Bế mạc Hội sách TP.HCM 2016, dồn dập những tin vui

Thứ hai - 28/03/2016 17:52
Sau 7 ngày hoạt động sôi nổi sống động Hội sách TP.HCM 2016 đã khép lại với những con số ấn tượng được ghi nhận: Gần một triệu độc giả đã đến với ngày hội cùng doanh thu ước tính hơn 50 tỷ đồng…
Bế mạc Hội sách TP.HCM 2016, dồn dập những tin vui
Tối ngày 27.3.2016, BTC Hội sách TP.HCM lần thứ 9 – 2016 đã tổ chức lễ tổng kết bế mạc ngày hội sách lớn nhất từ trước đến nay. Nhiều con số ấn tượng được công bố đã làm nức lòng các đơn vị xuất bản, nhà phát hành sách và những người yêu sách.


Ông Trương Văn Hiền, TGĐ Cty Văn hóa Sài Gòn, Trưởng BTC đọc báo cáo tổng kết hội sách


 Trong buổi lễ bế mạc, ông Trương Văn Hiền, TGĐ Cty Văn hóa Sài Gòn, Trưởng BTC vui mừng và lạc quan thông báo những số liệu cụ thể về ngày hội sách trước hàng trăm quan khách và độc giả đến dự.

Bảng tổng kết trong lễ bế mạc cho thấy Hội sách TP.HCM lần thứ 9 -2016 đã thành công như dự kiến của BTC. Gần 1 triệu lượt độc giả đến với ngày hội, tăng 30% so với với Hội sách lần thứ 8 năm 2014. Tổng doanh thu toàn ngày hội đạt được là hơn 50 tỷ đồng, tăng 30% so với doanh thu của hội sách lần 8 – năm 2014. Trong đó, các công ty, nhà xuất bản có ước tính doanh thu cao nhất  là Fahasa 14,5 tỷ, Tiki 7,5 tỷ, Phương Nam 2,1 tỷ, Vina Book 1,9 tỷ, Văng Lang 1,3 tỷ NXB Trẻ 1,2 tỷ, Alpha Book 950 triệu, Firs News 720 triệu…

Xem Clip lễ bế mạc và những hình ảnh ấn tượng của Hội sách TP.HCM năm 2016



Những cuốn sách bán chạy nhất tại Hội sách lần này chủ yếu là các tác phẩm Việt. Cụ thể:  Buồn làm sao buông (Anh Khang), Hỏa Ngục (Dan Brown), Chúc một ngày tốt lành (Nguyễn Nhật Ánh), Người yêu cũ có người yêu mới (Iris Cao), Thám tử lừng danh Conan (Ghsho Aoyama), Đảo (Nguyễn Ngọc Tư), Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ (Nguyễn Nhật Ánh), Đắc nhân tâm (Danel Carnegie), Thương nhau để đó (Hamlet Trương) và Nếu như không thể nói nếu như (Jun Phạm).

Văn nghệ trong lễ bế mạc

Hội sách TP.HCM lần thứ 9 năm nay không chỉ là ngày hội của nghành xuất bản và phát hành sách trên cả nước, có thể nói đầy là một sự kiện văn hóa đặc biệt của người dân TP.HCM và các tỉnh thành lân cận. Hội sách TP.HCM mang nhiều ý nghĩa về chính trị, văn hóa, xã hội, là bệ phóng cho các hội sách trong tương lai sẽ được tổ chức quy mô chuyên nghiệp và thu hút nhiều người yêu sách đến với ngày hội càng đông hơn.  Sự thành công của Hội sách TP.HCM một lần nữa khẳng định những giá trị văn hóa tri thức của nhân loại trên không gian văn hóa đọc vẫn tồn tại vĩnh cửu với thời gian

Theo: Tiểu Vũ (Một Thế Giới)

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây