"Tí hon" Lan Anh thành "Người chiến thắng" với 300 triệu

Thứ hai - 29/09/2014 11:38
Thắng áp đảo trước Nam Hương với tỉ số 137-64, cô bé Lan Anh đã trở thành quán quân cuộc thi Tôi là người chiến thắng 2014.
Lan Anh (giữa) trong giây phút đăng quang ngôi vị quán quân Tôi là người chiến thắng - Ảnh: Quang Định
Lan Anh (giữa) trong giây phút đăng quang ngôi vị quán quân Tôi là người chiến thắng - Ảnh: Quang Định

 

Top 4 thí sinh trong đêm chung kết: Lan Anh, Nam Hương, Phương Trinh và Trương Thế Vinh - Ảnh: Quang Định
Lan Anh trình diễn ca khúc Stronger - Ảnh: Quang Định

Lan Anh trình diễn liên khúc Lặng thầm một tình yêu và Nỗi nhớ đầy với trong phần thi chung kết - Ảnh: Quang Định
Phương Trinh trình diễn ca khúc Đông - Ảnh: Quang Định
Nam Hương trình diễn ca khúc Như chưa bắt đầu - Ảnh: Quang Định
Trương Thế Vinh trình diễn ca khúc Hello - Ảnh: Quang Định

Đêm chung kết xếp hạng vừa diễn ra tối 28-9 tại Nhà thi đấu Maximart Cộng Hòa (TP.HCM), truyền hình trực tiếp trên kênh HTV7.

Như vậy, lịch sử đã lập lại khi một thí sinh từ bảng thi Học sinh – sinh viên đã chiến thắng tại cuộc thi Tôi là người chiến thắng – The winner is…

Năm ngoái, chiến thắng đã thuộc về Hải Châu, một thí sinh cũng trong bảng Học sinh – sinh viên.

Đêm chung kết tối 28-9 là cuộc đối đầu của hai cặp thí sinh: Nam Hương – Phương Trinh và Lan Anh – Trương Thế Vinh.

Ở cặp đấu đầu tiên, Nam Hương đã chiến thắng với tỉ số 53-48 trước Phương Trinh.

Trong khi đó, Trương Thế Vinh lại chấp nhận thương lượng, nhường đường cho Lan Anh thẳng tiến vào trận đấu cuối cùng.

Quyết định này của Trương Thế Vinh được cho là khôn ngoan khi anh cầm 40 triệu đồng thương lượng ra về và tỉ số được công bố cũng nghiêng hẳn về Lan Anh: 77-24.

Sau  khi thắng Phương Trinh và Trương Thế Vinh, Nam Hương và Lan Anh bước vào cuộc đấu cuối cùng.

Theo sắp xếp của ban tổ chức, Lan Anh đã thể hiện bản mash-up "Tình yêu màu nắng - Bóng mưa". Trong khi đó, Nam Hương lại thể hiện một bản mash-up khác là "Lặng thầm một tình yêu - Nỗi nhớ đầy vơi". 

Kết quả Lan Anh đã dành được cảm tình của 101 vị giám khảo (trong đó có giám khảo chính Thanh Bùi) và khán giả nhiều hơn.

Giám khảo Thanh Bùi cho rằng phần thể hiện của Lan Anh tự nhiên và trong sáng hơn. Anh cũng đặc biệt khen ngợi chất giọng cao vút rất đặc biệt của Lan Anh và tin tưởng cô sẽ có một tương lai rộng mở cùng ca hát.

Dù vậy, anh cũng không quên khen tặng giọng ca đầy nội lực của Nam Hương. Ngoài ra, Thanh Bùi cũng cho rằng cả hai tiết mục mash-up chưa thật “ăn khớp” để có thể giúp các thí sinh thật sự bùng nổ.

Vậy nên rất tiếc cho Nam Hương khi tiết mục được chỉ định đã không thật sự hợp với “chất” của mình, khiến phần trình diễn của Hương có phần gượng ép. Có thể nói, lí do khiến Nam Hương thua trận đấu quyết định này là ở ca khúc và phong cách nhạc không phù hợp.

Ngay từ đầu mùa thi, Nam Hương đã là thí sinh được đánh giá cao bởi cá tính nghệ sĩ nổi bật, giọng hát đầy nội lực cùng khả năng xử lí ca khúc tinh tế.

Riêng Lan Anh cũng được quan tâm bởi giọng hát trong trẻo, cao vút trời cho. Tuy vậy, các phần thi của Lan Anh vẫn chưa phải là hoàn hảo bởi kỹ thuật thanh nhạc của cô vẫn còn hạn chế.

Cuộc đối đầu cuối cùng giữa Lan Anh và Nam Hương được đánh giá là thuyết phục, một chín một mười, ai thắng cũng xứng đáng. Và may mắn đã thuộc về Lan Anh khi cô có được bài mash-up dễ hát và dễ nghe hơn.

Chiến thắng chung cuộc đã mang về cho Lan Anh phần thưởng trị giá 300 triệu đồng cùng một hợp đồng ghi âm với hãng Universal.

(Theo TTO)


Tổng điểm nội dung là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Xem tiếp...

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây