Đêm nhạc Phạm Anh Cường ấm tình bè bạn

Thứ hai - 27/07/2015 21:08
Một đêm nhạc ấm áp với chủ đề “Tìm lại người xưa” vừa diễn ra vào tối 26/7/2015 tại phòng trà Ami, TP.HCM. Đêm nhạc do những người bạn thân thiết của cố nhạc sĩ Phạm Anh Cường đứng ra tổ chức nhân kỷ niệm 1 năm ngày mất của anh. Chương trình đã đem lại nhiều cảm xúc khi nhớ về người nhạc sĩ tài hoa nhưng bạc mệnh diễn ra ấm áp tình bạn bè thân hữu.
Nhà thơ - MC Hồ Tịnh Văn tặng hoa cho ca sĩ Phạm Văn Mách
Nhà thơ - MC Hồ Tịnh Văn tặng hoa cho ca sĩ Phạm Văn Mách
Đêm nhạc “Tìm lại người xưa” không có tham vọng dựng lên một bức tranh đầy đủ về cuộc đời vốn có nhiều xáo động của nhạc sĩ Phạm Anh Cường. Mười ca khúc tiêu biểu của như: Tìm lại người xưa, Nhớ mùa hạ cuối, Anh trăng đêm buồn, Mong nhớ một người, Làm bạn với cô đơn, Đường xưa lẻ bóng… trong rất nhiều ca khúc do anh sáng tác trong gần 10 năm qua, đã đem đến cho người nghe những cảm xúc nhẹ nhàng, bay bổng và cũng không kém phần sâu lắng.


Nhà báo Hồng Sơn và nhà thơ Hồ Tịnh Văn trong vai trò MC cho chương trình
 
Có một đêm nhạc cho riêng mình là điều mong ước rất lớn của nhạc sĩ Phạm Anh Cường lúc sinh thời. Ước nguyện còn dang dở của anh đến hôm nay đã được hoàn thành. Đêm nhạc diễn ra đơn giản, gọn nhẹ trong một không gian ấm cúng và chứa chan tình cảm bạn bè. Vợ con, người thân anh chị em trong gia đình của nhạc sĩ cũng góp mặt đầy đủ trong chương trình này.


Ca sĩ Tiến Vinh và Hà Vân, hai người em thân thương của nhạc sĩ Phạm Anh Cường
 
Nhà báo Hồng Sơn chia sẻ: “Mục đích của đêm nhạc chỉ nhẹ nhàng muốn biến chương trình này thành một cơ hội để những người thân trong gia đình, những người bạn và những ai yêu thích thích tác phẩm của Phạm Anh Cường có dịp hội ngộ để cùng ôn lại những kỷ niệm đẹp về anh và thực hiện ước mơ của anh lúc sinh thời là có một đêm nhạc cho riêng mình tại Sài Gòn”.

Vượt qua một chặn đường khá dài, nhà thơ, cô giáo Hồ Tịnh Văn, một người bạn thân thiết, cũng là tác giả phần lời trong ca khúc cuối cùng Nhớ mùa hạ cuối đã đến đêm nhạc trong vai trò người dẫn chương trình. Cùng đi với nhà thơ là những người bạn ở tận Bình Phước, Đồng Nai đã đồng hành về Sài Gòn dự đêm nhạc. Những tình cảm như vậy quả rất đáng trân trọng.


Ca sĩ Viết Thanh kể về những kỷ niệm của NS Phạm Anh Cường
 
Trong đêm nhạc, nhà thơ Hồ Tịnh Văn, nhà báo Hồng Sơn, ca sĩ Viết Thanh, Hà Vân, Tiến Vinh, Trường Sơn, Lưu Ánh Loan, Dương Hồng Loan, Phạm Văn Mách… đã nhắc lại nhiều kỷ niệm vui về anh. Ngoài ra còn có quái kiệt Mai Đình Tới cùng các ca sĩ, diễn viên như: diễn viên Trường Thịnh, Trâm Anh, Huỳnh Khánh Tiên, Băng Châu, Tấn Phong, Lâm Bảo Phi, Thu Hồng, Quang Bình… cũng đến chia sẻ tình cảm của mình với người nhạc sĩ đã quá cố.


Vợ chồng doanh nhân A Soẻn, người luôn đồng hành trong các đêm nhạc của Phạm Anh Cường


Ca sĩ Dương Hồng Loan thể hiện bài Nhớ mùa hạ cuối

Chia sẻ về cảm xúc trong đêm nhạc, nhà thơ Hồ Tịnh Văn cho biết: “Mặc dù nhạc sĩ Phạm Anh Cường đã ra đi hơn một năm, nhưng trong lòng tôi tình cảm của anh vẫn còn như nguyên vẹn. Có rất nhiều kỷ niệm về anh. Đặc biệt anh đã góp phần chắp cánh cho bài thơ Mùa hạ cuối bằng phần nhạc rất giàu cảm xúc do ca sĩ Dương Hồng Loan trình bày đã đi vào lòng công chúng trong một năm qua”.


Quái kiệt Mai Đình Tới


Ca sĩ Lưu Ánh Loan

Đêm nhạc “Tìm lại người xưa” như một tia sáng nhỏ rọi vào tâm hồn, đánh thức tình bạn cao quý của con người có tâm hồn nghệ sĩ luôn hướng về nhau. Rất dễ dàng nhận thấy tình cảm của mọi người dành cho Phạm Anh Cường dù là lúc anh còn sống hay đã đi vào cõi vĩnh hằng.

MC Hồ Tịnh Văn tặng hoa cho diễn viên Trường Thịnh (chủ phòng tra Ami người tài trợ địa điểm cho đêm nhạc)

Người nghệ sĩ không sợ nghèo, không sợ khó. Điều người nghệ sĩ sợ nhất là sự quên lãng của người đời. Nhạc sĩ Phạm Anh Cường cũng không nằm ngoài những quy luật đó. Rất may cho anh còn có những người bạn quá chân thành, họ đã biết trân quý và nâng niu từng kỷ niệm về anh. Tên tuổi của NS Phạm Anh Cường không bao giờ quên lãng trong trái tim của những người bạn như thế.

Đêm nhạc đã khép lại, nhưng nhiều cánh cửa tâm hồn chắc chắn sẽ được mở ra sau chương trình ý nghĩa này.
TIỂU VŨ
 
 
MỘT SỐ HÌNH ẢNH CỦA ĐÊM NHẠC


Người thân, gia đình và bạn bè của NS PAC chụp ảnh lưu niệm cuối chương trình


Phạm Văn Mách song ca với 
Huỳnh Khanh Tiên


Ca sĩ Lưu Quang Bình


Khách mời từ Bình Phước và Biên Hòa nhiệt tình đến dự


Ca sĩ Băng Châu


Ca sĩ Lâm Bảo Phi 


Ca sĩ - diễn viên Trâm Anh 


Ca sĩ Tuấn Phong


 Quang Minh, một người bạn rất thân của NS Phạm Anh Cường 


Tình cảm của khán giả dành cho các ca sĩ

Ảnh: PHAM ANH QUỐC

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây