Lệ Quyên: Không ai mong manh như nghệ sĩ

Thứ tư - 17/10/2012 15:20

Lệ Quyên đang là tâm điểm chú ý trong vụ kiện bản quyền âm nhạc

Lệ Quyên đang là tâm điểm chú ý trong vụ kiện bản quyền âm nhạc
"Quyên nghĩ trên đời này không có ai mong manh như nghệ sĩ, ngay cả quyền tự bảo vệ bản thân đúng cách đôi khi cũng không biết phải làm thế nào", ca sĩ Lệ Quyên nói về tình trạng vi phạm bản quyền đang gây bức xúc hiện nay.
* Được biết, bạn đã lên tiếng đòi kiện bản quyền với 9 trang web nghe nhạc trực tuyến. Hiện tại vụ việc tiến triển tới đâu rồi?

- Ca sĩ LỆ QUYÊN: Ban đầu thì cũng gặp đôi chút khó khăn, nhưng mọi chuyện vẫn đang được tiến hành thoả thuận. Thật ra vẫn còn một vài nơi chưa có ý kiến gì rõ ràng nhưng Quyên hy vọng, mình sẽ giải quyết được các khúc mắc trong thời gian sớm nhất.

* 8 tỷ đồng là một con số rất lớn, Quyên lấy cơ sở ở đâu để đưa ra số tiền bản quyền đó cho 2 album bị vi phạm?

- Thật sự thì Quyên không hề muốn đưa ra con số khi mọi chuyện đang được thoả thuận. Quyên xin được chia sẻ rằng không phải Quyên đòi hỏi mà những con số đó do cơ quan thẩm định có thẩm quyền của nhà nước căn cứ vào thực tế vi phạm để đưa ra con số đó. Đó là cơ sở để Quyên và luật sư của mình có thể làm việc với các nơi vi phạm. Thực ra khi nghe tới con số đó, Quyên cũng không khỏi giật mình vì không ngờ con số vi phạm lại lớn như vậy.

Được biết đã có 5/9 trang web đã gửi công văn trả lời, họ đã nói gì?

* Được biết đã có 5/9 trang web đã gửi công văn trả lời, họ đã nói gì?

- (Cười): Nói chung mọi thứ đều rất nhẹ nhàng và đầy thiện chí. Quyên cũng chưa làm việc trực tiếp vì tất cả đã uỷ quyền cho luật sư của Quyên làm việc rồi. Nhưng Quyên hi vọng mọi việc sẽ được giải quyết sớm.

* Ở Việt Nam lâu nay, người ta gần như bất lực với việc vi phạm bản quyền. Tại sao Quyên lại quyết định khởi kiện và tại sao chỉ khởi kiện ở 2 album này trong khi có khá nhiều album khác cũng bị sử dụng trái phép? 

- Đúng là cái gì cũng có giới hạn, xưa nay Quyên chưa bao giờ động chạm tới ai dù là việc nhỏ nhặt nhất. Quyên cũng không phải là nghệ sĩ hoạt động theo bề nổi, Quyên cứ âm thầm làm việc miệt mài và được công chúng đón nhận, âm thầm mà bền bỉ vậy thôi. Vậy nên Quyên thực sự vạn bất đắc dĩ lắm mới phải làm điều này.

Hai album mà Quyên khởi kiện là hai album mới nhất và bị vi phạm bản quyền ngay lập tức khi mới phát hành. Quyên thấy mình bị coi thường quá, đó là công sức của biết bao nhiêu con người, cả của một ê-kíp chứ không riêng gì Quyên. Hơn nữa, những album khác của Quyên cũng bị vi phạm, nhưng ít hơn nên Quyên tạm thời chưa nói tới.

* Thời gian gần đây, công tác bản quyền đã dần được thắt chặt. Bằng chứng là bắt đầu từ ngày 1/11 tới, 5 trang web nghe nhạc trực tuyến sẽ bắt đầu thu tiền, Quyên đánh giá thế nào về động thái này? Liệu các nhạc sĩ, ca sĩ, nghệ sĩ... đã có thể lạc quan?

- Quyên thực sự hi vọng như vậy. Nghệ sĩ rất cần sự tôn trọng, điều đó giúp mọi người có thêm tâm huyết để cống hiến hết mình. Quyên nghĩ những khán giả chân chính họ sẽ hoàn toàn ủng hộ việc này.

Quyên nghĩ sao v

* Quyên nghĩ sao về con số 1.000đ/lượt tải (được sử dụng cho nhiều thiết bị)? Như vậy là đắt hay rẻ?

- Quyên xin không nói tới việc đắt hay rẻ ở đây. Thực sự, mới đầu thu được tiền như vậy cũng là đã tốt lắm rồi. Cái gì cũng cần thời gian và lộ trình riêng, mọi việc sẽ dần hoàn thiện theo thời gian.

* Nhiều nghệ sĩ hoan nghênh việc thu tiền này, tuy nhiên họ cũng có suy nghĩ rằng: Không thể biết chắc được con số lượt tải màcác trang web đưa ra có đúng thực tế hay là không?

- Quyên nghĩ chắc chắn sẽ có cách và sự thoả thuận để kết hợp thoải mái nhất, tránh sai phạm và nghi ngờ lẫn nhau. Như Quyên đã nói, việc gì cũng cần lộ trình, trước mắt cứ làm những việc cần thiết trước đã rồi sẽ hoàn thiện dần dần...


Quyên nghĩ sao v

* Sở dĩ tình trạng vi phạm bản quyền vẫn còn tiếp diễn một phần cũng do các nghệ sĩ thiếu đi sự đoàn kết trong việc đòi hỏi quyền lợi của mình. Quyên nghĩ sao về điều đó?

- Quyên cũng không biết nữa nhưng Quyên nghĩ thời gian tới sẽ có rất nhiều ca sĩ lên tiếng. Quyên hi vọng mọi việc sẽ được giải quyết thoả đáng và không phải dằng co trong chuyện này nữa.

* Theo Quyên, sắp tới các nghệ sĩ nên làm thế nào để chấm dứt tình trạng vi phạm bản quyền tràn lan thế này?

- Các nghệ sĩ phải làm gì ư? Không đơn giản đâu, bức xúc, lên tiếng cũng đã mất khá nhiều thời gian rồi. Tất nhiên các nghệ sĩ cần cùng nhau đòi quyền lợi cho mình nhưng điều quan trọng nhất vẫn là sự tự giác, tôn trọng lẫn nhau giữa nghệ sĩ và các đơn vị kinh doanh âm nhạc trực tuyến. Như thế sẽ nhẹ nhàng và hay hơn.

Vậy còn sự b

* Vậy còn sự bảo vệ từ các cơ quan công quyền? Nhiều người nói dường như sự bảo vệ bản quyền đó chưa thực sự hiệu quả. Quyên nghĩ sao?

- Quyên nghĩ trên đời này không có ai mong manh như nghệ sĩ, ngay cả quyền tự bảo vệ bản thân đúng cách đôi khi cũng không biết phải làm thế nào. Xã hội ngày càng văn minh, công chúng có trình độ ngày càng cao thì mong rằng các đơn vị làm kinh tế liên quan tới nghệ thuật, đến luật bản quyền càng nên chú trọng tới quyền lợi của nghệ sĩ. Nếu được như vậy thì chắc sẽ không còn ai phải làm như Quyên bây giờ.

Tuy nhiên, Quyên vẫn có niềm tin vững chắc rằng các đơn vị có thẩm quyền của nhà nước sẽ bênh vực nghệ sĩ, bảo đảm quyền lợi cho nghệ sĩ hơn vì điều đó sẽ thúc đẩy sự phát triển của nghệ thuật nói chung và âm nhạc nói riêng. Nghệ sĩ là sứ giả hoà bình mà, nên Quyên nghĩ không chỉ Quyên mà ai cũng luôn mong muốn sẽ chỉ mang tới niềm vui và hạnh phúc cho tất cả mọi người, các trang mạng đương nhiên cũng không nằm ngoài điều đó.

* Xin cảm ơn Lệ Quyên rất nhiều!
 

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Xem tiếp...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây