Thêm 18 bản nhạc bolero sáng tác trước 1975 được phép phổ biến

Thứ bảy - 08/10/2016 02:19
Những người yêu dòng nhạc bolero sẽ có dịp thưởng thức thêm 18 ca khúc sáng tác trước năm 1975 vừa được Cục Nghệ thuật Biễu diễn cấp phép vào tháng 9.2016.
Thêm 18 bản nhạc bolero sáng tác trước 1975 được phép phổ biến
Vào ngày 20.9.2016 Cục Nghệ thuật biểu diễn đã ban hành giấy phép số 330/GP-NTBD cho phép lưu hành và phổ biến 18 ca khúc thuộc dòng nhạc bolero sáng tác trước năm 1975 của các nhạc sĩ Đài Phương Trang, Hoài Linh, Lê Trọng Nguyễn, Thanh Sơn, Anh Việt Thu, Hoàng Trọng, Hồ Đình Phương, Anh Bằng, Thăng Long, Huỳnh Anh, Hoàng Sinh, Song Ngọc, Manh Phát, Đỗ Kim Băng, Trúc Phương Y Vân…

Danh mục 18 tình khúc bolero được phép phổ biến lần này bao gồm các bài hát:Bao giờ quên (Hoài Linh), Bến giang đầu (Lê Trọng Nguyễn), Buồn vào đêm (Thanh Sơn - Hoài Linh), Căn nhà dĩ vãng (Đài Phương Trang), Cho cuộc tình yêu dấu (Song Ngọc), Đêm tái ngộ (Y Vân), Hãy trả lời em (Anh Chương -CH), Lá rơi bên thềm (Lê Trọng Nguyễn - Nguyễn Hiền), Màu xanh noel (Hoài Phương), Mộng ban đầu (Hoàng Trọng - Hồ Đình Phương), Mưa về sáng (Thăng Long), Nếu ta đừng quen nhau (Huỳnh Anh), Nếu tôi đưa em về (Anh Bằng), Người bạn tình xưa (Anh Việt Thu), Tình yêu màu tím (Hàn Sinh - Song Ngọc), Tôi gặp em (Thúc Đăng - Mạnh Phát), Trước mặt tình yêu (Trúc Phương), Vòng tay giữ trọn ân tình (Đỗ Kim Bảng - Y Vân). 

Nhạc sĩ Lê Trọng Nguyễn (1926 - 2004) người Việt Nam đầu tiên viết nhạc bolero qua bài hát "Nắng chiều" vào năm 1952

Việc cấp phép phổ biến 18 ca khúc bolero nói trên của Cục Nghệ thuật Biễu diễn cũng đồng nghĩa với các ca khúc này sẽ được phổ biến trên mọi hình thức từ biểu diễn trên sân khấu trong các chương trình ca nhạc, trên sóng truyền hình cho đến việc thu hình, ghi âm...

THEO MỘT THẾ GIỚI

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây