vui: “Chưa năm nào tôi được ăn tết hết và hầu như cũng không có khái niệm ăn tết”.
Nhiều nghệ sĩ chạy hơn 100 show dịp tết - ảnh 3Nghệ sĩ Trường Giang hạnh phúc khi được… chạy show - Ảnh: Độc Lập
Anh cho biết thật ra nói không đón tết cũng không đúng vì đi diễn về, nghệ sĩ cũng gặp nhau ăn uống coi như đón tết, chúc tết thì cũng là gặp nhau rồi… chúc luôn.
Theo tiết lộ của các nghệ sĩ, cát sê ngày tết thường tăng thêm 20-30%, thậm chí là 50%. Ngoài ra, những tràng vỗ tay, những nụ cười rạng rỡ của khán giả cũng chính là nguồn khích lệ lớn cho nghệ sĩ, bù lại cho việc không được đón tết bên gia đình.
Bên cạnh đó, cũng có nhiều nghệ sĩ quyết định không chạy show ngày tết mà dành thời gian cho gia đình như: Cẩm Ly, Đoan Trang…
Đặc biệt, mặc dù là cái tên “đắt show” nhưng năm nay, “họa mi tóc nâu” Mỹ Tâm vẫn quyết định đón tết tại quê nhà Đà Nẵng chứ không “chạy show” nhiều như trước đây.
(Theo THANH NIÊN)

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Xem tiếp...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây