Nhiều điểm sáng đèn chào năm mới 2015

Thứ tư - 31/12/2014 01:23
Chào năm mới 2015, một số tụ điểm biểu diễn quen thuộc ở TP.HCM và Hà Nội sẽ sáng đèn liên tục phục vụ khán giả nhỏ tuổi và người lớn những đêm nhạc, kịch và xiếc...
Chương trình đón năm mới tại rạp Công Nhân (TP.HCM)
Chương trình đón năm mới tại rạp Công Nhân (TP.HCM)

Tại TP.HCM, một trong những chương trình ca nhạc đầu tiên chào mừng năm mới là chương trình ca múa nhạc Chào năm mới 2015, diễn ra lúc 19g ngày 31-12 tại sân khấu ngoài trời của Cung văn hóa Lao động TP.HCM.

Ðây là chương trình dành riêng cho các khán giả nhí với sự tham gia của hơn 100 bé thiếu nhi thuộc CLB ca múa nhạc Mandoline Guitar và các nghệ sĩ khách mời.

Giá vé: 100.000 đồng/ vé cho bé và một phụ huynh. Số tiền bán vé sẽ dành ủng hộ công nhân lao động nghèo.

Vé bán chậm!

Theo bà Hoài Oanh - giám đốc Ðông đô Show, đơn vị tổ chức các chương trình: Dạ tiệc Thương hoài ngàn năm 2, Xuân yêu thương, Khúc tình xưa, festival Ðời cười... phố cười, năm nay việc bán vé là tạm ổn nhưng chưa tốt. Riêng chương trình Xuân yêu thương phần lớn vé được dành tặng trẻ em nghèo.

Còn bà Dương Thị Nga - giám đốc Công ty tổ chức sự kiện Á Ðông - cho biết gala xiếc chào năm mới cũng trong tình trạng phát hành vé chậm. “Nghệ thuật, giải trí không nằm ngoài sự ảm đạm chung của nền kinh tế - xã hội hiện nay. Dẫu có phần ảm đạm nhưng so với năm ngoái (gần như bù lỗ) thì vẫn “khấm khá” hơn vì còn có thể lấy thu bù chi” - bà Hoài Oanh nói.

Ð.TRIẾT

Cũng hướng đến đối tượng khán giả nhí, trong các ngày 31-12-2014 và 1, 2, 3, 4-1-2015, tại rạp bạt xiếc công viên Gia Ðịnh (Q.Gò Vấp) sẽ diễn ra chương trình Gala xiếc toàn quốc 2014.

Gala sẽ có các tiết mục xiếc người, xiếc thú đến từ đội Mặt trời đỏ và Bầu trời xanh (Nhà hát Phương Nam), Liên đoàn Xiếc VN, xiếc thú Hồng Lộc (Hà Nội), trong đó có những tiết mục đoạt giải thưởng cao trong nước và quốc tế.

Cũng trong ngày 31-12-2014 và 1, 2, 3, 4-1-2015 tại Bảo tàng Lịch sử (số 2 Nguyễn Bỉnh Khiêm) sẽ diễn ra vở rối nước Cá chép hóa rồng và các tiết mục xiếc lẻ như lắc vòng, tung hứng, hề con lăn...

Một chương trình ca nhạc, hài kịch với tên gọi Ấn tượng 2015 sẽ diễn ra lúc 20g ngày 1-1-2015 tại rạp Công Nhân. Ðêm diễn có sự góp mặt của các nghệ sĩ: Ðan Trường, Ngọc Sơn, Trường Giang, Gia Bảo, Thanh Phong, Hoàng Quốc Thanh...

Tại Hà Nội, Liên đoàn Xiếc VN dành trọn cho khán giả nhí một đêm gala xiếc chào năm mới từ 20g ngày 31-12-2014 tại sân khấu tròn (67-69 Trần Nhân Tông) với những tiết mục xiếc đoạt giải trong các kỳ liên hoan xiếc trong nước và quốc tế.

Ðan cài vào đó là các tiết mục xiếc thú và dàn ca múa nhạc sôi động của các em thiếu nhi trong CLB Họa Mi. Sau đêm chào năm mới này, chương trình tiếp tục có những suất diễn lúc 10g, 15g30 và 20g ngày 1-1-2015 và 20g các ngày 2 và 3-1.

Ngày đầu tiên của năm mới 1-1-2015 Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội tiếp tục tưng bừng với hai chương trình: Xuân yêu thương và festival Ðời cười... phố cười.

Lúc 9g30 tại đây, cùng với hàng trăm khán giả nhí, hơn 500 trẻ em nghèo ở Hà Nội sẽ đón năm mới đầy niềm vui, ý nghĩa khi vừa được thưởng thức chương trình ca múa nhạc tạp kỹ (các nghệ sĩ thuộc Nhà hát Tuổi Trẻ, Liên đoàn Xiếc VN, Hội Võ thuật Hà Nội, CLB Ngọc Trai Việt biểu diễn), vừa được nhận phần quà mừng tuổi trị giá hơn 500.000 đồng do ban tổ chức trao tặng.

Còn lúc 20g, festival hài Ðời cười... phố cười bắt đầu tưng bừng với những “cây hài” nổi tiếng của Nhà hát Tuổi Trẻ như: NSƯT Chí Trung, Vân Dung, Ðức Khuê, Minh Hằng, Hương Tươi...

Trong dịp đón năm mới này, hai nhà thủy đình của Nhà hát Múa rối Thăng Long và Nhà hát Múa rối VN cũng luôn rộn rã các suất diễn từ 15g-20g trong suốt bốn ngày nghỉ (1 đến 4-1-2015).

Trong khi khán giả yêu sân khấu của Sài Gòn có hơn 10 kịch mục mới để lựa chọn dịp này (Tuổi Trẻ ngày 26-12), khán giả ở các vùng ngoại thành Hà Nội cũng được đón năm mới với những đêm diễn của các nhà hát như Nhà hát Kịch Hà Nội, Nhà hát Cải lương Hà Nội, đoàn 2 Nhà hát Cải lương VN.

Riêng Nhà hát Múa rối VN đưa vở rối cạn Nhịp điệu quê hương biểu diễn trên đảo Titop (Hạ Long, Quảng Ninh) vào các ngày 31-12-2014, 1-1-2015 và Nhà hát Kịch VN thì đem Bệnh sĩ lên tận Phú Thọ, Thái Nguyên phục vụ nhân dân hai tỉnh này trong hai ngày 2 và 3-1-2015.

Xóm hóng ra Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội chào năm mới với tiểu phẩm Mượn răng, Chuyện về anh Ngơ - Ảnh: Đ.Triết
Xóm hóng ra Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội chào năm mới với tiểu phẩm Mượn răng, Chuyện về anh Ngơ - Ảnh: Đ.Triết

Cười với Xóm hóng

Ngoài những tiểu phẩm hài đã là “đặc sản” của Nhà hát Tuổi Trẻ nhiều năm qua, festival Ðời cười... phố cười lần này có thêm chương trình Xóm hóng với các tiểu phẩm hoàn toàn mới như Mượn răng, Chuyện về anh Ngơ... được kết nối bằng ca khúc Răng và lưỡi hóm hỉnh, sâu sắc của nhạc sĩ du ca Trương Quý Hải.

Sau đêm diễn 1-1-2015, Xóm hóng được Nhà hát Tuổi trẻ tiếp tục biểu diễn tại rạp 11 Ngô Thì Nhậm cùng với hài kịch Nước mắt đàn ông (từ ngày 2 đến 4-1-2015).           

 
(Theo TUỔI TRẺ)

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Xem tiếp...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây