Triển lãm "Nét đẹp quê hương" 5

Thứ bảy - 22/06/2013 05:48

Hai nghệ sĩ Lê Bình và Mạc Can có tượng trong triển lãm này

Hai nghệ sĩ Lê Bình và Mạc Can có tượng trong triển lãm này
Chiếu 21/6, tại Hội Mỹ thuật TP.HCM đã khai mạc Triển lãm của ngành trang trí mỹ thuật, với chủ đề "Nét đẹp quê hương" 5.
Theo họa sĩ Huỳnh Văn Mười, chủ tịch Hội Mỹ thuật TP.HCM, ngành trang trí mỹ thuật là 1 trong 6 chuyên ngành hoạt động của Hội Mỹ thuật TP. Đây là tổ chức của các nghệ sĩ chuyên hoạt động về trang trí để phục vụ nhu cầu thẩm mỹ hóa đời sống xã hội..., đồng thời góp phần vào làm đẹp các sản phẩm xã hội mang tính thực dụng, tính khả thi, tính thương mại gắn với nền kinh tế thị trường.


Quê hương, tranh giấy bo của họa sĩ Võ Dương

Chính từ đặc trưng này sẽ làm qui định cho các tổ chức hoạt động, tư duy sáng tạo để tạo ra những sản phẩm mang tính hữu dụng và thẩm mỹ giàu sáng tạo, làm cho nó không giống với ngành hội họa hay điêu khắc tạo hình (không phải điêu khắc trang trí mỹ thuật). Nếu làm đúng thì đặc trưng của ngành sẽ tạo cho mình có sự khác biệt với các chuyên ngành khác.


Tác phẩm Bà và cháu, tranh sơn mài của Trương Văn Ý

Triển lãm lần này của Ngành trang trí mỹ thuật - CLB Trang trí mỹ thuật qui tụ được 37 tác giả và 81 tác phẩm. Tuy nhiêu bấy nhiêu đó vẫn chưa chuyển tải hết thực lực đa dạng và phong phú của chuyên ngành này. Trong số 81 tác phẩm được trưng bày đa số thuộc dạng phẳng 2 chiều, ít sản phẩm là hình khối trang trí. Đa số tác phẩm là tranh các loại: sơn dầu, sơn mài, lụa, màu nước, pasrel, thủy mặc, in độc bản, thư pháp, vẽ trên gốm, bút chì, ký họa... Có một số là sản phẩm 3 chiều như gốm, đất nung, tượng. Có một vài sản phẩm thuần túy mỹ nghệ như mành trúc, tranh ốc... 




Góc trang trí mỹ thuật của Nguyễn Văn Trung


Các tác phẩm gốn mỹ thuật của Bạch Văn Nhân


Giữ trọn niềm tin, tranh sơn dầu của Trần Văn Hồng


Tượng gỗ Bật âm của Nguyễn Thanh Lâm

Đặc biệt, hai nghệ sĩ Lê Bình, Mac Can có tượng trong triển lãm này cũng đến dự khai mạc.


Nghệ sĩ Mạc Can bên tượng của mình và tác giả Nguyễn Sang


Nghệ sĩ Lê Bình bên bức tượng của mình 

Triển lãm mở cửa đến 30/6/2013, tại 218A Pastuer, Q.3, TP.HCM.

Sau đây là một số tác phẩm và hình hình tại triển lãm:


Giao hòa, tranh sơn mài của Nguyễn Văn Quý


Hạnh phúc, tượng gỗ của Nguyễn Thanh Lâm


Bát Tiên, tranh ốc của Thanh Tuân


Các họa sĩ bên tượng Nhà giáo Nguyễn Văn Dinh của 2 vợ chồng Nguyễn Sang - Kim Thanh


Mưa, tranh sơn dầu của Hoa Tươi


Nghệ sĩ Lê Bình chụp tượng của mình

 
HỒNG SƠN

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây