Kim Khánh làm kịch tình yêu đồng tính

Thứ hai - 01/12/2014 14:14
Tối 29-11 tại Sân khấu IDECAF, nữ diễn viên Kim Khánh đã thử sức với vai trò tác giả kịch bản và đạo diễn trong vở kịch có tên Cầu vồng khuyết.
Cảnh trong vở Cầu vồng khuyết - Ảnh: N.Huy
Cảnh trong vở Cầu vồng khuyết - Ảnh: N.Huy

Đông đảo khán giả đã đến xem buổi diễn đầu tiên với vé mời được phát miễn phí ngay tại phòng vé, được tài trợ bởi Chương trình hỗ trợ khẩn cấp của tổng thống Mỹ về phòng chống AIDS (PEPFAR) nhân Tháng hành động quốc gia về phòng chống HIV/AIDS (10-11 - 10-12) và Ngày thế giới phòng chống AIDS (1-12).

Nhân vật chính trong vở kịch là một vị giám đốc đồng tính không dám sống thật với bản thân mình nên đã liều lĩnh cưới vợ, nhưng đồng thời cũng không đủ dũng khí để từ bỏ tình yêu thật sự nên vẫn lén lút duy trì mối quan hệ với người tình đồng tính của mình.

Cuộc sống khó khăn, đơn độc đã đẩy họ vào những vùng tối đáng sợ và gây nên những hậu quả đáng tiếc khi nguy cơ lây nhiễm HIV xuất hiện...

Kịch của Kim Khánh rõ ràng là được diễn miễn phí để tuyên truyền và giáo dục cộng đồng, tuy nhiên lại vẫn mang đầy đủ những yếu tố của một vở kịch đáng xem với những buồn vui chân thật và giàu cảm xúc.

Đó là những khoảnh khắc thăng hoa hay dằn vặt của tình yêu, là nỗi tuyệt vọng trong bi kịch của căn bệnh thế kỷ, là nỗi đau và tấm lòng bao la của người mẹ...

Kim Khánh cho thấy mình đã có vừa đủ sự trải nghiệm để tạo nên một vở kịch vừa phải, nhẹ nhàng, không lên gân và chứa đựng một thông điệp rõ ràng: giảm sự kỳ thị với những người sống chung hoặc chịu ảnh hưởng của HIV/AIDS và các nhóm có nguy cơ cao.

Vở tiếp tục được diễn miễn phí tại IDECAF vào 20g các ngày 1 và 6-12. Sau đó vở được mang đi diễn tại Đại học Khoa học xã hội và nhân văn TP.HCM, Đại học Công nghiệp TP.HCM và một số trường ở các tỉnh miền Tây.

(Theo TUỒI TRẺ)

Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây